Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ

VOV.VN - Nhà máy đèn Bờ Hồ nay là Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã có những đóng góp đáng kể vào phát triển KTXH của thủ đô

Sáng 10/12, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm nhà máy đèn Bờ Hồ và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành tới dự.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội tiền thân từ Nhà máy Đèn Bờ Hồ với 2 tổ máy phát điện một chiều, công suất 500 kW do người Pháp xây dựng từ năm 1892. Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã đảm bảo, vận hành, cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng cao phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, ngoại giao, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội. Hiện, Tổng công ty có hơn 8.000 cán bộ công nhân viên, quản lý gần 700 km đường dây 110 kV và hơn 34.000 km lưới điện trung hạ thế; đã tiếp nhận lưới điện nông thôn, bán điện trực tiếp cho hơn 580.000 hộ dân nông thôn, đưa tổng số khách hàng sử dụng điện lên 2 triệu khách hàng. Năm 2014, sản lượng điện thương phẩm là hơn 12.300 kwh, tăng 4,9 lần so với năm 2001.     

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Tổng công ty Điện lực Hà Nội và đề nghị: với những thành tích đã đạt được, Tổng công ty cần cố gắng hơn nữa để cung ứng điện liên tục, an toàn phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và sinh hoạt của người dân Thủ đô. Đồng thời, thực hiện tốt Luật Thủ đô; công tác vận hành, bảo dưỡng lưới điện, bảo đảm nhu cầu phụ tải của từng khu vực và toàn địa bàn với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Từng bước thực hiện đổi mới công nghệ lưới điện, công nghệ kinh doanh điện năng, dịch vụ khách hàng và tăng cường công tác quản lý kỹ thuật giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện. Nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị những điều kiện để tham gia vào thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Tăng cường công tác đầu tư xây dựng đảm bảo các dự án đầu tư đúng tiến độ đạt chất lượng và hiệu quả, bảo đảm đưa đúng tiến độ các trạm nguồn 500kV và 220kV”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; trao Huân chương Lao động hạng nhì, ba cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng, Nhà nước đặc biệt đánh giá cao đóng góp của các cựu tù cách mạng
Đảng, Nhà nước đặc biệt đánh giá cao đóng góp của các cựu tù cách mạng

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi gặp mặt thân mật 130 đại biểu đại diện cho các đồng chí là cấp ủy trong các nhà tù, trại giam của Mỹ, ngụy trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đảng, Nhà nước đặc biệt đánh giá cao đóng góp của các cựu tù cách mạng

Đảng, Nhà nước đặc biệt đánh giá cao đóng góp của các cựu tù cách mạng

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có buổi gặp mặt thân mật 130 đại biểu đại diện cho các đồng chí là cấp ủy trong các nhà tù, trại giam của Mỹ, ngụy trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Tổng Bí thư gặp mặt các đảng viên bị giam trong nhà tù địch
Tổng Bí thư gặp mặt các đảng viên bị giam trong nhà tù địch

VOV.VN - Buổi gặp mặt nhằm tri ân công lao của các đảng viên tham gia cấp uỷ trong nhà tù và trại giam của Mỹ, nguỵ.

Tổng Bí thư gặp mặt các đảng viên bị giam trong nhà tù địch

Tổng Bí thư gặp mặt các đảng viên bị giam trong nhà tù địch

VOV.VN - Buổi gặp mặt nhằm tri ân công lao của các đảng viên tham gia cấp uỷ trong nhà tù và trại giam của Mỹ, nguỵ.

Phó Thủ tướng tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Kiên Giang
Phó Thủ tướng tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Kiên Giang

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn các thương bệnh binh, người có công tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng...

Phó Thủ tướng tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Kiên Giang

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn các thương bệnh binh, người có công tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng...

Trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
Trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

VOV.VN -Đồng chí Phan Văn Khải khẳng định tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

VOV.VN -Đồng chí Phan Văn Khải khẳng định tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Thanh Hóa
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Thanh Hóa

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Thanh Hóa đã đang thực hiện một số dự án trọng điểm nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Thanh Hóa

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Thanh Hóa đã đang thực hiện một số dự án trọng điểm nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội.