Bài 3: Làm gì để lan toả tinh thần sống đẹp của tuổi trẻ?

Những bông hoa đẹp nơi đại ngàn: Làm gì để lan toả tinh thần sống đẹp của tuổi trẻ?

VOV.VN - Nhiều giải pháp đã và đang được cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cấp bộ đoàn ở tỉnh Sơn La triển khai nhằm lan toả tinh thần sống đẹp, xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ. Từ đó, phát huy sức trẻ xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, khắc phục hiện tượng thờ ơ, giảm sút ý chí phấn đấu ở một bộ phận đoàn viên, thanh niên.

>>Bài 1: Tuổi trẻ sống đẹp từ những việc tử tế

>>Bài 2: Nhân lên gương tốt, việc tốt từ các công trình, phần việc thanh niên

Việc đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần xung kích tình nguyện vì vùng khó trong đoàn viên, thanh niên đã thành nề nếp trong mỗi buổi sinh hoạt chi đoàn thường kỳ của Đoàn cơ sở Bệnh viện y dược cổ truyền Sơn La. Đoàn viên ưu tú Phạm Tuyết Anh chia sẻ: Mỗi đoàn viên, thanh niên ở đây đã xác định rõ trách nhiệm của mình với các phong trào chung, nhất là phong trào tuôi trẻ tình nguyện vì cộng đồng.

Chị Tuyết Anh và hơn 100 đoàn viên các chi đoàn trực thuộc đến nay ai cũng đã tham gia hiến máu nhắc lại, tích cực đến vùng sâu, vùng xa giúp đỡ, khám chữa bệnh cho bà con. Qua các hoạt động, tham gia các phong trào tình nguyện, bản thân chị cũng có thể góp một phần nhỏ bé để giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn. Qua hoạt động hiến máu thì chị có thể lan toả sự sống cho người bệnh.

Theo bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La: Giao nhiệm vụ khó, đưa thanh niên vào nhiều hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng chính là cách lan toả tinh thần sống đẹp của tuổi trẻ, hạn chế tình trạng vô cảm, thờ ơ, sa vào tệ nạn xã hội trong giới trẻ.

“Chúng ta phải có một lực lượng tình nguyện viên, đặc biệt là cán bộ đảng viên trẻ thật sự xung kích, thật sự làm gương. Chúng ta có thể tuyên tuyền trăm ngàn lần, nhưng một lần làm gương sẽ thực sự hiệu quả đối với các thanh niên khác, cảm hoá các bạn khác. Hiện nay càng ngày các bạn trẻ ở Sơn La càng tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn. Hiện nay, khi có công việc cấp thiết của xã hội, của tinh cần phải triệu tập một lực lượng tình nguyện viên lớn để tham gia các hoạt động thì chúng tôi có thể trưng tập một lúc từ 100 đến 200 bạn trẻ”- bà Chuyên nhấn mạnh.

Cấp uỷ, chính quyền địa phương phân công, tạo điều kiện để đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ qua các phần việc cụ thể, qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực. Bà Mè Thị Hà, Phó bí thư huyện uỷ Yên Châu cho biết: Bằng cách làm này, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Yên Châu đã kết nạp 676/750 đảng viên, đạt trên 90% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, trong đó đảng viên trong độ tuổi thanh niên chiếm gần 63%.

“Cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc phát huy vai trò của lực lượng thanh niên, đặc biệt thanh niên là đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể. Các cấp uỷ cũng có các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của thanh niên. Tạo điều kiện để thanh niên, đảng viên trong độ tuổi đoàn có bước đột phá, có điều kiện tham gia và phát huy sức trẻ”- bà Mè Thị Hà cho biết.

                                                                               

- Các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh hiện đang duy trì tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp” trên các trang mạng xã hội của Đoàn cơ sở và các trang cá nhân của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

- Từ đầu năm đến nay, đã có gần 850 tin tốt, câu chuyện đẹp trong đoàn viên thanh niên ở các địa bàn được giới thiệu, từ đó lan toả những gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu, gương thanh niên các dân tộc có lối sống đẹp, các mô hình hay trong phát triển kinh tế để đoàn viên, thanh niên và nhân dân học tập, làm theo.

- Một số cơ sở đoàn, như huyện đoàn Yên Châu sẽ triển khai chủ trương một cộng một, tức là mỗi đoàn viên thanh niên điển hình sẽ trực tiếp giúp một thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

 

Anh Lò Mạnh Cường, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La cho biết: Trong các chỉ tiêu trọng tâm của năm nay, Tỉnh đoàn đặt ra chỉ tiêu phấn đấu có 90% đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động thiện nguyện, xung kích vì cộng đồng.  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục cụ thể hoá thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Các tổ chức đoàn cũng đẩy mạnh các phong trào tình nguyện để góp phần tạo môi trường thực tiễn phong phú để rèn luyện đoàn viên thanh niên, kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực.

“Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. Bác Hồ đã căn dặn đoàn viên, thanh niên như vậy. 

Sống đẹp, sống có ích là phẩm chất cần có của những người trẻ để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Vì thế, cá nhân mỗi đảng viên trẻ, mỗi đoàn viên thanh niên khi thực hiện những hành động, việc làm mang lại hiệu quả thiết thực cho cá nhân và những người xung quanh, ắt sẽ lan toả sống đẹp, như đảng viên trẻ Nguyễn Khánh Huyền và Hoàng Thuỷ Nguyên:

 “Đối với lớp đảng viên trẻ, cũng như thanh niên hiện nay, sống đẹp không phải là sống cho bản thân mình. Mà chúng ta phải có hành động đẹp, suy nghĩ đẹp, từ đó chúng ta mới lan toả ra cộng đồng, giúp cộng đồng xung quanh mình và xã hội tốt đẹp hơn”.

 “Mỗi một cá nhân có một sức lực không lớn, nhỏ bé thôi. Nhưng khi chúng ta đoàn kết lại thì chúng ta sẽ làm được nhiều điều to lớn hơn, lan toả nhiều điều tốt đẹp hơn. Mỗi một cá nhân như bản thân tôi chỉ là người đi gieo nắng, mỗi người góp một tia nắng thì chúng ta sẽ trở nên ấm áp, hạnh phúc hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những đảng viên đặc biệt nơi biên giới
Những đảng viên đặc biệt nơi biên giới

VOV.VN - Chủ trương tăng cường, giới thiệu đảng viên là cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ với các bản biên giới và giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn được Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm.

Những đảng viên đặc biệt nơi biên giới

Những đảng viên đặc biệt nơi biên giới

VOV.VN - Chủ trương tăng cường, giới thiệu đảng viên là cán bộ biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ với các bản biên giới và giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn được Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính quân hàm xanh
Mệnh lệnh từ trái tim người lính quân hàm xanh

VOV.VN - Biên giới tưởng chừng xa xôi, cách trở, ấy vậy mà bình yên, gần gũi đến nhường nào khi có cán bộ biên phòng về bản. Và nơi ấy, tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng tình yêu thương của bà con vùng biên đã lấp đầy trái tim những người lính xa nhà, xa quê.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính quân hàm xanh

Mệnh lệnh từ trái tim người lính quân hàm xanh

VOV.VN - Biên giới tưởng chừng xa xôi, cách trở, ấy vậy mà bình yên, gần gũi đến nhường nào khi có cán bộ biên phòng về bản. Và nơi ấy, tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng tình yêu thương của bà con vùng biên đã lấp đầy trái tim những người lính xa nhà, xa quê.

Sứ mệnh thứ hai trên vai màu áo lính
Sứ mệnh thứ hai trên vai màu áo lính

VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư về việc tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy xã biên giới, thời gian qua, những Phó Bí thư Đảng ủy mang quân hàm xanh của tỉnh Sơn La đã góp sức xây dựng những “lũy thép xanh”, “pháo đài vững chắc” trên khắp rẻo cao biên giới.

Sứ mệnh thứ hai trên vai màu áo lính

Sứ mệnh thứ hai trên vai màu áo lính

VOV.VN - Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư về việc tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy xã biên giới, thời gian qua, những Phó Bí thư Đảng ủy mang quân hàm xanh của tỉnh Sơn La đã góp sức xây dựng những “lũy thép xanh”, “pháo đài vững chắc” trên khắp rẻo cao biên giới.