Lãnh đạo cao cấp các nước thăm chính thức Việt Nam trong năm 2018

VOV.VN - Năm 2018, lãnh đạo cấp cao của nhiều quốc gia đã thăm và làm việc tại Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam trong khu vực.

Ngày 22/3/2018, Tổng thống Hàn Quốc - Moon Jae-in có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc. Trên nền tảng mối quan hệ hai nước, Tổng thống Hàn Quốc hy vọng mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Tổng thống Moon Jae-in mong Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện mở rộng hợp tác đầu tư, tài chính, y tế và dược phẩm, cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh. Bên cạnh đó, Tổng thống Moon Jae-in cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Hàn Quốc.

Ngày 23/5/2018, toàn quyền Australia - Peter Cosgrove có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Toàn quyền Cosgrove khẳng định Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam, chú trọng các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; tích cực hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích theo tinh thần Bản Ghi nhớ đã ký năm 2015.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, toàn quyền Australia - Peter Cosgrove nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời xúc tiến các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới thành lập như Đối tác kinh tế, Đối tác nông nghiệp...

Tháng 9/2018, Tổng thống Indonesia - Joko Widodo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Indonesia thăm chính thức Việt Nam.
Tổng thống Joko Widodo bày tỏ vui mừng về kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 6,8 tỷ USD; mong muốn giá trị thương mại hai nước đạt 10 tỷ USD vào năm 2020. 

Lãnh đạo hai nước thống nhất việc thúc đẩy kim ngạch song phương bằng các biện pháp: Đẩy nhanh thủ tục thông quan hàng hóa, không đặt thêm các rào cản kỹ thuật và rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau.

Ngày 2/11, Thủ tướng Pháp - Edouard Philippe thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Pháp - Edouard Philippe và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm thành công và chứng kiến lễ ký, trao đổi 17 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Tại Việt Nam, Thủ tướng Pháp - Edouard Philippe đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư; nhất trí một số nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, hàng không, khoa học công nghệ, truyền thông, chính phủ điện tử...

Ngày 8/11, Chủ tịch Cuba - Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez đã thăm chính thức Việt Nam.
Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez. Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba.
Chủ tịch Miguel Diaz Canel đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế, đa phương; cảm ơn Việt Nam luôn ủng hộ nhân dân Cuba trong cuộc đấu tranh xóa bỏ bao vây cấm vận. Bên cạnh đó, Chủ tịch Miguel Diaz Canel đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Ngày 18/11, Tổng thống Ấn Độ - Ram Nath Kovind đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. 
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ được thiết lập tháng 9/2016 tiếp tục phát triển tốt đẹp. Tin cậy chính trị ngày càng được thắt chặt thông qua việc duy trì đều đặn các chuyến thăm/tiếp xúc cấp cao và các cấp.
Tổng thống Ấn Độ - Ram Nath Kovind bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, điểm đến đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á kể từ khi nhậm chức tháng 7/2017. Lãnh đạo hai bên chia sẻ mối quan hệ tốt đẹp đã và đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là từ sau khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2007 và nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016.

Ngày 19/11, Thủ tướng Nga Medvedev đã có chuyến thăm chính thức và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nga - Medvedev bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam, nhấn mạnh Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Nga ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nga - Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhấn mạnh cần duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngày 7/12, Thủ tướng Campuchia Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Hoàng gia Campuchia thăm chính thức Việt Nam. 
Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng, tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trao đổi các vấn đề trong quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm. 
Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định Chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh. Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký kết văn bản hợp tác giữa các bộ ngành của hai nước tại Phủ Chủ tịch./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12/2018.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12/2018.

Chủ tịch QH thăm chính thức Hàn Quốc: Tăng cường mối quan hệ hai nước
Chủ tịch QH thăm chính thức Hàn Quốc: Tăng cường mối quan hệ hai nước

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Kim Ngân nhằm trao đổi những biện pháp làm tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch QH thăm chính thức Hàn Quốc: Tăng cường mối quan hệ hai nước

Chủ tịch QH thăm chính thức Hàn Quốc: Tăng cường mối quan hệ hai nước

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch QH Nguyễn Kim Ngân nhằm trao đổi những biện pháp làm tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội đến Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội đến Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 - 7/12.

Chủ tịch Quốc hội đến Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đến Busan, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 - 7/12.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ 4-7/12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Moon Hee Sang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ 4-7/12 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Moon Hee Sang.

Hình ảnh: Lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam
Hình ảnh: Lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Sáng 7/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia - Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam.

Hình ảnh: Lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam

Hình ảnh: Lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Sáng 7/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia - Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam.