MTTQ Việt Nam luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang

(VOV) - MTTQ Việt Nam luôn đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ của Đảng, của dân tộc.

Lễ kỷ niệm 82 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2012) vừa được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 15/11, tại Hà Nội.

Dự buổi lễ có bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận.

 

Chủ tịch Huỳnh Đảm phát biểu tại buổi lễ

Cách đây 82 năm, ngày 18/11/1930, ngay sau khi Đảng ta ra đời chưa tròn 1 năm, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh-hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Suốt 82 năm qua, với mỗi chặng đường cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ của Đảng, của dân tộc.

Kế tục và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang của các hình thức tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất, MTTQ Việt Nam luôn quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Huỳnh Đảm nhận định, từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn do những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế trong nước và khủng hoảng công nợ, suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, MTTQ tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của mình, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức chung lòng, lao động cần cù, sáng tạo, cùng Đảng và Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của cả nước, ổn định dần dần kinh tế vĩ mô, bước đầu kiềm chế lạm phát, quan tâm an sinh xã hội, tăng cường đối ngoại và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên Mặt trận, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chung sức chung lòng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã truy tặng và trao tặng Huân chương cao quý của Đảng và Nhà nước cho 21 vị là cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết  toàn dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sau gần 2 ngày làm việc, ngày 12/1, tại TP HCM, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4 đã bế mạc.

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sau gần 2 ngày làm việc, ngày 12/1, tại TP HCM, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4 đã bế mạc.

Việt Nam, CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác hai Mặt trận
Việt Nam, CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác hai Mặt trận

Mối quan hệ giữa hai tổ chức Mặt trận, giữa các đoàn thể nhân dân của hai nước trong những năm qua ngày càng được củng cố và phát triển.

Việt Nam, CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác hai Mặt trận

Việt Nam, CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác hai Mặt trận

Mối quan hệ giữa hai tổ chức Mặt trận, giữa các đoàn thể nhân dân của hai nước trong những năm qua ngày càng được củng cố và phát triển.

Nhiều sáng tạo trong công tác Mặt trận ở huyện Điện Bàn
Nhiều sáng tạo trong công tác Mặt trận ở huyện Điện Bàn

(VOV) -Những cách làm sáng tạo, góp phần đưa kinh tế - xã hội huyện Điện Bàn phát triển trên 22%...

Nhiều sáng tạo trong công tác Mặt trận ở huyện Điện Bàn

Nhiều sáng tạo trong công tác Mặt trận ở huyện Điện Bàn

(VOV) -Những cách làm sáng tạo, góp phần đưa kinh tế - xã hội huyện Điện Bàn phát triển trên 22%...

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào
Chủ tịch nước tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào

(VOV) -Lãnh đạo Lào khẳng định sẽ vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào

(VOV) -Lãnh đạo Lào khẳng định sẽ vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Mở mặt trận đối ngoại nhân dân là chủ trương đúng đắn
Mở mặt trận đối ngoại nhân dân là chủ trương đúng đắn

Chiều 4/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Mở mặt trận đối ngoại nhân dân là chủ trương đúng đắn

Mở mặt trận đối ngoại nhân dân là chủ trương đúng đắn

Chiều 4/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.