Làm chủ công nghệ để nâng cao sức lan tỏa của lý luận chính trị

VOV.VN - “Công tác tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị cần đổi mới toàn diện về tư duy, nội dung, phương thức truyền tải và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao sức thuyết phục, khả năng lan tỏa và đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng”.

Đây là nội dung được đưa ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng”. Sự kiện do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức sáng nay (20/8) tại Hà Nội.

Thay đổi tư duy, chuyển từ truyền đạt một chiều sang đối thoại

Các ý kiến tại hội thảo đánh giá, thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản, đào tạo và nghiên cứu đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa hình thức truyền tải, mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao khả năng tương tác với công chúng. Nội dung tuyên truyền ngày càng gắn với thực tiễn, kịp thời phản ánh chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề xã hội quan tâm. Hoạt động xuất bản lý luận, chính trị, truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được triển khai với nhiều hình thức phong phú.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số đang làm thay đổi môi trường truyền thông cũng như thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng, đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn đối với công tác tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nếu trước đây việc thu hút đông đảo công chúng cùng lúc chủ yếu diễn ra trên các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, thì nay không gian mạng đã trở thành môi trường cạnh tranh mạnh mẽ về thông tin, tư tưởng, nhận thức và diễn ngôn xã hội. Đồng thời cho rằng, ngày nay công chúng không chỉ là người tiếp nhận thụ động mà còn trở thành chủ thể trong quá trình tiếp nhận thông tin, họ có thể lựa chọn, bình luận, phản biện, kiểm chứng, chia sẻ, thậm chí trực tiếp sản xuất và lan truyền thông tin... Do đó, yêu cầu đặt ra là đổi mới tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng trong bối cảnh chuyển đổi số cần có tư duy mới.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang nêu ý kiến: “Chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị không thể chỉ dừng lại ở việc đưa các nội dung lên môi trường mạng. Quan trọng hơn là phải thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức, phân phối và lan tỏa nội dung; chuyển từ truyền đạt một chiều sang đối thoại, tương tác; từ quản lý thông tin sang chủ động tạo lập dòng thông tin chính thống và tham gia kiến tạo diễn ngôn trên không gian mạng”.

Nhiều ý kiến của đại biểu tại hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng, truyền thông chính sách, phát triển xuất bản số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; chủ động phòng, chống thông tin giả, sai lệch và các hoạt động lợi dụng công nghệ để tuyên truyền, xuyên tạc thông tin, chống phá Đảng, Nhà nước…

Đổi mới đồng bộ để giữ vững giá trị cốt lõi trên nền tảng số

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng, đổi mới tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng không nên hiểu giản đơn là số hóa phương tiện tuyên truyền, mà phải là một quá trình đổi mới đồng bộ từ tư duy, nội dung, phương thức tổ chức đến công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp. Đổi mới phương thức tuyên truyền không phải giản đơn hóa lý luận, càng không phải là chạy theo các xu hướng truyền thông nhất thời, mà là tìm được phương thức chuyển tải phù hợp để những giá trị cốt lõi của lý luận được tiếp nhận một cách chính xác, sinh động, dễ hiểu và có sức thuyết phục.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng, tính thuyết phục và khả năng lan tỏa của nội dung lý luận chính trị trên không gian mạng. Trong môi trường thông tin đa chiều và cạnh tranh cao, nội dung tuyên truyền không chỉ phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, kịp thời mà còn phải gắn với những vấn đề thực tiễn, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận của từng nhóm công chúng. Cùng với đó, phương thức truyền tải cần được đổi mới phù hợp với đặc điểm của từng nền tảng, phát huy thế mạnh của các hình thức truyền thông số nhưng không làm giảm tính chuẩn mực, chiều sâu và định hướng của nội dung. Cần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, dữ liệu và chất lượng đội ngũ làm công tác lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản.

hoi-nghi-toan-quoc-boi-duong-tap-huan-ly-luan-chinh-tri-nam-2026.jpg

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho giảng viên, giáo viên ở miền Trung - Tây Nguyên

VOV.VN - Ngày 17/8, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tao·phối hợp Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị toàn quốc bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đổi mới đào tạo lý luận chính trị để cán bộ sát thực tiễn, vững năng lực
Đổi mới đào tạo lý luận chính trị để cán bộ sát thực tiễn, vững năng lực

VOV.VN - Ngày 17/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn giáo trình trung cấp lý luận chính trị mới.

Đổi mới đào tạo lý luận chính trị để cán bộ sát thực tiễn, vững năng lực

Đổi mới đào tạo lý luận chính trị để cán bộ sát thực tiễn, vững năng lực

VOV.VN - Ngày 17/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn giáo trình trung cấp lý luận chính trị mới.

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị theo yêu cầu mới
Đổi mới giáo dục lý luận chính trị theo yêu cầu mới

VOV.VN - Việc rà soát, đổi mới chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị được đặt ra nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị theo yêu cầu mới

Đổi mới giáo dục lý luận chính trị theo yêu cầu mới

VOV.VN - Việc rà soát, đổi mới chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị được đặt ra nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Ban Bí thư: Cần chính sách thu hút sinh viên giỏi học ngành lý luận chính trị
Ban Bí thư: Cần chính sách thu hút sinh viên giỏi học ngành lý luận chính trị

VOV.VN - Ban Bí thư nhấn mạnh việc có cơ chế, chính sách đặc thù để tuyển dụng, thu hút sinh viên giỏi theo học chuyên ngành lý luận chính trị, tạo nguồn nhân lực kế cận chất lượng cao.

Ban Bí thư: Cần chính sách thu hút sinh viên giỏi học ngành lý luận chính trị

Ban Bí thư: Cần chính sách thu hút sinh viên giỏi học ngành lý luận chính trị

VOV.VN - Ban Bí thư nhấn mạnh việc có cơ chế, chính sách đặc thù để tuyển dụng, thu hút sinh viên giỏi theo học chuyên ngành lý luận chính trị, tạo nguồn nhân lực kế cận chất lượng cao.