Chủ tịch nước thăm Pác Bó, thác Bản Giốc

Chủ tịch nhấn mạnh, việc duy trì và phát huy Hiệp định Phân mốc biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng cường sự hợp tác hữu nghị, ổn định an ninh biên giới.

Sáng 8/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và nói chuyện với bà con các dân tộc xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Đây là nơi mà Bác Hồ đặt chân đầu tiên khi về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước thăm bà con xóm Pác Pó

Rất đông bà con trong xóm xúc động khi được đón Chủ tịch nước đến thăm. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi được trở lại thăm Pác Bó- cái nôi của cách mạng và ân cần hỏi thăm các bà con về cuộc sống.

Thay mặt bà con trong xóm báo cáo với Chủ tịch nước, ông Mạc Văn Đồng, Trưởng xóm Pác Bó cho biết, những năm qua, với sự đầu tư của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nơi đây đã có đổi thay tích cực.

Toàn xóm có 90 hộ với 323 nhân khẩu nhưng chỉ còn 7 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo, không còn hộ đói, học sinh được đều được đến trường. Năm 2011, xóm có 5 em đỗ Đại học và Cao đẳng. Tuy nhiên, là một xóm miền núi nên Pác Bó còn có những khó khăn.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng vì những đổi thay của Pác Bó cũng như của xã Trường Hà. Chủ tịch nước khẳng định: Trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam luôn có hình ảnh về Pác Bó gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với Cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Cao Bằng và huyện Hà Quảng cần lưu ý những kiến nghị của bà con để sớm có biện pháp giải quyết như xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, quy hoạch lại thôn xóm theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch nước cũng mong muốn bà con bà co cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch nước đã đến tìm hiểu về việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở xã Hưng Đạo, thị xã Cao Bằng. Chủ tịch nước hoan nghênh xã Hưng Đạo đã nhận là trong các xã thí điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch nước lưu ý, việc xây dựng nông thôn mới phải đặc biệt quan tâm đến việc huy dộng sức dân, Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy dân chủ đồng thuận thì xây dựng nông thôn mới mới thực sự hiệu quả.

Nhân dịp đi thăm các xã, Chủ tịch nước đã đến thăm cụ Hoàng Thị Khìn, lão thành cách mạng ở xóm Pác Pó và đến thăm tặng quà cho một số gia đình chính sách.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đã đi thăm khu du lịch Thác Bản Giốc và thăm Đồn Biên phòng Đàm Thủy ở huyện Trùng Khánh. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch nước đánh giá cao việc giữ gìn bảo vệ vững chắc biên giới của lực lượng biên phòng nói chung và cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đàm Thỷ nói riêng.

Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu chụp ảnh bên Thác Bản Giốc

Chủ tịch nhấn mạnh, việc duy trì và phát huy Hiệp định Phân mốc biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng cường sự hợp tác hữu nghị, ổn định an ninh biên giới. Chủ tịch nước lưu ý: Bên cạnh giữ vững an ninh biên giới, lực lượng biên phòng cần đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, bởi đây là hoạt động có tác động đến đời sống và hoạt động kinh tế của nước ta.

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Biên phòng Đàm Thủy gắn bó mật thiết với nhân dân để tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ biên cương của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên