Người có uy tín đóng góp tích cực vào phát triển đất nước

VOV.VN -Người có uy tín có vai trò là nòng cốt, làm gương cộng đồng tham gia bảo vệ phát huy giá trị văn hóa dân tộc…

Sáng nay (19/10) tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt Trận tổ quốc Việt Nam, phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban Dân tộc, tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định là nội dung quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi.     

Trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự vùng dân tộc, miền núi và khu vực biên giới, 5 năm qua, người có uy tín đã cung cấp cho các ngành chức năng hàng nghìn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự; trong đó đã tích cực tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp có nguy cơ trở thành “điểm nóng”, tham gia đấu tranh với hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bản thân và gia đình người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực như ngày công lao động, hiến đất, phát triển kinh tế hộ gia đình...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử cho biết: Đối với vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn - nơi hệ thống luật tục mang đậm nét bản sắc dân tộc chi phối các hoạt động ảnh hưởng rất mạnh đến đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc, cộng đồng dân cư, người có uy tín thực sự có vai trò là nòng cốt hành động, làm việc cụ thể để làm gương và tích cực vận động giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo vệ phát huy giá trị văn hóa dân tộc”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Người Việt Nam rất quý trọng bậc cao niên, đặc biệt là những người có uy tín. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín trong làng, xóm, bản, thôn là những người có vị trí vô cùng quan trọng; hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và địa phương cần nhận thức rõ hơn về vai trò vị trí của người có uy tín; đồng thời tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách để tiếp tục phát huy tấm gương của người có uy tín, điều kiện cho người có uy tín cống hiến, đóng góp, đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở vùng đồng bào dân tộc miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phổ biến pháp luật cho già làng, trưởng bản
Phổ biến pháp luật cho già làng, trưởng bản

VOV.VN -Đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Lào lên tầm cao mới.

Phổ biến pháp luật cho già làng, trưởng bản

Phổ biến pháp luật cho già làng, trưởng bản

VOV.VN -Đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Lào lên tầm cao mới.

Già làng, trưởng thôn giữ chìa khoá xe máy để giảm tai nạn
Già làng, trưởng thôn giữ chìa khoá xe máy để giảm tai nạn

Tùy theo tình trạng chủ xe có uống rượu bia, đủ giấy tờ, mũ bảo hiểm… mà già làng có quyền quyết định có giao chìa khoá xe hay không…

Già làng, trưởng thôn giữ chìa khoá xe máy để giảm tai nạn

Già làng, trưởng thôn giữ chìa khoá xe máy để giảm tai nạn

Tùy theo tình trạng chủ xe có uống rượu bia, đủ giấy tờ, mũ bảo hiểm… mà già làng có quyền quyết định có giao chìa khoá xe hay không…

Ksor Kai – Xứng danh già làng
Ksor Kai – Xứng danh già làng

20 năm qua, già làng Ksor Kai trở thành điểm tựa vững chắc cho mọi thành viên trong buôn đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no hạnh phúc.

Ksor Kai – Xứng danh già làng

Ksor Kai – Xứng danh già làng

20 năm qua, già làng Ksor Kai trở thành điểm tựa vững chắc cho mọi thành viên trong buôn đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no hạnh phúc.

140 già làng, trưởng bản được phổ biến pháp luật biên giới
140 già làng, trưởng bản được phổ biến pháp luật biên giới

VOV.VN -Đây là hội nghị thứ 4 được tổ chức ở các địa phương có đường biên giới trên bộ với nước Lào.

140 già làng, trưởng bản được phổ biến pháp luật biên giới

140 già làng, trưởng bản được phổ biến pháp luật biên giới

VOV.VN -Đây là hội nghị thứ 4 được tổ chức ở các địa phương có đường biên giới trên bộ với nước Lào.

Các già làng luôn gương mẫu, giáo dục con cháu
Các già làng luôn gương mẫu, giáo dục con cháu

(VOV) - Các già làng, người có uy tín trong việc truyền đạt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các già làng luôn gương mẫu, giáo dục con cháu

Các già làng luôn gương mẫu, giáo dục con cháu

(VOV) - Các già làng, người có uy tín trong việc truyền đạt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Già làng Nay Kai - chỗ dựa vững chắc của buôn Hiao
Già làng Nay Kai - chỗ dựa vững chắc của buôn Hiao

(VOV) -Nghe lời già làng Nay Kai, bà con không tin, không theo kẻ xấu mà chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế.

Già làng Nay Kai - chỗ dựa vững chắc của buôn Hiao

Già làng Nay Kai - chỗ dựa vững chắc của buôn Hiao

(VOV) -Nghe lời già làng Nay Kai, bà con không tin, không theo kẻ xấu mà chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế.

Già làng, trưởng bản đóng góp tích cực tại vùng dân tộc thiểu số
Già làng, trưởng bản đóng góp tích cực tại vùng dân tộc thiểu số

Họ là những gương sống khoẻ, có ích, là tấm gương để giáo dục con cháu trong thôn bản chấp hành pháp luật của Nhà nước.  

Già làng, trưởng bản đóng góp tích cực tại vùng dân tộc thiểu số

Già làng, trưởng bản đóng góp tích cực tại vùng dân tộc thiểu số

Họ là những gương sống khoẻ, có ích, là tấm gương để giáo dục con cháu trong thôn bản chấp hành pháp luật của Nhà nước.