Ngành tổ chức tham mưu phân công, sắp xếp nhân sự Trung ương thận trọng, khách quan

VOV.VN - Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu bố trí, phân công, sắp xếp 186 lượt Ủy viên Trung ương Đảng, phân công các chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; kiện toàn Ban Bí thư khóa XIII... đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan.

Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, trực tuyến ở 65 điểm cầu trong cả nước. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, ông Mai Văn Chính – Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là toàn ngành đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó đã hoàn thành cơ bản tất cả các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác.

Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo nguyên tắc, thận trọng, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Sau Đại hội Đảng, tham mưu bố trí, phân công, sắp xếp 186 lượt Ủy viên Trung ương Đảng, phân công các chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; kiện toàn Ban Bí thư khóa XIII; Tham mưu công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan.

Cùng với đó là tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” ,”tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn.

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, cả hệ thống chính trị có hơn 2,8 triệu biên chế, giảm hơn 762.800 biên chế (tương đương 20,9%) so với thời điểm 30/4/2015.

Thực hiện việc rà soát, sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Trung ương, đến nay có hơn 13.500 đảng viên được sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng thông qua hình thức hai trừ hoặc xóa tên.

Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Về phương hướng năm 2022, ông Mai Văn Chính cho biết, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ triển khai thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 19 Đề án về tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có 2 Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 10 Đề án trình Bộ Chính trị và 7 Đề án trình Ban Bí thư.

“Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của toàn ngành để hoàn thiện mức cao nhất Đề án "Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên" trình Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII” - ông Mai Văn Chính cho biết. 

Toàn ngành tiếp tục tham mưu, triển khai, thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ như triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Quy định 50 của Bộ Chính trị; Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị; Kịp thời tham mưu, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng...

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì tham mưu thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận 21 tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ..../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Cán bộ phải quản trị bản thân, tạo kháng thể trước cám dỗ
Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Cán bộ phải quản trị bản thân, tạo kháng thể trước cám dỗ

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “quản trị bản thân”, tự điều chỉnh, nâng cao mình. Tạo kháng thể cho bản thân trước các cám dỗ thì chắc chắn công tác kiểm tra sẽ ít "thẻ", bớt kỷ luật.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Cán bộ phải quản trị bản thân, tạo kháng thể trước cám dỗ

Bí thư Thành uỷ TP.HCM: Cán bộ phải quản trị bản thân, tạo kháng thể trước cám dỗ

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “quản trị bản thân”, tự điều chỉnh, nâng cao mình. Tạo kháng thể cho bản thân trước các cám dỗ thì chắc chắn công tác kiểm tra sẽ ít "thẻ", bớt kỷ luật.

“Tránh tình trạng để mất cán bộ do sai phạm sau khi hoàn thành dự án”
“Tránh tình trạng để mất cán bộ do sai phạm sau khi hoàn thành dự án”

VOV.VN - Đa số các ĐBQH đều thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết để sớm hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông, tạo động lực, sức lan tỏa để phát triển kinh tế xã hội.

“Tránh tình trạng để mất cán bộ do sai phạm sau khi hoàn thành dự án”

“Tránh tình trạng để mất cán bộ do sai phạm sau khi hoàn thành dự án”

VOV.VN - Đa số các ĐBQH đều thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết để sớm hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông, tạo động lực, sức lan tỏa để phát triển kinh tế xã hội.

Dịch bệnh khốc liệt: Phép thử để tìm cán bộ “6 dám”
Dịch bệnh khốc liệt: Phép thử để tìm cán bộ “6 dám”

VOV.VN - Trong bối cảnh đất nước có rất nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhất là trước muôn vàn khó khăn do dịch Covid-19, hơn lúc nào hết rất cần những cán bộ có tinh thần “6 dám”.

Dịch bệnh khốc liệt: Phép thử để tìm cán bộ “6 dám”

Dịch bệnh khốc liệt: Phép thử để tìm cán bộ “6 dám”

VOV.VN - Trong bối cảnh đất nước có rất nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhất là trước muôn vàn khó khăn do dịch Covid-19, hơn lúc nào hết rất cần những cán bộ có tinh thần “6 dám”.