Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (28/01), tại tỉnh Cao Bằng và khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021). 

Sau lễ dâng hương, dâng hoa của các đại biểu, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tại đền thờ Bác Hồ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu “Người về đem tới những mùa xuân” ngay tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã nhấn mạnh ý nghĩa sự kiện Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi tới nhiều thắng lợi, trong đó có Cách mạng Tháng Tám 1945.

Đặc biệt chương trình giao lưu cũng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm vóc sự kiện Bác Hồ chỉ đạo đổi tên Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam. Đây cũng là bước ngoặt cho sự phát triển của tổ chức Đoàn, Đội nước nhà trong 80 năm qua. Các bạn trẻ cũng đã được gặp gỡ, giao lưu với những nhân chứng là người dân đã được trực tiếp gặp Bác khi Người trở về thăm Pác Bó, tháng 2/1961. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, Ban Tổ chức đã trưng bày nhiều tranh ảnh, tài liệu, hiện vật liên quan đến hoạt động của Bác tại Cao Bằng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

Chị Tô Phương Chi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng cho biết, đối với đoàn viên thanh niên, qua 80 năm Bác Hồ về nước, đoàn thanh niên đã thừa hưởng thành quả rực rỡ của cách mạng Việt Nam. Đứng trên mảnh đất Pác Bó này, chị rất tự hào, nguyện sẽ nối tiếp thêm truyền thống cha anh, lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam sẽ đoàn kết, nỗ lực, cố gắng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng hùng cường. Và riêng Cao Bằng sẽ cố gắng trở thành một điểm sáng ở vùng Đông Bắc tổ quốc.

Cũng trong ngày hôm nay 28/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng tổ chức giải đua xe đạp “Về nguồn Pác Bó” với sự tham dự của hơn 50 vận động viên thuộc các Câu lạc bộ xe đạp trong tỉnh. Các vận động viên đua tài trên quãng đường gần 60 km từ thành phố Cao Bằng đến khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Còn tại thành phố Cao Bằng cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: Tổ chưc Hội thi hát dân ca - trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Cao Bằng năm 2021; trao giải cuộc thi “Bác Hồ với Cao Bằng” do Ủy ban nhân dân thành phố phát động.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, tỉnh Cao Bằng đã quyết định tạm dừng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dự kiến tổ chức tối 28/1 tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pác Bó - nơi tạo nền móng vững chắc cho cách mạng Việt Nam
Pác Bó - nơi tạo nền móng vững chắc cho cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Pác Bó là nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên Bác Hồ chọn vị trí này rất đắc địa trong cả nghệ thuật quân sự cũng như trong lãnh đạo cách mạng.

Pác Bó - nơi tạo nền móng vững chắc cho cách mạng Việt Nam

Pác Bó - nơi tạo nền móng vững chắc cho cách mạng Việt Nam

VOV.VN - Pác Bó là nơi thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên Bác Hồ chọn vị trí này rất đắc địa trong cả nghệ thuật quân sự cũng như trong lãnh đạo cách mạng.

Dấu ấn Bác Hồ nơi núi rừng Pác Bó
Dấu ấn Bác Hồ nơi núi rừng Pác Bó

VOV.VN - Trải qua 77 năm, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó vẫn luôn lưu giữ nguyên vẹn những chứng tích về cuộc đời, sự nghiệp Cách mạng của Bác.

Dấu ấn Bác Hồ nơi núi rừng Pác Bó

Dấu ấn Bác Hồ nơi núi rừng Pác Bó

VOV.VN - Trải qua 77 năm, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó vẫn luôn lưu giữ nguyên vẹn những chứng tích về cuộc đời, sự nghiệp Cách mạng của Bác.

Chủ tịch nước thăm Pác Bó, thác Bản Giốc
Chủ tịch nước thăm Pác Bó, thác Bản Giốc

Chủ tịch nhấn mạnh, việc duy trì và phát huy Hiệp định Phân mốc biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng cường sự hợp tác hữu nghị, ổn định an ninh biên giới.

Chủ tịch nước thăm Pác Bó, thác Bản Giốc

Chủ tịch nước thăm Pác Bó, thác Bản Giốc

Chủ tịch nhấn mạnh, việc duy trì và phát huy Hiệp định Phân mốc biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng cường sự hợp tác hữu nghị, ổn định an ninh biên giới.