Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ

(VOV) -Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138/CP) do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Công an làm Phó ban thường trực. Ngoài ra các thành viên của Ban Chỉ đạo 138/CP là lãnh đạo của các Bộ, ban ngành.

Theo quyết định, giúp việc cho Ban chỉ đạo 138/CP có Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy đặt tại Bộ Công an và Tổ chuyên án liên ngành gồm lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc các Bộ, ngành tham gia kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo 138/CP có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Việc thực hiện Chương trình hành động phóng chống tội phạm mua bán người được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chiến lược, kế hoạch phòng chống tội phạm trong từng thời kỳ, chỉ đạo các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người. Đồng thời chỉ đọa phối hợp các cơ quan chức năng, các lực lượng đấu tranh với các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, xã hội nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự; Đề xuất Chính phủ, Quốc hội xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; Điều phối hoạt động trong lĩnh vực phòng chống tội phạm hình sự và hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm. Tổ chức triển khai các dự án với các nướ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ yêu cầu TP HCM quyết liệt chống tội phạm
Chính phủ yêu cầu TP HCM quyết liệt chống tội phạm

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP HCM tập trung làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm có tổ chức.

Chính phủ yêu cầu TP HCM quyết liệt chống tội phạm

Chính phủ yêu cầu TP HCM quyết liệt chống tội phạm

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP HCM tập trung làm giảm tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm có tổ chức.

"Để lọt tội phạm sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân"
"Để lọt tội phạm sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân"

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh điều này tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của ngành kiểm sát.

"Để lọt tội phạm sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân"

"Để lọt tội phạm sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân"

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh điều này tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của ngành kiểm sát.

Việt- Lào phối hợp tốt trong ngăn chặn tội phạm ma túy
Việt- Lào phối hợp tốt trong ngăn chặn tội phạm ma túy

(VOV) -Sau một thời gian, nhiều địa bàn được coi là lãnh địa ma túy bất khả xâm phạm đã dần có chuyển biến tích cực.

Việt- Lào phối hợp tốt trong ngăn chặn tội phạm ma túy

Việt- Lào phối hợp tốt trong ngăn chặn tội phạm ma túy

(VOV) -Sau một thời gian, nhiều địa bàn được coi là lãnh địa ma túy bất khả xâm phạm đã dần có chuyển biến tích cực.