Năm 2013, quan hệ Việt – Nga phát triển năng động

VOV.VN -Những hướng đi tích cực hiện có trong mối quan hệ Việt Nam và LB Nga sẽ được hai bên nỗ lực ủng hộ và phát triển.

Năm 2013 chứng kiến sự phát triển năng động của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Nhân dịp kết thúc năm 2013, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Andrey G.Kovtun có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí đánh giá về quan hệ hợp tác Việt - Nga năm qua cũng như hướng hợp tác ưu tiên trong năm tới.

PV: Đại sứ đánh giá thế nào về mối quan hệ hợp tác song phương Việt - Nga trong năm 2013?

Đại sứ Andrey G.Kovtun: Trong năm qua, có nhiều cuộc tiếp xúc quan trọng cấp cao giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Nga vào tháng 3/2013. Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 5/2013 đã đạt kết quả tốt đẹp. Sự kiện chủ chốt trong năm qua chính là chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào ngày 12/11.


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam Andrey G.Kovtun (Ảnh:VNexpress)

Việc trao đổi ý kiến diễn ra trong các cuộc tiếp xúc song phương một lần nữa khẳng định tính chất sâu sắc trong mối quan hệ giữa hai nước và quyết tâm của cả hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác song phương.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Nga, trong 10 tháng đầu năm 2013, kim ngạch thương mại song phương đạt 3,15 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước (2%). Giá trị hàng hóa nhập khẩu vào Nga từ Việt Nam tăng 20,5% (2,24 tỷ USD), trong khi xuất khẩu từ Nga sang Việt Nam giảm 26%.

Lãnh đạo hai nhà nước đã đề ra mục tiêu lớn là đưa kim ngạch thương mại Việt-Nga đạt 7 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ USD vào năm 2020.

PV: Thúc đẩy hợp tác thương mại là một trong những thế mạnh chính trong mối quan hệ hợp tác Việt - Nga thời gian qua. Để thực hiện điều này, hai bên đang đẩy nhanh các hoạt động đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Hải quan (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan) và Việt Nam. Cho đến nay, những bước tiến trong các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang được thực hiện ra sao, thưa Đại sứ?

Đại sứ Andrey G.Kovtun: Việc bắt đầu tiến trình đàm phán đã được công bố vào tháng 3 năm nay tại Hà Nội với sự có mặt của Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu - cơ quan điều phối cao nhất của Liên minh Hải quan - là ông Viktor Khristenko, và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Cho đến nay, hai bên đã tiến hành được bốn vòng tham vấn, vòng tham vấn mới nhất vừa kết thúc tại Đà Nẵng. Hai bên đều làm việc với tinh thần nghiêm túc nhất, quyết tâm xây dựng nhanh nhất một văn bản hiệp định mang tính tổng hợp và cân bằng.

Khi được ký kết, văn bản này không chỉ khuyến khích tăng kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương, mà còn góp phần phát triển thương mại dịch vụ, tăng cường đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Tổ công tác Nga - Việt cấp cao về các dự án đầu tư ưu tiên cũng đã được thành lập. Cơ chế này đang hoạt động song song với tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại song phương và nhằm mục đích chính là gia tăng về chất các khoản đầu tư của Nga vào nền kinh tế Việt Nam. Kết quả đầu tiên trong hoạt động của Tổ công tác là thỏa thuận được danh sách sơ bộ gồm 12 dự án đầu tư tổng trị giá khoảng 20 tỷ USD.

PV: Thưa Đại sứ, để tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực, LB Nga sẽ có những định hướng ưu tiên gì đối với Việt Nam trong năm tới?

Đại sứ Andrey G.Kovtun: Hướng quan trọng nhất của sự hợp tác Nga - Việt là tạo ra năng lượng hạt nhân tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Tập đoàn "Rosatom". Hiện nay, các tổ chức chuyên ngành của Nga đã đi đến giai đoạn kết thúc công tác chuẩn bị Luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận-1.

Hai bên tiếp tục triển khai dự án thành lập tại Việt Nam Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, dự kiến sẽ trở thành một trong những trung tâm khoa học hàng đầu Đông Nam Á.

Việc cung cấp dài hạn cho Việt Nam khí tự nhiên hóa lỏng từ các địa phương của Sibir và vùng Viễn Đông Nga có thể trở thành một hướng đi hợp tác song phương có nhiều triển vọng. Đây không đơn giản là việc mua-bán nguyên liệu. Chúng ta sẽ cần phải xây dựng ở Việt Nam hạ tầng cơ sở cần thiết dựa trên công nghệ cao để tiếp nhận, lưu giữ và tiêu thụ khí hóa lỏng.

Hai nước Nga và Việt Nam tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ. Hiện nay, chúng ta đang làm việc để đưa sự hợp tác này lên tầm chiến lược. Từ lâu, hai nước luôn quan tâm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục mà cả hai bên coi là "đầu tư vào tương lai".

Một dự án quan trọng trong lĩnh vực này là thành lập trường Đại học công nghệ Việt-Nga sẽ trở thành một trong những trường đại học và trung tâm nghiên cứu lớn, với quy mô khu vực. Tôi hy vọng, những hướng đi tích cực hiện có trong mối quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga sẽ được hai bên tiếp tục nỗ lực ủng hộ và phát triển. Điều này hết sức quan trọng vì sự phát triển các mối quan hệ nhiều mặt giữa Nga và Việt Nam hoàn toàn phù hợp với lợi ích của cả hai quốc gia chúng ta, giúp cho sự tiến bộ kinh tế và công nghệ của hai nước, góp phần vào việc củng cố hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham vấn chính trị giữa Việt Nam và LB Nga
Tham vấn chính trị giữa Việt Nam và LB Nga

VOV.VN-Đây là tham vấn chính trị thường kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga trên mọi lĩnh vực.

Tham vấn chính trị giữa Việt Nam và LB Nga

Tham vấn chính trị giữa Việt Nam và LB Nga

VOV.VN-Đây là tham vấn chính trị thường kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga trên mọi lĩnh vực.

Chuyên gia Việt Nam nói về mối quan hệ Việt - Nga
Chuyên gia Việt Nam nói về mối quan hệ Việt - Nga

VOV.VN - TS Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tổng thống Putin là người có nhiều tình cảm và rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chuyên gia Việt Nam nói về mối quan hệ Việt - Nga

Chuyên gia Việt Nam nói về mối quan hệ Việt - Nga

VOV.VN - TS Nguyễn Thị Bích Ngọc: Tổng thống Putin là người có nhiều tình cảm và rất coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Medvedev nói về hợp tác năng lượng Nga-Việt Nam
Thủ tướng Medvedev nói về hợp tác năng lượng Nga-Việt Nam

VOV.VN -"Chúng ta có thể chuyển sang hợp tác công nghệ cao và hình thức mới cung cấp năng lượng nhiên liệu"- ông Medvedev nói.

Thủ tướng Medvedev nói về hợp tác năng lượng Nga-Việt Nam

Thủ tướng Medvedev nói về hợp tác năng lượng Nga-Việt Nam

VOV.VN -"Chúng ta có thể chuyển sang hợp tác công nghệ cao và hình thức mới cung cấp năng lượng nhiên liệu"- ông Medvedev nói.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Nga lần thứ nhất
Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Nga lần thứ nhất

VOV.VN - Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về hải quân, khoa học-kỹ thuật và công nghệ quân sự giữa 2 nước thời gian tới.

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Nga lần thứ nhất

Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Nga lần thứ nhất

VOV.VN - Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về hải quân, khoa học-kỹ thuật và công nghệ quân sự giữa 2 nước thời gian tới.

Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Liên bang Nga V.Putin
Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Liên bang Nga V.Putin

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống V.Putin sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Liên bang Nga V.Putin

Tổng Bí thư tiếp Tổng thống Liên bang Nga V.Putin

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống V.Putin sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.