Năm 2015, ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt việc chống oan, sai

VOV.VN -Năm 2015, ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Sau 2 ngày làm việc, hôm nay (17/1), Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác kiểm sát năm 2015 của ngành Kiểm sát nhân dân bế mạc tại Hà Nội.

Hội nghị đã thông báo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

 Đồng chí Nguyễn Hòa Bình-Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị

Năm 2014, ngành Kiểm sát nhân dân đã hoàn thành tốt các yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản được Quốc hội giao tại các Nghị quyết của Quốc hội. Ngành Kiểm sát đã triển khai thi hành nghiêm túc Hiến pháp năm 2013; hoàn thành Dự án Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, đổi mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp, thu hút dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án lớn về kinh tế, chức vụ và tham nhũng được Đảng, Quốc hội đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tăng cường phát hiện, điều tra xử lý một số vụ án liên quan đến vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng dẫn đến oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, qua đó góp phần tích cực bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 63 của Quốc hội.

 Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai nhiệm vụ năm 2015

Những thành tích và kết quả nổi bật đó đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế của đất nước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, trong năm 2015, ngành kiểm sát xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Thực hiện hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng chí yêu cầu, toàn Ngành triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định là: tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường hướng dẫn thi hành luật, nhất là Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, điều chỉnh trực tiếp hoạt động của Ngành. Đồng thời, ngành Kiểm sát cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án luật về tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp; về tố tụng tư pháp và bổ trợ tư pháp. Đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 vừa được Quốc hội thông qua. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết: “Một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là tổ chức, thực thi Bộ Luật tổ chức của Viện kiểm sát vừa được Quốc hội thông qua cuối năm 2014. Có thể nói đây cũng là dịp rất thuận lợi để chúng tôi sắp xếp lại đội ngũ, tổ chức theo hướng chuyên sâu, hợp lý hơn; triển khai mô hình tổ chức mới theo quy định của luật. Đồng thời, chúng tôi phải rà soát lại các chức danh tư pháp để bố trí lại cho hợp lý theo đúng tinh thần của Luật đã đưa ra”.

Cũng trong năm 2015, toàn ngành Kiểm sát tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; đổi mới các biện pháp về quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ. Đồng thời, tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua đã phát động, đặc biệt phong trào thi đua lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có nên thành lập Ủy ban Kiểm sát?
Có nên thành lập Ủy ban Kiểm sát?

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng nên thành lập Ủy ban Kiểm sát nên thành lập ở hai cấp là Viện KSND tối cao và Viện KSND cấp tỉnh.

Có nên thành lập Ủy ban Kiểm sát?

Có nên thành lập Ủy ban Kiểm sát?

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng nên thành lập Ủy ban Kiểm sát nên thành lập ở hai cấp là Viện KSND tối cao và Viện KSND cấp tỉnh.

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước: Mỗi giảng viên, học viên phải luôn thấm nhuần lời Hồ Chủ tịch ""Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước: Mỗi giảng viên, học viên phải luôn thấm nhuần lời Hồ Chủ tịch ""Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

“Ngành Kiểm sát hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao phó”
“Ngành Kiểm sát hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao phó”

VOV.VN -Ngành KSND đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“Ngành Kiểm sát hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao phó”

“Ngành Kiểm sát hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao phó”

VOV.VN -Ngành KSND đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“Ràng buộc” trách nhiệm Viện kiểm sát để chống oan sai, nhục hình
“Ràng buộc” trách nhiệm Viện kiểm sát để chống oan sai, nhục hình

VOV.VN -VKSND thực hành quyền công tố từ khi khởi tố vụ án hoặc từ khi khởi tố bị can sẽ không đáp ứng yêu cầu chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

“Ràng buộc” trách nhiệm Viện kiểm sát để chống oan sai, nhục hình

“Ràng buộc” trách nhiệm Viện kiểm sát để chống oan sai, nhục hình

VOV.VN -VKSND thực hành quyền công tố từ khi khởi tố vụ án hoặc từ khi khởi tố bị can sẽ không đáp ứng yêu cầu chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Chủ tịch nước tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát Tối cao Hungary
Chủ tịch nước tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát Tối cao Hungary

VOV.VN -Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao trình độ kiểm sát viên giữa hai ngành kiểm sát Hungary và Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát Tối cao Hungary

Chủ tịch nước tiếp Viện trưởng Viện kiểm sát Tối cao Hungary

VOV.VN -Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao trình độ kiểm sát viên giữa hai ngành kiểm sát Hungary và Việt Nam.

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao phản hồi ý kiến về “kỳ án vườn mít”
Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao phản hồi ý kiến về “kỳ án vườn mít”

VOV.VN - “Với sự vào cuộc của lãnh đạo cao nhất của 3 ngành, vụ việc đã được làm sáng tỏ” - người đứng đầu ngành Kiểm sát cho biết.

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao phản hồi ý kiến về “kỳ án vườn mít”

Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao phản hồi ý kiến về “kỳ án vườn mít”

VOV.VN - “Với sự vào cuộc của lãnh đạo cao nhất của 3 ngành, vụ việc đã được làm sáng tỏ” - người đứng đầu ngành Kiểm sát cho biết.

Ngành Kiểm sát cần tăng cường công tác xây dựng Đảng
Ngành Kiểm sát cần tăng cường công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Để chống tham nhũng hiệu quả, trước hết nội bộ của ngành Kiểm sát phải thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ngành Kiểm sát cần tăng cường công tác xây dựng Đảng

Ngành Kiểm sát cần tăng cường công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Để chống tham nhũng hiệu quả, trước hết nội bộ của ngành Kiểm sát phải thực sự trong sạch, vững mạnh.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Hiến pháp
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Hiến pháp

VOV.VN - Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Hiến pháp

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Hiến pháp

VOV.VN - Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp