Tổng Bí thư Lào đánh giá cao nỗ lực thi công tòa nhà Quốc hội Lào mới của Binh đoàn 11

VOV.VN - Chiều nay (10/3), Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao thăm công trường xây dựng tòa nhà Quốc hội Lào mới.

Chiều nay (10/3), Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn lãnh đạo cấp cao thăm công trường xây dựng tòa nhà Quốc hội Lào mới, quà tặng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giành cho Đảng, nhà nước và nhân dân Lào.

Ngay khi đến thăm công trình, Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith và đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc thi công Hội trường trung tâm, phòng họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lào, Trung tâm điều hành và một số hạng mục công trình quan trọng của toàn nhà Quốc hội.

Báo cáo với Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith về tiến độ công trình, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11- Tổng thầu của dự án cho biết, dự án đã thi công được gần 3 năm với tinh thần chủ động, khẩn trương, tranh thủ thuận lợi và khắc phục nhiều khó khăn trở ngại do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra đối với việc nhập khẩu trang thiết bị, vật tư, máy móc cũng như xuất nhập cảnh của chuyên gia từ nước ngoài về công trường.Tuy nhiên, quá trình thi công vẫn bảo đảm yêu cầu cao nhất về chất lượng, kỹ thuật công trình, vệ sinh môi trường, chấp hành tốt các quy định về an toàn lao động. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng, phấn đấu đưa công trình vào phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX, dự kiến diễn ra vào các ngày ngày 22 đến 26/3 này.

Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith đánh giá cao cán bộ, công nhân, kỹ sư của Tổng thầu thi công- Binh đoàn 11, Ban quản lý dự án Bộ Xây dựng Việt Nam đã nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, phải đón Tết xa gia đình để có thể bảo đảm cho dự án được hoàn thành đúng tiến độ, kịp đưa công trình vào phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX- Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước sau khi  Lào tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith khẳng định: “Đây là món quà vô cùng quý giá, có ý nghĩa không chỉ về mặt vật chất mà cả tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giành cho lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào. Công trình được thi công bởi bàn tay tài hoa của người thợ Việt Nam, ý chí của người lính Cụ Hồ nhưng lại mang đậm bản sắc văn hóa, kiến trúc của Lào. Đây là công trình hội tụ đầy đủ các yếu tố về kỹ thuật, mỹ thuật, có giá trị sử dụng hàng trăm năm”.

Công trình Tòa nhà Quốc hội mới của Lào được xây dựng trên khu đất khoảng 23.400 m2. Trong đó diện tích xây dựng khoảng 7.171 m2 bao gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi. Dự án có tổng trị giá hơn 110 triệu USD, là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành Đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân Lào anh em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đón Tết trên công trường để Nhà Quốc hội Lào hoàn thành đúng tiến độ
Đón Tết trên công trường để Nhà Quốc hội Lào hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Sáng nay, mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh Đoàn 11 vẫn làm việc trên công trường xây dựng nhà Quốc hội Lào, tất cả vì mục tiêu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Đón Tết trên công trường để Nhà Quốc hội Lào hoàn thành đúng tiến độ

Đón Tết trên công trường để Nhà Quốc hội Lào hoàn thành đúng tiến độ

VOV.VN - Sáng nay, mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Binh Đoàn 11 vẫn làm việc trên công trường xây dựng nhà Quốc hội Lào, tất cả vì mục tiêu hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Lãnh đạo Quốc hội Lào chúc Tết Binh đoàn 11 thi công xây dựng Nhà Quốc hội Lào
Lãnh đạo Quốc hội Lào chúc Tết Binh đoàn 11 thi công xây dựng Nhà Quốc hội Lào

VOV.VN - Cuối giờ chiều 11/2, tức chiều 30 Tết, Lãnh đạo Quốc hội Lào đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 11 - đơn vị đang thi công nhà Quốc hội Lào mới - quà tặng của Việt Nam dành cho Lào.

Lãnh đạo Quốc hội Lào chúc Tết Binh đoàn 11 thi công xây dựng Nhà Quốc hội Lào

Lãnh đạo Quốc hội Lào chúc Tết Binh đoàn 11 thi công xây dựng Nhà Quốc hội Lào

VOV.VN - Cuối giờ chiều 11/2, tức chiều 30 Tết, Lãnh đạo Quốc hội Lào đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết tập thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 11 - đơn vị đang thi công nhà Quốc hội Lào mới - quà tặng của Việt Nam dành cho Lào.

ĐSQ Việt Nam tại Lào thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang thi công Nhà Quốc hội Lào
ĐSQ Việt Nam tại Lào thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang thi công Nhà Quốc hội Lào

VOV.VN - Những ngày giáp Tết này, đơn vị vẫn huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ lên công trường, hoàn thiện nội thất, phấn đấu kịp đưa công trình vào hoạt động, phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX vào cuối tháng 3 năm 2021.

ĐSQ Việt Nam tại Lào thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang thi công Nhà Quốc hội Lào

ĐSQ Việt Nam tại Lào thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang thi công Nhà Quốc hội Lào

VOV.VN - Những ngày giáp Tết này, đơn vị vẫn huy động gần 700 cán bộ, chiến sĩ lên công trường, hoàn thiện nội thất, phấn đấu kịp đưa công trình vào hoạt động, phục vụ kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX vào cuối tháng 3 năm 2021.