Kiểm soát quyền lực gắn với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng

VOV.VN - Đây là đề tài do ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. 

Sáng nay (7/6), UBKT Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại hội XII của Đảng” do ông Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. 

Ông Mai Trực báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu
Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài, ông Mai Trực cho biết: Đề tài đã phân tích rõ lý luận và thực tiễn về quyền lực và kiểm soát quyền lực; đánh giá đúng thực trạng việc kiểm soát quyền lực qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng từ nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng đến nay, những vấn đề đặt ra và bài học kinh nghiệm; đề xuất quan điểm, phương hướng, mục tiêu, yêu cầu và giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với kiểm soát quyền lực và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền. 

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cùng đại biểu tham dự đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài; cho rằng đây là đề tài khó, là vấn đề cốt yếu cần giải quyết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh buổi nghiệm thu 
Một số thành viên Hội đồng nghiệm thu cho rằng: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nhiều năm qua không ngừng được củng cố, tăng cường và trong thực tế, đã góp phần nhất định ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tha hóa quyền lực. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là “Tại sao công tác kiểm tra, giám sát làm mạnh như vậy mà tình trạng lộng quyền, lạm quyền, lợi dụng quyền lực vẫn diễn ra phổ biến. Liệu có thể kiểm soát quyền lực một cách tốt hơn thông qua công tác kiểm tra, giám sát quyền lực của Đảng với tư cách là một kênh kiểm soát quyền lực?”. 

Đây là vấn đề không mới nhưng lại rất khó và chưa được quan tâm đầu tư thấu đáo, cả về lý luận và thực tiễn. Với việc cung cấp khá dày dặn cơ sở lý luận, đánh giá đúng thực trạng, đề xuất một hệ thống các giải pháp khả thi nhằm xác định một cơ chế kiểm soát quyền lực hữu hiệu thông qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong thời gian tới, một số đại biểu hy vọng, đề tài này sẽ có những đóng góp rõ rệt cho nghiên cứu khoa học cũng  như thực tiễn đối với công tác kiểm soát quyền lực.

Để hoàn thiện Đề tài, các đại biểu mong muốn Chủ nhiệm đề tài làm rõ hơn nữa mối quan hệ giữa kiểm soát quyền lực với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, thực chất mối quan hệ này thời gian qua như thế nào? Trong các kênh kiểm soát quyền lực thì vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đang đứng ở đâu?...

Tham dự buổi nghiệm thu Đề tài có: PGS, TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương; đại diện một số ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương. Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu, đánh giá kết quả nghiên cứu Đề tài đạt yêu cầu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, TS Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện Đề tài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Vũ Ngọc Hoàng bàn về kiểm soát quyền lực
Ông Vũ Ngọc Hoàng bàn về kiểm soát quyền lực

Cần sớm đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận...

Ông Vũ Ngọc Hoàng bàn về kiểm soát quyền lực

Ông Vũ Ngọc Hoàng bàn về kiểm soát quyền lực

Cần sớm đổi mới về chính trị, như việc kiểm soát quyền lực bằng quyền lực nhà nước, bằng cơ chế dân chủ, thông tin đại chúng và tự do ngôn luận...

Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên
Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế để chống lại sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên. 

Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên

Kiểm soát quyền lực để chống sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế để chống lại sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên. 

Bổ nhiệm “thần tốc” ở Thanh Hóa và vấn đề kiểm soát quyền lực
Bổ nhiệm “thần tốc” ở Thanh Hóa và vấn đề kiểm soát quyền lực

VOV.VN - Vụ bổ nhiệm “thần tốc” một Trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa lộ ra những điểm yếu trong quá trình giám sát, kiểm soát quyền lực.

Bổ nhiệm “thần tốc” ở Thanh Hóa và vấn đề kiểm soát quyền lực

Bổ nhiệm “thần tốc” ở Thanh Hóa và vấn đề kiểm soát quyền lực

VOV.VN - Vụ bổ nhiệm “thần tốc” một Trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa lộ ra những điểm yếu trong quá trình giám sát, kiểm soát quyền lực.

Kiểm soát quyền lực bằng luật pháp đang gặp khó
Kiểm soát quyền lực bằng luật pháp đang gặp khó

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng: những vụ việc vừa qua cho thấy, thể chế, cơ chế vận hành quyền lực chính trị, quyền lực Nhà nước ta đang có vấn đề.

Kiểm soát quyền lực bằng luật pháp đang gặp khó

Kiểm soát quyền lực bằng luật pháp đang gặp khó

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng: những vụ việc vừa qua cho thấy, thể chế, cơ chế vận hành quyền lực chính trị, quyền lực Nhà nước ta đang có vấn đề.

Lập Ban tư vấn để kiểm soát quyền lực ở các đặc khu?
Lập Ban tư vấn để kiểm soát quyền lực ở các đặc khu?

VOV.VN - Dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thiết kế có Ban tư vấn hỗ trợ phát triển đặc khu. Song nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội không đồng tình.

Lập Ban tư vấn để kiểm soát quyền lực ở các đặc khu?

Lập Ban tư vấn để kiểm soát quyền lực ở các đặc khu?

VOV.VN - Dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thiết kế có Ban tư vấn hỗ trợ phát triển đặc khu. Song nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội không đồng tình.

“Cần có cơ chế kiểm soát quyền lực“
“Cần có cơ chế kiểm soát quyền lực“

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn của Đài TNVN, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng: "Cần có cơ chế kiểm soát quyền lực".

“Cần có cơ chế kiểm soát quyền lực“

“Cần có cơ chế kiểm soát quyền lực“

VOV.VN -Trả lời phỏng vấn của Đài TNVN, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng: "Cần có cơ chế kiểm soát quyền lực".

Xây dựng hệ thống pháp luật đủ mạnh để kiểm soát quyền lực
Xây dựng hệ thống pháp luật đủ mạnh để kiểm soát quyền lực

VOV.VN - Theo chuyên gia, nếu phát hiện cán bộ có biểu hiện vi phạm pháp luật, biến chất, kể cả cán bộ cấp cao, cần xử lý nghiêm để làm gương…

Xây dựng hệ thống pháp luật đủ mạnh để kiểm soát quyền lực

Xây dựng hệ thống pháp luật đủ mạnh để kiểm soát quyền lực

VOV.VN - Theo chuyên gia, nếu phát hiện cán bộ có biểu hiện vi phạm pháp luật, biến chất, kể cả cán bộ cấp cao, cần xử lý nghiêm để làm gương…

Luật về 3 đặc khu: Băn khoăn về cơ chế kiểm soát quyền lực
Luật về 3 đặc khu: Băn khoăn về cơ chế kiểm soát quyền lực

VOV.VN - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ trách nhiệm để kiểm soát quyền lực. Vấn đề quốc phòng an ninh càng cần phải được đặt ra.

Luật về 3 đặc khu: Băn khoăn về cơ chế kiểm soát quyền lực

Luật về 3 đặc khu: Băn khoăn về cơ chế kiểm soát quyền lực

VOV.VN - Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cần làm rõ trách nhiệm để kiểm soát quyền lực. Vấn đề quốc phòng an ninh càng cần phải được đặt ra.

Hội nghị T.Ư7: “Nóng” vấn đề kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền
Hội nghị T.Ư7: “Nóng” vấn đề kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

VOV.VN -Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền là một trong những nội dung được quan tâm trong ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 7

Hội nghị T.Ư7: “Nóng” vấn đề kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Hội nghị T.Ư7: “Nóng” vấn đề kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

VOV.VN -Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền là một trong những nội dung được quan tâm trong ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 7

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: “Dứt khoát phải kiểm soát quyền lực“
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: “Dứt khoát phải kiểm soát quyền lực“

VOV.VN - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, một trong những nguyên tắc là giao quyền đến đâu kiểm soát đến đó.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: “Dứt khoát phải kiểm soát quyền lực“

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: “Dứt khoát phải kiểm soát quyền lực“

VOV.VN - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, một trong những nguyên tắc là giao quyền đến đâu kiểm soát đến đó.

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền
Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

VOV.VN - “Trung ương đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, họ hàng trong công tác cán bộ”

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

Bế mạc Hội nghị T.Ư 7: Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức quyền

VOV.VN - “Trung ương đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, họ hàng trong công tác cán bộ”