Nhập huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang, thành lập thị xã Chũ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa thay mặt UBTVQH ký ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang. 

Với các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Bắc Giang sẽ tiến nhập toàn bộ phường Trần Nguyên Hãn vào phường Ngô Quyền; phường Lê Lợi vào phường Trần Phú.

Thành lập phường Tân An trên cơ sở nhập toàn bộ xã Lão Hộ và thị trấn Tân An. 

12 phường khác được thành lập trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số từ các xã và giữ nguyên tên gọi: Dĩnh Trì; Tân Tiến, Tân Mỹ,  Song Mai, Đồng Sơn, Song Khê, Nham Biền, Tân Liễu, Nội Hoàng, Tiền Phong, Cảnh Thụy, Hương Gián.

Sau khi sắp xếp, thành phố Bắc Giang có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 phường.

Nghị quyết cũng sắp xếp huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc; thành lập thị xã Chũ thuộc tỉnh Bắc Giang và các phường trực thuộc

Theo đó, điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 75,93 km2 của huyện Sơn Động để nhập vào huyện Lục Ngạn.

Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên là 11,98 km2, quy mô dân số là 520 người của xã Thanh Hải để nhập vào xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn. 

Còn thị xã Chũ được thành lập trên cơ sở 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lục Ngạn, gồm thị trấn Chũ và các xã: Hồng Giang, Kiên Lao, Kiên Thành, Mỹ An, Nam Dương, Quý Sơn, Phượng Sơn, Thanh Hải, Trù Hựu.

5 phường thuộc thị xã Chũ là: Chũ, Trù Hựu, Hồng Giang, Phượng Sơn, Thanh Hải.

Thành lập 2 thị trấn thuộc huyện Lục Ngạn là Phì Điền Biển Động.

Sau khi sắp xếp, huyện Lục Ngạn có 19 đơn vị hành chính cấp xã; huyện Sơn Động có 17 đơn vị hành chính cấp xã (15 xã và 2 thị trấn).

Thị xã Chũ có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường và 5 xã.

Đối với huyện Hiệp Hòa, nghị quyết nêu rõ: Thành lập xã Sơn Thịnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã: Quang Minh, Hòa Sơn, Đại Thành.    

Thành lập xã Hùng Thái trên cơ sở nhập các xã Hùng Sơn, Thái Sơn; thành lập xã Toàn Thắng trên cơ sở 2 xã Hoàng Lương và Hoàng Thanh.

Nhập xã Hoàng An vào xã Hoàng Vân. Còn xã Đồng Tiến được thành lập trên cơ sở nhập 2 xã Đồng Tân, Thanh Vân. 

Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Hiệp Hòa có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn; huyện Lạng Giang có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn; huyện Lục Nam có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 2 thị trấn; huyện Tân Yên có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn; huyện Yên Thế có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.

Cùng với đó là giải thể Tòa án nhân dân và Viện KSND huyện Yên Dũng; thành lập Tòa án nhân dân và Viện KSND  thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Tòa án nhân dân, Viện KSND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, Viện KSND huyện Yên Dũng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Khi đó, tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 192 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 143 xã, 35 phường và 14 thị trấn.

*, Xem toàn văn NGHỊ QUYẾT

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 cho 13 tỉnh, thành phố. Đó là: Đắk Lắk, Cần Thơ, Gia Lai, Đồng Nai, Bắc Giang, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Long, Tiền Giang.

Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 cho 13 tỉnh, thành phố. Đó là: Đắk Lắk, Cần Thơ, Gia Lai, Đồng Nai, Bắc Giang, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Vĩnh Long, Tiền Giang.

Sắp xếp đơn vị hành chính: Tinh cán bộ, gọn bộ máy
Sắp xếp đơn vị hành chính: Tinh cán bộ, gọn bộ máy

VOV.VN - Trong giai đoạn 2019-2021 không ít xã, huyện có đặc thù, khó khăn nhất định, nhưng việc sắp xếp đơn vị hành chính vẫn thành công, giải quyết được số lượng lớn cán bộ, công chức dôi dư. Vậy, đâu là bài học kinh nghiệm trong sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập? Cần làm gì để không “chọn nhầm người” ở lại; để “Tinh cán bộ, gọn bộ máy” và hoạt động thực sự hiệu quả?

Sắp xếp đơn vị hành chính: Tinh cán bộ, gọn bộ máy

Sắp xếp đơn vị hành chính: Tinh cán bộ, gọn bộ máy

VOV.VN - Trong giai đoạn 2019-2021 không ít xã, huyện có đặc thù, khó khăn nhất định, nhưng việc sắp xếp đơn vị hành chính vẫn thành công, giải quyết được số lượng lớn cán bộ, công chức dôi dư. Vậy, đâu là bài học kinh nghiệm trong sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập? Cần làm gì để không “chọn nhầm người” ở lại; để “Tinh cán bộ, gọn bộ máy” và hoạt động thực sự hiệu quả?

Gỡ vướng để tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Gỡ vướng để tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VOV.VN - Nghị quyết mới được Ủy ban Thường vụ Quốc ban hành được đánh giá là sẽ giải quyết một số vướng mắc, khó khăn hiện nay mà cơ quan, địa phương đang gặp phải, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giảm bớt thời gian hoàn thiện các bước.

Gỡ vướng để tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Gỡ vướng để tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

VOV.VN - Nghị quyết mới được Ủy ban Thường vụ Quốc ban hành được đánh giá là sẽ giải quyết một số vướng mắc, khó khăn hiện nay mà cơ quan, địa phương đang gặp phải, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giảm bớt thời gian hoàn thiện các bước.