Lào khẳng định sẽ làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào: Sẽ làm hết sức minh vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Sáng 12/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp ông Phankham Viphavanh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh trên cương vị mới. Chủ tịch nước tin tưởng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm này sẽ góp phần tích cực vào việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Lào anh em đã giành được trong thời gian qua, Chủ tịch nước chúc nước Lào anh em tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, sẽ hết lòng hỗ trợ để Lào thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith (tháng 4/2016) và Thủ tướng Thongloun Sisoulith (tháng 5/2016) cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Việt Nam đã góp phần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước lên một tầm cao mới.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh với Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện tốt các thỏa thuận đạt được tại Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai Bộ Chính trị tháng 12/2015, các kết quả đạt được tại Kỳ họp lần thứ 38 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Tuyên bố chung nhân chuyên thăm Việt Nam vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith cũng như các kết quả đạt được trong chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Việt Nam. Đồng thời, tăng cường trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước theo hướng bảo đảm thiết thực và hiệu quả; Tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội và các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Tập trung triển khai tốt Nghị định thư về họp tác quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên phối hợp tuyên truyền, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại và Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào. Đẩy mạnh hợp tác kết nối về năng lượng và giao thông vận tải giữa hai nước; trong đó sớm phối hợp, bàn phương án vận động Nhật Bản tham gia dự án đường cao tốc Vientiane - Hà Nội. Đồng thời phối hợp tổ chức kỷ niệm 55 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào một cách trang trọng, thiết thực với nhiều hoạt động sôi nổi tương xứng với tầm vóc của hai sự kiện trọng đại này và quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào khẳng định sẽ làm hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào
Đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là sự hợp tác, phối hợp hiệu quả của Lào trong vai trò Chủ tịch ASEAN trong nửa đầu năm 2016, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ hết lòng ủng hộ, hợp tác để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016.

Về phần mình, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp. Thông báo với Chủ tịch nước về kết quả cuộc hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Phankham Viphavanh cho biết, qua hội đàm hai bên khẳng định luôn bảo vệ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam; Đồng thời hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển  kinh tế, xã hội và tiếp tục phối hợp với nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu.

Ông Phankham Viphavanh hứa trên cương vị của mình sẽ làm hết sức mình vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam, vì lợi ích nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đồng chí Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Đồng chí Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm hữu nghị Lào
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm hữu nghị Lào

VOV.VN - Chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm hữu nghị Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm hữu nghị Lào

VOV.VN - Chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước Việt-Lào cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.

Tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước Việt-Lào cần tăng cường hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng vào việc vun đắp cho mối quan hệ Việt-Lào

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng vào việc vun đắp cho mối quan hệ Việt-Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào Phết Phôm-phi-phác đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào Phết Phôm-phi-phác đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.