Lực lượng công an chủ động ngăn chặn các thế lực thù địch

VOV.VN -Lực lượng công an luôn giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại…

Sau hai ngày làm việc, chiều 19/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69 đã họp phiên bế mạc. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra, các đại biểu cho ý kiến đóng góp vào các báo cáo trình Hội nghị, đồng thời thẳng thắn đánh giá các mặt ưu, khuyết điểm, các kế hoạch, nhiệm vụ công tác Công an năm 2014.           

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho rằng, năm 2013, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại…

Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế được tăng cường. Năm 2014, lực lượng Công an quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị, xã hội; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; không để bị động, bất ngờ…

Lực lượng công an đã giữ vững an ninh các địa bàn chiến lược, trọng yếu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu và các sự kiện quan trọng của đất nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Bên cạnh đó là chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu bao che tội phạm, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng; nâng cao tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án, riêng tỷ lệ điều tra các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Bộ Công an đề ra khẩu hiệu hành động thực hiện trong toàn lực lượng: “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Tiến hành đồng bộ các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm, không để lọt, không để oan, sai; kết hợp chặt chẽ công tác điều tra và trinh sát. Tổ chức thanh tra, kiểm tra về giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có dấu hiệu bao che tội phạm.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tội phạm hoành hành, ngành Công an phải chịu trách nhiệm
Tội phạm hoành hành, ngành Công an phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi nào tội phạm hoành hành, thì trước hết ngành Công an phải chịu trách nhiệm.

Tội phạm hoành hành, ngành Công an phải chịu trách nhiệm

Tội phạm hoành hành, ngành Công an phải chịu trách nhiệm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Nơi nào tội phạm hoành hành, thì trước hết ngành Công an phải chịu trách nhiệm.

Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm diễn biến phức tạp
Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm diễn biến phức tạp

(VOV) - Điều này có nguyên nhân từ thực hiện cải cách tư pháp, sự vô cảm của người làm trong các cơ quan công quyền…

Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm diễn biến phức tạp

Tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm diễn biến phức tạp

(VOV) - Điều này có nguyên nhân từ thực hiện cải cách tư pháp, sự vô cảm của người làm trong các cơ quan công quyền…

"Để lọt tội phạm sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân"
"Để lọt tội phạm sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân"

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh điều này tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của ngành kiểm sát.

"Để lọt tội phạm sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân"

"Để lọt tội phạm sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân"

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh điều này tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của ngành kiểm sát.

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ
Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ

(VOV) -Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban.

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ

(VOV) -Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban.

Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết trấn áp các loại tội phạm
Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết trấn áp các loại tội phạm

(VOV) -Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về Luật Phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống tội phạm.

Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết trấn áp các loại tội phạm

Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết trấn áp các loại tội phạm

(VOV) -Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về Luật Phòng chống tham nhũng và công tác phòng chống tội phạm.

Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm
Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/9.

Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm

Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/9.