Nghiệm thu, bàn giao tạm thời một số hạng mục Nhà Quốc hội Lào mới

VOV.VN - Bộ Xây dựng Việt Nam và Ban quản lý dự án Nhà Quốc hội Lào mới đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao tạm thời một số hạng mục của Nhà Quốc hội Lào mới.

Chiều 20/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ Xây dựng Việt Nam và Ban quản lý dự án Nhà Quốc hội Lào mới đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao tạm thời một số hạng mục của Nhà Quốc hội Lào mới, phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khoá IX. 

Mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn của thời tiết, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với việc xuất nhập cảnh chuyên gia, lao động và nhập khẩu trang thiết bị, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng - Chính phủ hai nước, tinh thần quyết tâm cao của Bộ Xây dựng - Chủ đầu tư dự án, Ban quản lý dự án hai nước, các đơn vị tư vấn, giám sát, đặc biệt là sự nỗ lực không ngừng của Binh đoàn 11 - Tổng thầu xây dựng..., đến nay, công trình Nhà Quốc hội mới của Lào đã cơ bản hoàn thành. Những hạng mục chính như Hội trường lớn, phòng họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hệ thống kỹ thuật tòa nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy... đã được vận hành thử an toàn, đạt yêu cầu chất lượng. 

Tại cuộc họp, các bên liên quan đã thống nhất nghiệm thu và bàn giao tạm thời một số hạng mục chính để phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào Khoá IX -  diễn ra từ ngày 22 đến 26/3.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào  Somphanh Phengkhammy, Trưởng Ban chỉ đạo dự án Nhà Quốc hội Lào mới đánh giá cao chủ đầu tư và Tổng thầu thi công Nhà Quốc hội Lào mới, đồng thời bày tỏ vui mừng vì đến bây giờ có thể khẳng định đơn vị thi công đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại tiên tiến và đặc biệt là hội trường trung tâm để phục vụ cho kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa IX diễn ra vào ngày 22/3 tới đây, kỳ họp có ý nghĩa quan trong đối với đất nước Lào trong việc kiện toàn bộ máy chính quyền nhà nước, chính phủ và sẽ thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới.

Đại diện Chủ đầu tư dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã đánh giá cao nỗ lực của Tổng thầu và các đơn vị chức năng liên quan trong việc phối hợp đảm bảo tiến độ thi công công trình. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng bố trí đủ nhân lực vận hành tốt nhất hệ thống kỹ thuật phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.    

"Chúng ta mới xem xét nghiệm thu một số hạng mục chính để phục vụ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Lào. Sau kỳ họp này, chúng ta vẫn tiếp tục thi công, hoàn thiện và đánh giá tổng thể để tiến tới hoàn thành và nghiệm thu toàn bộ công trình vờ tháng 6/2021", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết thêm.         

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới là quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, có tổng kinh phí hơn 110 triệu USD. Công trình là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Lào đánh giá cao nỗ lực thi công tòa nhà Quốc hội Lào mới của Binh đoàn 11
Tổng Bí thư Lào đánh giá cao nỗ lực thi công tòa nhà Quốc hội Lào mới của Binh đoàn 11

VOV.VN - Chiều nay (10/3), Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao thăm công trường xây dựng tòa nhà Quốc hội Lào mới.

Tổng Bí thư Lào đánh giá cao nỗ lực thi công tòa nhà Quốc hội Lào mới của Binh đoàn 11

Tổng Bí thư Lào đánh giá cao nỗ lực thi công tòa nhà Quốc hội Lào mới của Binh đoàn 11

VOV.VN - Chiều nay (10/3), Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao thăm công trường xây dựng tòa nhà Quốc hội Lào mới.

Đón Tết trên công trường để Nhà Quốc hội Lào hoàn thành đúng tiến độ
Đón Tết trên công trường để Nhà Quốc hội Lào hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Sáng nay, mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh Đoàn 11 vẫn làm việc trên công trường xây dựng nhà Quốc hội Lào, tất cả vì mục tiêu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Đón Tết trên công trường để Nhà Quốc hội Lào hoàn thành đúng tiến độ

Đón Tết trên công trường để Nhà Quốc hội Lào hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Sáng nay, mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh Đoàn 11 vẫn làm việc trên công trường xây dựng nhà Quốc hội Lào, tất cả vì mục tiêu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Thủ tướng Lào thăm Nhà Quốc hội Lào - công trình do Việt Nam trao tặng
Thủ tướng Lào thăm Nhà Quốc hội Lào - công trình do Việt Nam trao tặng

VOV.VN-Thủ tướng Lào khen ngợi tinh thần khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị để công trình thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng.

Thủ tướng Lào thăm Nhà Quốc hội Lào - công trình do Việt Nam trao tặng

Thủ tướng Lào thăm Nhà Quốc hội Lào - công trình do Việt Nam trao tặng

VOV.VN-Thủ tướng Lào khen ngợi tinh thần khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của đơn vị để công trình thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng.