Phổ biến pháp luật cho già làng, trưởng bản

VOV.VN -Đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Lào lên tầm cao mới.

Sáng nay (16/9), tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật về biên giới cho các đối tượng chủ chốt, già làng trưởng bản ở biên giới Việt Nam - Lào của các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

Dự hội nghị có 300 đại biểu cán bộ lãnh đạo, già làng trưởng bản khu vực biên giới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuyến biên giới Việt - Lào qua 3 tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế dài trên 430km. Đây là địa bàn sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, địa hình đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước triển khai nhiều biện pháp bảo vệ tuyến biên giới chung này. Hai bên đã hoàn thành công tác cắm mốc trên thực địa, hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác biên giới và quản lý biên giới.

Hội nghị là dịp để chính quyền và nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Lào tiếp tục nâng cao nhận thức, góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

Ông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc nhấn mạnh: “Các già làng, trưởng bản ở khu vực biên giới có vai trò vị trí hết sức quan trọng trong bảo vệ an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Chính vì vậy, đợt tập huấn lần này nhằm phát huy vai trò của già làng, trưởng bản; giúp cho đồng bào khu vực biên giới phát triển tốt, ổn định cuộc sống và tăng cường an ninh khu vực biên giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao
Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Phim tài liệu “Tình Việt Lào” được đánh giá cao

Bộ phim dài 3 tập có ý nghĩa rất quan trọng, sâu sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Hà Nội –Vientiane tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào
Đài liệt sỹ Bản Cơn - biểu tượng tình hữu nghị Việt Lào
Đài liệt sỹ Bản Cơn - biểu tượng tình hữu nghị Việt Lào

Đài tưởng niệm thể hiện tấm lòng tri ân của nhân dân các bộ tộc Lào đối với sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Liên quân Lào - Việt.

Đài liệt sỹ Bản Cơn - biểu tượng tình hữu nghị Việt Lào

Đài liệt sỹ Bản Cơn - biểu tượng tình hữu nghị Việt Lào

Đài tưởng niệm thể hiện tấm lòng tri ân của nhân dân các bộ tộc Lào đối với sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Liên quân Lào - Việt.

Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế Việt Lào
Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế Việt Lào

Ngày 25/7, tại thủ đô Vientiane (Lào), đã diễn ra Hội thảo Quốc tế Việt Lào với chủ đề: “Phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020”.

Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế Việt Lào

Tăng cường hợp tác phát triển kinh tế Việt Lào

Ngày 25/7, tại thủ đô Vientiane (Lào), đã diễn ra Hội thảo Quốc tế Việt Lào với chủ đề: “Phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và Lào giai đoạn 2011-2020”.

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới
Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

Hợp tác Kinh tế- Đầu tư Việt Lào: Thống nhất nâng tầm cao mới

“Viên ngọc 3 năm không mài giũa sẽ trở thành viên sỏi; anh em họ hàng 3 năm không thăm nhau sẽ trở thành người xa lạ”- ngạn ngữ của Lào.