Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị

VOV.VN -70 năm qua, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục Chính trị vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hôm nay (13/12), trong không khí chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1954-22/12/2014), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

 
Chủ tịch nước gắn Huân chương Hồ Chí Minh- phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Tổng cục Chính trị

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nêu bật quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng. Cách đây vừa tròn 70 năm vào ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa hai Tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân-Quân đội chủ lực tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "chính trị trọng hơn quân sự", "nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự, bất luận trong hoàn cảnh nào nhiệm vụ quân sự cũng phải phục tùng nhiệm vụ chính trị" chính vì thế để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng đội quân tuyên truyền, đội quân chiến đấu, lấy nhiệm vụ chính trị đặt lên hàng đầu, Chi bộ đảng đầu tiên được thành lập, công tác chính trị của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cũng đồng thời được tiến hành. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đồng thời là ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm qua, Tổng cục Chính trị luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chủ động, nhạy bén, sắc sảo tham mưu, đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà thường xuyên trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo trong hoạch định đường lối chiến lược, sách lược đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đặc biệt là xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, làm cho công tác đảng, công tác chính trị luôn là linh hồn, mạch sống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng Tổng cục Chính trị

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chúc mừng những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong 70 năm qua dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục Chính trị vẫn luôn kiên định, vững vàng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là điểm xuất phát, là cơ sở để giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, làm cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần vô địch của cả dân tộc để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch nước cho rằng những năm tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, bạo loạn, mất ổn định chính trị, can thiệp, lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực. Châu Á- Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động nhưng tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể gây mất ổn định. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo tiếp tục gay gắt. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có bước phát triển mới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản cũng gặp không ít khó khăn thách thức. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện “phi chính trị hóa” dẫn đến vô hiệu hóa quân đội ta. Do đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh công tác chính trị trong Quân đội có vai trò hết sức quan trọng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Tình hình trên đòi hỏi cấp bách phải đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; đồng thời tăng cường hơn nữa vai trò của Tổng cục Chính trị và đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong toàn quân. Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của mình, của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị mà bản chất của nó chính là hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Hiệu lực, hiệu quả của công tác Đảng, công tác chính trị được phát huy thì sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội không ngừng được củng cố, tăng cường. Quân đội chỉ thực sự vững mạnh, bách chiến, bách thắng khi Tổng cục Chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao”.

Chủ tịch nước cũng đề nghị để thực hiện tốt chức năng tham mưu và chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội cần tiếp tục quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Trung ương và Quân đội về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận rõ đối tượng, đối tác của cách mạng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành Trung ương và địa phương xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần và “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam và tin tưởng rằng Tổng cục Chính trị sẽ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh hơn nữa, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng cục Chính trị
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng cục Chính trị

VOV.VN - Sáng 29/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng cục Chính trị

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Tổng cục Chính trị

VOV.VN - Sáng 29/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4
Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

VOV.VN -Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Tổng cục Chính trị kiểm tra tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

VOV.VN -Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn.

Bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Hội thảo "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"
Hội thảo "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"

VOV.VN -Quân đội ta phải là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Hội thảo "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"

Hội thảo "Quân đội Anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng"

VOV.VN -Quân đội ta phải là đội quân chính trị, đội quân chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức chiến đấu
Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức chiến đấu

Toàn quân phải tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng  là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức chiến đấu

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức chiến đấu

Toàn quân phải tuyệt đối trung thành, kiên định, vững vàng  là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Triển lãm thành tựu 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam
Triển lãm thành tựu 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Triển lãm là dịp để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn về chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển lãm thành tựu 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam

Triển lãm thành tựu 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam

VOV.VN -Triển lãm là dịp để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng hơn về chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng cục Chính trị QĐND và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phối hợp hoạt động
Tổng cục Chính trị QĐND và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phối hợp hoạt động

VOV.VN -Thông qua các hoạt động, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Tổng cục Chính trị QĐND và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phối hợp hoạt động

Tổng cục Chính trị QĐND và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phối hợp hoạt động

VOV.VN -Thông qua các hoạt động, tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.