Ông Đinh Thế Huynh làm việc tại TP HCM về Nghị quyết 27

(VOV) - Nhìn thẳng vấn đề ông Đinh Thế Huynh cho rằng việc thực hiện Nghị quyết ở TP HCM chưa tốt, còn hiện tượng chảy máu chất xám.

Sáng 30/11, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành uỷ TP HCM về thực hiện Nghị quyết  27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM; đại diện các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ và một số viện, trường, tổng công ty lớn của thành phố.

TP HCM có đội ngũ trí thức chiếm 20% trí thức cả nước. Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thành phố đã có nhiều chính sách, chiến lược và kế hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ trí thức cả về chất và lượng.

Trong 6 chương trình đột phá của thành phố có chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hiện nay, hơn 104.600 doanh nghiệp của thành phố đang sử dụng hơn 2.450 lao động thì có hơn 27,3% có trình độ cao đẳng trở lên. Trong tổng số hơn 100.500 công chức, viên chức ở các sở ngành, có trên 55% trình độ cao đẳng trở lên.  

Để phát huy vai trỏ của đội ngũ trí thức, thành phố đã liên tục đổi mới, hoàn thiện chế quản lý, đặt hàng nghiên cứu khoa học, công nghệ; thành lập các khu công nghệ cao, 2% tổng chi ngân sách được dùng cho lĩnh vực này cùng nhiều chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong nhiều thập kỷ qua, TP HCM luôn là đầu tàu kinh tế, đồng thời cũng là trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Để tạo lập vị trí đó đóng góp của đội ngũ trí thức là cực kỳ quan trọng.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết 27, ngoài những kêt quả đạt được, TP HCM cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khác phục. Đó là, công tác triển khai Nghị quyết chưa tốt nên có nhiều trí thức chưa tiếp cận được với vị trí công việc tương xứng, chính sách ở nhiều đơn vị còn mang tính hành chính, một số đề tài chậm được phê duyệt, có hiện tượng chảy máu chất xám từ khu vực Nhà nước…

Để thực hiện tốt hơn công tác “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, TP HCM kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, nhất là về cơ chế, chính sách để thu hút và sử dụng đội ngũ trí thức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ đạo quyết liệt để Nghị quyết 27 đi vào cuộc sống
Chỉ đạo quyết liệt để Nghị quyết 27 đi vào cuộc sống

Nghị quyết 27 có vai trò rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đội ngũ trí thức          

Chỉ đạo quyết liệt để Nghị quyết 27 đi vào cuộc sống

Chỉ đạo quyết liệt để Nghị quyết 27 đi vào cuộc sống

Nghị quyết 27 có vai trò rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đội ngũ trí thức          

Bộ Chính trị kiểm tra thực hiện Nghị quyết 27 tại Đà Nẵng
Bộ Chính trị kiểm tra thực hiện Nghị quyết 27 tại Đà Nẵng

(VOV) - Thực hiện Nghị quyết số 27, TP Đà Nẵng đã hoàn thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức…

Bộ Chính trị kiểm tra thực hiện Nghị quyết 27 tại Đà Nẵng

Bộ Chính trị kiểm tra thực hiện Nghị quyết 27 tại Đà Nẵng

(VOV) - Thực hiện Nghị quyết số 27, TP Đà Nẵng đã hoàn thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức…