Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM: Kinh tế Thành phố phục hồi sớm hơn kỳ vọng

VOV.VN - Kỳ họp tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Sáng nay (6/7), HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường kỳ giữa năm) để thảo luận những vấn đề quan trọng về phát triển KT - XH của TP. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày. Dự phiên khai mạc có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiều chính sách của Trung ương và Thành phố được triển khai thực hiện một cách kịp thời, hiệu quả, TP đã sớm đạt miễn dịch cộng đồng trước cơn đại dịch COVID-19, làm tiền đề vững chắc để kinh tế TP hồi phục, phát triển.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP là 3,82%; thu ngân sách đạt 61,74 % dự toán, tăng 17,49 % so cùng kỳ…Điều đó cho thấy, kinh tế TP phục hồi sớm hơn so với kỳ vọng, đem lại tín hiệu lạc quan cho thời gian còn lại của năm 2022.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Lệ cũng đánh giá: tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến ảnh hưởng khó lường; giá dầu tăng liên tục và lạm phát, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài sau hai năm đại dịch hoành hành. Điều này đem đến một số yếu tố bất lợi, ảnh hưởng xấu đến hoạt động phục hồi phát triển KT- XH TP và đời sống nhân dân.

Bên cạnh đó, nguy cơ COVID-19 bùng phát trở lại vẫn luôn thường trực, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng tăng cao so với cùng kỳ… Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng, chỉ số cải cách hành chính còn thấp; công tác lập và điều chỉnh quy hoạch chung của TP còn chậm, tình trạng dự án “treo” hàng chục năm vẫn còn...

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị các đại biểu thảo luận, xem xét, cho ý kiến một số nội dung, các tờ trình cụ thể của UBND TP: "Kỳ họp tập trung đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Những khó khăn, hạn chế là những vấn đề cần được các vị đại biểu thảo luận, đánh giá thật kỹ; làm rõ nguyên nhân, đề xuất những giải pháp phù hợp, tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát KT – XH  của TP năm 2022"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH
Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH

VOV.VN - Kỳ họp sẽ tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất trong giai đoạn TP.HCM tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH

VOV.VN - Kỳ họp sẽ tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất trong giai đoạn TP.HCM tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.

Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TP HCM
Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TP HCM

VOV.VN -Kỳ họp tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để năm 2014 có thể đạt được tốc độ phát triển kinh tế 9,5%

Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TP HCM

Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TP HCM

VOV.VN -Kỳ họp tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để năm 2014 có thể đạt được tốc độ phát triển kinh tế 9,5%

Bế mạc kỳ họp HĐND TP HCM: Dồn sức ưu tiên tháo gỡ khó khăn
Bế mạc kỳ họp HĐND TP HCM: Dồn sức ưu tiên tháo gỡ khó khăn

(VOV) - Những thiếu sót, bất cập trong quá trình điều hành đòi hỏi TP HCM quyết tâm khắc phục, hoàn thành cao nhất các mục tiêu KT-XH 2013.

Bế mạc kỳ họp HĐND TP HCM: Dồn sức ưu tiên tháo gỡ khó khăn

Bế mạc kỳ họp HĐND TP HCM: Dồn sức ưu tiên tháo gỡ khó khăn

(VOV) - Những thiếu sót, bất cập trong quá trình điều hành đòi hỏi TP HCM quyết tâm khắc phục, hoàn thành cao nhất các mục tiêu KT-XH 2013.