Long An đề ra mục tiêu đến 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực ĐBSCL

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An xác định 17 chỉ tiêu, trong đó đưa tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,2-10%; đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người đạt 115-120 triệu đồng.

Sau hơn 3 ngày làm việc, sáng nay (16/10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Trong đó, các đại biểu thống nhất cao việc tập trung trí tuệ tập thể, đưa Long An đến năm 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và đến năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An xác định 17 chỉ tiêu, trong đó đưa tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9,2-10%; đến năm 2025 GRDP bình quân đầu người đạt 115-120 triệu đồng; phấn đấu đưa 10/15 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; kết nạp 6.300 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 90%....

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, địa phương sẽ tập trung thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; huy động mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Trong đó, các công trình trọng điểm được thực hiện khẩn trương, đưa vào sử dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối liên vùng, như: Đường Vành đai thành phố Tân An,  Đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến Đường tỉnh 830), Đường tỉnh 827E (đoạn từ TPHCM đến sông Vàm Cỏ Đông)...

Để hiện thực hoá mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Văn Được, tân Bí thư Tỉnh uỷ Long An khẳng định: Việc thu hút đầu tư là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế. Cho nên tỉnh Long An tập trung mọi ưu tiên cho đầu tư trong nước lẫn thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, sẵn sàng tiếp đón, lắng nghe đối thoại tìm hiểu tất cả những vướng mắc của các nhà đầu tư để giải quyết kịp thời. Nhà đầu tư chính là người bạn đồng hành, khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh, và thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên: Hướng tới phú cường và yên bình
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên: Hướng tới phú cường và yên bình

VOV.VN - Ông Phạm Đại Dương cho biết, việc phát triển phải hướng tới một Phú Yên phú cường và yên bình, một Phú Yên mà ở đó, sự phát triển không để ai ở lại phía sau.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên: Hướng tới phú cường và yên bình

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên: Hướng tới phú cường và yên bình

VOV.VN - Ông Phạm Đại Dương cho biết, việc phát triển phải hướng tới một Phú Yên phú cường và yên bình, một Phú Yên mà ở đó, sự phát triển không để ai ở lại phía sau.

Ông Trần Đức Quận trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI
Ông Trần Đức Quận trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI

VOV.VN - Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI.

Ông Trần Đức Quận trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI

Ông Trần Đức Quận trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI

VOV.VN - Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa XI.

“Hà Giang phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”
“Hà Giang phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII.

“Hà Giang phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”

“Hà Giang phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”

VOV.VN - Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII.