Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 18-20/8.

Qua chuyến thăm, tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong chính sách đối ngoại và cũng qua đó tiếp tục các hoạt động đối thoại chiến lược cấp cao nhất; tăng cường quan hệ làm việc tốt đẹp giữa hai người đứng đầu của hai Đảng, hai nước.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm then chốt đối với mỗi Đảng, mỗi nước và quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, khi Việt Nam đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tiến hành tổng kết 40 năm Đổi mới và từng bước triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV. Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, đi sâu cải cách đã xác định tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết, với chuyến thăm lần này, Việt Nam mong muốn cùng với Trung Quốc thúc đẩy thực hiện thỏa thuận chung cấp cao, đặc biệt là những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lịch sử của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc vào năm 2022 và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào năm 2023, theo tinh thần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Thời gian qua, nhìn tổng thể, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển theo xu thế tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, chỉ tính riêng về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa 2 nước duy trì đà phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu.

Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực ASEAN và là đối tác thương mại toàn cầu lớn thứ 5 của Trung Quốc.

Theo thống kê của Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại đã đạt 145 tỷ USD, tăng 21%. Kim ngạch xuất khẩu của rau quả Việt Nam sang Trung Quốc đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 64% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc đạt 1,22 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ, chiếm 92,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng. Nếu như hai bên hoàn tất thủ tục về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, dừa tươi sang Trung Quốc chắc chắn kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc sẽ còn tăng thêm.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch từ Trung Quốc vào Việt Nam chiếm hơn 20% khách du lịch quốc tế vào Việt Nam, đứng thứ 2 trong số các nước có khách du lịch vào Việt Nam.

Giáo sư Lưu Anh (Viện nghiên cứu tài chính Trùng Dương của Đại học Nhân dân Trung Quốc) nhận định, thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên cần tăng cường hợp tác kinh tế số, kinh tế xanh, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, tài chính, tiền tệ, cũng như kinh tế và thương mại địa phương… Trong đó có thể chú ý tăng cường xây dựng Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới và kết nối hạ tầng nên là ưu tiên trong hợp tác giữa hai bên.

"Ưu tiên hàng đầu của hai nước Trung Quốc và Việt Nam nên là tăng cường hợp tác toàn diện và thực chất, nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tăng cường kết nối giữa "Hai hành lang, một vành đai" với "Vành đai và Con đường". Trên thực tế, nội dung hợp tác hết sức phong phú, trong đó có việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các Khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới", Giáo sư Lưu Anh cho biết.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt, đúng dịp kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Moscow đến Quảng Châu với tư cách đại diện của Quốc tế Cộng sản để hoạt động cách mạng.

Đây là những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, nhất là trong việc thành lập “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội”, tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng ta (6/1925).

Thông qua chuyến thăm, hai bên cùng ôn lại lịch sử phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước; đồng thời thể hiện Việt Nam luôn trân trọng, cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Trung Quốc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc một lần nữa khẳng định phát triển quan hệ ổn định, bền vững, lâu dài, không ngừng củng cố tin cậy chính trị, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác với Trung Quốc luôn là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Trung Quốc: Tiềm năng hợp tác kinh tế Việt-Trung còn rất lớn
Chuyên gia Trung Quốc: Tiềm năng hợp tác kinh tế Việt-Trung còn rất lớn

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) của Trung Quốc Hứa Ninh Ninh đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho rằng Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi và điều kiện tốt để thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư, kinh doanh.

Chuyên gia Trung Quốc: Tiềm năng hợp tác kinh tế Việt-Trung còn rất lớn

Chuyên gia Trung Quốc: Tiềm năng hợp tác kinh tế Việt-Trung còn rất lớn

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) của Trung Quốc Hứa Ninh Ninh đánh giá cao tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, cho rằng Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi và điều kiện tốt để thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư, kinh doanh.

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba: Kiên trì định hướng chiến lược quan hệ Việt - Trung
Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba: Kiên trì định hướng chiến lược quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Phía Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Trung Quốc và Việt Nam, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai bên, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba: Kiên trì định hướng chiến lược quan hệ Việt - Trung

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba: Kiên trì định hướng chiến lược quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Phía Trung Quốc kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Trung Quốc và Việt Nam, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai bên, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Lãnh đạo 2 nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương
Lãnh đạo 2 nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ 18-20/8) có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Lãnh đạo 2 nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương

Lãnh đạo 2 nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm cấp Nhà nước Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ 18-20/8) có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.