Người dân Pom Lót (Điện Biên) khắc ghi lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - 8 năm về trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Là xã lòng chảo của huyện Điện Biên, thời điểm ấy, Pom Lót còn nhiều khó khăn.

Khắc ghi lời căn dặn “đoàn kết” của bác, sau 8 năm, Pom Lót đã vươn lên trở thành một trong những xã tiêu biểu, chuẩn bị đón nhận danh hiệu xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Đoàn Đình Sứng, người dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên nhớ lại: Ngày 16/7/2016, ông may mắn được cùng chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm.

 Những điều đọng lại trong tâm trí người dân đó là sự giản dị, hết sức gần gũi của một người lãnh đạo cấp cao, đứng đầu Đảng, Nhà nước. Không lễ phục cầu kỳ, quan cách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ mặc một chiếc áo màu nâu cộc tay, chân đi đôi dép quai hậu, nhẹ nhàng từ dưới cuối hội trường lên, nở nụ cười thân thiện và giơ tay chào mọi người.

Trước khi gặp chính quyền, người dân trong xã, ông cũng yêu cầu không được tổ chức gặp mặt rầm rộ, phải tạo không khí làm việc thân mật, cởi mở. Xuyên suốt buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh đến 2 từ “Đoàn Kết”, phấn đấu sang năm 2017 xã sẽ phải về đích Nông thôn mới. Khắc ghi lời căn dặn của bác, cấp uỷ, chính quyền và người dân trong xã đã nỗ lực, đoàn kết và năm 2017 Pom Lót đã cơ bản về đích nông thôn mới.

"Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo xã báo cáo tình hình phát triển của địa phương, bác lắng nghe và dặn dò nhiều vấn đề rất thiết thực với xã. Trong đó nhấn mạnh tới việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Bởi thời điểm đó, xã Pom Lót là xã vùng ngoài của huyện Điện Biên, đời sống người dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 13%, cận nghèo là 18,9%", ông Sứng nói.

Ông Nguyễn Văn Đẩu, khi đó là Bí thư Đảng ủy xã Pom Lót cho biết: Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi bác đến thăm, toàn thể nhân dân các dân tộc trong xã đã luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, làm tiền đề để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Chia sẻ cảm nhận về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Đẩu cho biết: điều dễ nhận thấy nhất là Bác rất giản dị, thân mật bắt tay gần hết lượt khoảng 100 người trong hội trường. Theo lời bác dặn đón tiếp đơn giản, nên xã cũng chỉ chuẩn bị nước uống là nước lá vối hái từ vườn nhà để tiếp bác. Khi ấy bà con có tặng bác một chiếc khăn Piêu của đồng bào Thái, bác rất thích, quàng ngay lên cổ đeo suốt trong buổi làm việc.

"Kỷ niệm nhớ nhất của tôi khi cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi viếng đài tưởng niệm thanh niên xung phong trên địa bàn, bác hỏi tôi đi bộ đội được bao nhiêu năm. Lúc ấy tôi cũng vô cùng bỡ ngỡ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ cần nhìn qua là đã biết mình được tôi luyện qua môi trường quân đội. Tôi có trả lời bác mình đi quân ngũ được 5 năm, làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào. Bác chỉ căn dặn đã qua môi trường quân ngũ thì phải phát huy hết khả năng của mình để làm sao phục vụ nhân dân cho tốt", ông Đẩu nhớ lại.

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở Pom Lót ai nấy đều vô cùng thương tiếc.

Ông Lê Ngọc Hoàn, Chủ tịch xã cho biết: Ngay khi biết tin, xã đã khẩn trương họp Ban Thường vụ để triển khai dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức treo cờ rủ và đẩy mạnh tuyên truyền những hình ảnh, bài viết, quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các nền tảng mạng xã hội, qua hệ thống loa truyền thanh tới các bản... 

"Bằng những tình cảm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đối với Đảng, chúng tôi vẫn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chỉ thị Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đề ra. Đặc biệt là thực hiện tốt việc đoàn kết, thống nhất nội bộ trong Đảng cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của xã. Từ đó làm sao xây dựng xã Pom Lót ngày càng phát triển theo tâm nguyện của bác. Đồng thời cũng nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, cảnh giác cách mạng, phòng chống các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta", ông Hoàn nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính nay không còn nữa, song cấp uỷ, chính quyền và người dân xã Pom Lót nguyện đồng sức, đồng lòng cùng nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nhất là hướng tới mục tiêu phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu bằng những hành động cụ thể như lời Tổng Bí thư đã dặn dò.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, đất nước phát triển, thay đổi từng ngày"
"Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, đất nước phát triển, thay đổi từng ngày"

VOV.VN - Người dân ĐBSCL cảm nhận được, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong, đất nước phát triển, thay đổi từng ngày.

"Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, đất nước phát triển, thay đổi từng ngày"

"Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, đất nước phát triển, thay đổi từng ngày"

VOV.VN - Người dân ĐBSCL cảm nhận được, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong, đất nước phát triển, thay đổi từng ngày.

Bảo tàng Sơn La: Lưu bút của Tổng Bí thư là kim chỉ Nam trong thực hiện nhiệm vụ
Bảo tàng Sơn La: Lưu bút của Tổng Bí thư là kim chỉ Nam trong thực hiện nhiệm vụ

VOV.VN - Hơn 10 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhà ngục Sơn La, thăm Di tích Nhà ngục Sơn La. Lưu bút của Tổng Bí thư tại đây luôn là kim chỉ nam trong hoạt động của cán bộ, nhân viên Bảo tàng.

Bảo tàng Sơn La: Lưu bút của Tổng Bí thư là kim chỉ Nam trong thực hiện nhiệm vụ

Bảo tàng Sơn La: Lưu bút của Tổng Bí thư là kim chỉ Nam trong thực hiện nhiệm vụ

VOV.VN - Hơn 10 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhà ngục Sơn La, thăm Di tích Nhà ngục Sơn La. Lưu bút của Tổng Bí thư tại đây luôn là kim chỉ nam trong hoạt động của cán bộ, nhân viên Bảo tàng.

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.