Lâm Đồng sơ kết mô hình chính quyền 2 cấp: Nêu rõ khó khăn, vướng mắc

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng đang thực hiện sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 1671 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

Là tỉnh rộng nhất cả nước với 124 xã, phường, đặc khu, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo các cụm phường, xã trước khi thực hiện sơ kết cấp tỉnh.

Thông tin từ các hội nghị cho thấy, sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền cơ bản được kiện toàn, vận hành thông suốt, không để gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân.

Về những hạn chế, khó khăn, các địa phương ở Lâm Đồng nêu 4 phương diện chính: địa bàn rộng, dân cư phân tán; công việc nhiều gây áp lực đối với công tác quản lý; hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất còn hạn chế và đội ngũ cán bộ còn thiếu và chưa đồng đều về năng lực…

Ông Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Cam Ly - Đà Lạt, kiến nghị: “Đề nghị với tỉnh đề xuất với Trung ương chuẩn hoá các văn bản quy phạm pháp luật và hạn chế ban hành văn bản bởi vì có những văn bảo chồng chéo gây khó cho cán bộ công chức thực hiện trong đấy có lĩnh vực rất nhạy cảm đó là tài nguyên, môi trường, đất đai. Thứ hai, là tỉnh cần tạo điều kiện để cho địa phương tuyển dụng đủ số lượng cán bộ công chức cho công việc được tốt hơn chứ áp lực như thế này cán bộ không đủ chắc là sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương”.

Để khắc phục khó khăn nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo các địa phương ở Lâm Đồng đề nghị cấp trên đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp luật; phân bổ biên chế công chức cấp xã phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng tổ chức, doanh nghiệp và mức độ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các chế độ báo cáo không cần thiết; đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị làm việc cho cấp cơ sở…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Đặc khu Phú Quý vẫn còn lúng túng
Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Đặc khu Phú Quý vẫn còn lúng túng

VOV.VN - Tại Đặc khu Phú Quý, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành còn theo mô hình 3 cấp, gây vướng mắc, mâu thuẫn khi áp dụng thực tế mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã vẫn còn một số nhiệm vụ chưa thật sự rõ ràng và đầy đủ, dẫn đến tình trạng quá tải...

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Đặc khu Phú Quý vẫn còn lúng túng

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Đặc khu Phú Quý vẫn còn lúng túng

VOV.VN - Tại Đặc khu Phú Quý, một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành còn theo mô hình 3 cấp, gây vướng mắc, mâu thuẫn khi áp dụng thực tế mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã vẫn còn một số nhiệm vụ chưa thật sự rõ ràng và đầy đủ, dẫn đến tình trạng quá tải...

Chính quyền địa phương 2 cấp: Tiếp tục hoàn thiện thể chế để vận hành hiệu quả hơn
Chính quyền địa phương 2 cấp: Tiếp tục hoàn thiện thể chế để vận hành hiệu quả hơn

VOV.VN - Thực tiễn tại cơ sở cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả khi rút ngắn thủ tục, tăng tính minh bạch và trách nhiệm. Tuy nhiên, để vận hành bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Tiếp tục hoàn thiện thể chế để vận hành hiệu quả hơn

Chính quyền địa phương 2 cấp: Tiếp tục hoàn thiện thể chế để vận hành hiệu quả hơn

VOV.VN - Thực tiễn tại cơ sở cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả khi rút ngắn thủ tục, tăng tính minh bạch và trách nhiệm. Tuy nhiên, để vận hành bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bộ Nội vụ: Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn
Bộ Nội vụ: Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn

VOV.VN - Sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu hiệu quả nhưng bộc lộ hạn chế về hạ tầng, dữ liệu số và nhân lực. Khối lượng công việc dồn về cấp xã, trong khi một số nơi thiếu cán bộ chuyên môn, hệ thống chưa đồng bộ, gây khó trong giải quyết thủ tục.

Bộ Nội vụ: Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn

Bộ Nội vụ: Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phù hợp hơn

VOV.VN - Sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu hiệu quả nhưng bộc lộ hạn chế về hạ tầng, dữ liệu số và nhân lực. Khối lượng công việc dồn về cấp xã, trong khi một số nơi thiếu cán bộ chuyên môn, hệ thống chưa đồng bộ, gây khó trong giải quyết thủ tục.