Khu kinh tế Hải Phòng: Vì sao việc phát triển Đảng thuận lợi?

VOV.VN - Với những cách làm linh hoạt, những kinh nghiệm quý được rút ra từ thực tế, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã đạt được những đột phá trong công tác phát triển đảng viên, phát triển tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong khi ở nhiều địa phương, việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước gặp nhiều khó khăn thì Hải Phòng được đánh giá là điểm sáng trong công tác này.

Chỉ tính riêng năm 2023, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã kết nạp được 175 đảng viên, đa phần là công nhân giỏi, cán bộ chủ chốt tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập... 

Cuối tháng 7/2023, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng công bố quyết định thành lập Chi bộ Đảng tại Công ty TNHH Horn Việt Nam, chi bộ đầu tiên trong KCN An Dương (Hải Phòng). Mặc dù là chi bộ “non trẻ” nhưng năm 2023, Chi bộ Công ty TNHH Horn Việt Nam đã giới thiệu được 45 quần chúng ưu tú của các doanh nghiệp trong KCN An Dương học lớp nhận thức về Đảng, trong đó đa phần là công nhân, lao động có tay nghề cao, có uy tín trong doanh nghiệp, góp phần tạo nguồn để Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng xem xét, kết nạp trong thời gian tới.

Các đảng viên trong Chi bộ luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong lao động sản xuất và tham gia tích cực vào các phong trào đoàn thể.

Theo bà Hà Thị Hồng Nhung, Bí thư chi bộ Công ty TNHH Horn Việt Nam, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn công ty phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo thành làn sóng cải tiến trong doanh nghiệp.

"Các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ luôn dành thời gian để thảo luận về việc bộ phận đã có bao nhiêu sáng kiến, phương pháp đưa ra sáng kiến là gì, bước tiếp theo ra sao... Trong năm 2023, công ty đề xuất 83 sáng kiến, trong đó, đảng viên Chi bộ có sáng kiến đạt 100%. Sáng kiến của các đảng viên trong Chi bộ đều được công ty đánh giá cao, khen thưởng trong các đợt thi đua, áp dụng vào thực tiễn, giúp tiết kiệm chi phí và thu về lợi nhuận hàng chục tỉ đồng", chị Hà Thị Hồng Nhung cho biết.

Kết nạp đảng viên, thành lập Chi bộ ở doanh nghiệp vốn nước ngoài đã khó nhưng duy trì và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp còn khó hơn nhiều lần. Điều này là trăn trở của bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Bí thư chi bộ Công ty TNHH YTG Vina, một doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. 

Chi bộ Công ty TNHH YTG Vina được thành lập tháng 11/2022, vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay Chi bộ đã có 7 đảng viên và ngày càng khẳng định uy tín đối với chủ doanh nghiệp.

Theo bà Hạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tháng 9/2023, Chi bộ YTG Vina đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về nội dung “Các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và được chọn là sinh hoạt Chi bộ điểm của Đảng bộ KCN Đình Vũ Hải Phòng.

"Tại các buổi sinh hoạt thường kỳ, Chi bộ không chỉ thông tin kịp thời tình hình thế giới, trong nước; tình hình đời sống, việc làm của công nhân lao động mà thông qua các cuộc sinh hoạt Chi bộ là các hoạt động thúc đẩy, kiểm tra, định hướng về việc hoàn thành nhiệm vụ và chức năng của tổ chức đảng, của từng đảng viên. Các đảng viên trong Chi bộ luôn ý thức được trách nhiệm phải là người gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, phải phấn đấu, để đảm bảo kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm và thực hiện sản xuất an toàn", chị Phạm Thị Hồng Hạnh nói.

Muốn xây dựng tổ chức Đảng, phát triển được đảng viên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhất định phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Theo ông Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy khu kinh tế Hải Phòng, Đảng ủy KKT Hải Phòng không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền vận động người lao động và quần chúng mà đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư là người nước ngoài.

"Với đối tác nước ngoài, điều họ quan tâm nhiều nhất là đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có cản trở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh không? Doanh nghiệp có bắt buộc phải tạo mọi điều kiện về thời gian, thậm chí về kinh phí cho tổ chức chính trị xã hội hoạt động hay không? Định kỳ doanh nghiệp có bắt buộc phải báo cáo, chia sẻ chiến lược sản xuất kinh doanh hay không? Khi mình đã cởi mở và dẫn chiếu Nghị định 98 của Chính phủ về thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế thì phía các bạn rất thoải mái và hoàn toàn tin tưởng", ông Đào Phú Thùy Dương cho biết.

Chỉ tính riêng năm 2023, Đảng ủy KKT Hải Phòng đã kết nạp được 175 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng ủy lên gần 970 đảng viên; thành lập 6 tổ chức đảng cơ sở và chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở thành lập được 3 tổ chức đảng tại doanh nghiệp. Đặc biệt, việc thành lập của Chi bộ Công ty TNHH Horn Việt Nam đã đánh dấu mốc 100% KCN tại Hải Phòng có tổ chức Đảng.

Các tổ chức Đảng trong KKT Hải Phòng luôn chú trọng phát triển đảng viên từ những lao động ưu tú trong các doanh nghiệp, các cán bộ công đoàn, tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng đảng viên. Số lượng đảng viên mới được kết nạp Đảng giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và có trình độ cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ cao, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Ông Kawasaki Masashi, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nichias (KCN Hải Phòng – Nhật Bản) cho biết,nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản về vai trò lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam và cụ thể ở Hải Phòng rất tốt. Từ khi doanh nghiệp có Chi bộ Đảng đã phát triển và hoạt động ổn định, hoàn toàn phù hợp với sự phát triển cần thiết của doanh nghiệp. Công ty Nichias Hải Phòng luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho Chi bộ công ty hoạt động, như tạo điều kiện về thời gian sinh hoạt, động viên các quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Với những cách làm linh hoạt, những kinh nghiệm quý được rút ra từ thực tế, Đảng ủy KKT Hải Phòng đã đạt được những đột phá trong công tác phát triển đảng viên, phát triển tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Doanh nghiệp ổn định, các đảng viên có nhiều đóng góp, sáng kiến trong lao động sản xuất  – đây là một trong những tiền đề giúp các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế của TP Hải Phòng tiếp tục duy trì phát triển, thúc đẩy sản xuất công nghiệp của Hải Phòng tăng trưởng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của thành phố Hải Phòng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tích cực phát triển đảng ở vùng cao Bắc Hà
Tích cực phát triển đảng ở vùng cao Bắc Hà

VOV.VN - Qua đánh giá, các đảng viên được kết nạp ở Bắc Hà cơ bản đều hoạt động tích cực, rất ít trường hợp phải ra khỏi đảng hoặc xóa tên.

Tích cực phát triển đảng ở vùng cao Bắc Hà

Tích cực phát triển đảng ở vùng cao Bắc Hà

VOV.VN - Qua đánh giá, các đảng viên được kết nạp ở Bắc Hà cơ bản đều hoạt động tích cực, rất ít trường hợp phải ra khỏi đảng hoặc xóa tên.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI Bình Dương: Khó mấy cũng phải làm được
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI Bình Dương: Khó mấy cũng phải làm được

VOV.VN - Với quan điểm "khó mấy cũng phải làm được", Bình Dương đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đó tạo thêm nguồn lực, nâng cao vai trò, năng lực của đội ngũ đảng viên đối với loại hình doanh nghiệp này.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI Bình Dương: Khó mấy cũng phải làm được

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI Bình Dương: Khó mấy cũng phải làm được

VOV.VN - Với quan điểm "khó mấy cũng phải làm được", Bình Dương đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Từ đó tạo thêm nguồn lực, nâng cao vai trò, năng lực của đội ngũ đảng viên đối với loại hình doanh nghiệp này.

Cấp ủy thời 4.0
Cấp ủy thời 4.0

VOV.VN - “Đầu tàu” học hỏi việc áp dụng công nghệ, truyền lửa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, làm theo. Đó là cách mà những bí thư chi bộ, đảng bộ vùng đặc biệt khó khăn ở Sơn La bắt nhịp với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0; góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Cấp ủy thời 4.0

Cấp ủy thời 4.0

VOV.VN - “Đầu tàu” học hỏi việc áp dụng công nghệ, truyền lửa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, làm theo. Đó là cách mà những bí thư chi bộ, đảng bộ vùng đặc biệt khó khăn ở Sơn La bắt nhịp với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0; góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.