MC Long Vũ, Tùng John "đưa khán giả về thanh xuân" cùng nhạc The Beatles

VOV.VN - Tiếp nối thành công của chương trình “Dạ hội Cựu Sinh viên Thủ đô” được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 vừa qua, tối qua (10/12), đông đảo nghệ sĩ, ban nhạc cựu sinh viên đã tổ chức một chương trình đặc biệt nhằm tôn vinh ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Sự kiện “Imagine Day” với chủ đề âm nhạc của The Beatles diễn ra tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội - một trong những sân khấu dạ hội sinh viên nổi tiếng. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ, ban nhạc như: Ngọt, Skull of Rock, Twilight, The Gathering, liên quân các ban nhạc cựu sinh viên Desire - Cỏ dại - Beatles Xây dựng - Những bậc thang - Đại bàng trắng, các ca sĩ Hoàng Trang - Nguyễn Đông, Giang Trang - Hiếu Liêm, Jayden Trịnh Jesudhass, Dattie Đỗ… 

Hàng trăm khán giả cùng tình yêu cháy bỏng với âm nhạc của The Beatles đã tụ họp đông đủ sân trường Đại học Tổng hợp cũ (nay là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Gần 50 ca khúc quen thuộc của The Beatles đã được vang lên. 

Ngoài những bản cover, những bài hát này còn được sáng tạo dưới nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như: rock, jazz, bossa nova… mang lại những màu sắc mới mẻ và hấp dẫn cho nhạc Beatles, thu hút sự quan tâm và yêu thích của khán giả nhiều lứa tuổi.

Chương trình bắt đầu với những tiết mục đến từ The Gathering - ban nhạc tập hợp nhiều thành viên có chung niềm đam mê với âm nhạc The Beatles tại Việt Nam, với những ca khúc như: "Don’t let me down", "In my life", "My sweet lord"… Ban nhạc Twilight tiếp nốt với những ca khúc đầy sôi động, đốt cháy sân khấu. Trình diễn cùng Twilight, MC Thu Thuỷ cũng khiến khán giả chìm đắm với giọng hát nội lực và giàu cảm xúc. 

Một trong những nhóm nhạc được mong chờ nhất trong đêm nhạc - “The Bít Tất” xuất hiện trong tiếng hò reo của khán giả. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nhiệt huyết và tình yêu âm nhạc của các thành viên “The Bít Tất” vẫn vô cùng máu lửa. Vẫn là những gương mặt quen thuộc, trong đó có MC Long Vũ, Tùng John của ban nhạc sinh viên đình đám Desire, The Bít Tất đã đưa hàng trăm khán giả trở về với thanh xuân đầy sống động. Những giai điệu đầy hoài niệm như "Moonlight", "Birthday", "Woman"…đã vang lên và hoà cùng tiếng hát của đông đảo khán giả. 

Tham gia chương trình lần này còn có Jayden Trịnh Jesudhass - ca sĩ trẻ người New Zealand gốc Việt, được khán giả Việt Nam biết đến khi đoạt vị trí Top 4 Vietnam Idol Kids năm 2016. Jayden hào hứng tham gia chương trình với hai bài đơn ca là "Stand by me", "Yesterday" và một bài song ca "Let it be". Bên cạnh Jayden, chương trình còn có sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ thế hệ 9X, 2000, như ban nhạc Ngọt, Hoàng Trang, Dattie Đỗ và cây guitar nổi tiếng trong giới trẻ San Trịnh - quán quân cuộc thi tài năng trẻ guitar điện Yamaha 2018.

Anh Trần Thanh Tùng (Tùng John), Trưởng ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi vẫn đang kiên trì theo đuổi mục đích gìn giữ và tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực. Chương trình lần này đã tập hợp rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, ban nhạc tâm huyết và yêu âm nhạc bất hủ của The Beatles. Chúng tôi cùng chung mơ ước sẽ kết nối được nhiều thế hệ sinh viên và cựu sinh viên để cùng nhau chia sẻ những đam mê, những sáng tạo trong nghệ thuật. Tôi mong rằng 'Imagine Day' sẽ tạo ra một sân chơi chất lượng, đầy cảm hứng và được tổ chức thường niên trong tương lai"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tùng Dương nhận là một trong ba nửa yêu thương của nhạc sĩ Tuấn Phương
Tùng Dương nhận là một trong ba nửa yêu thương của nhạc sĩ Tuấn Phương

VOV.VN - Tối 10/12, đêm nhạc "Lời ru tôi" khắc hoạ chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương đã diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Khán giả đến với đêm nhạc, như tìm lại cả một miền ký ức tuổi trẻ gắn với những bộ phim truyền hình đình đám thông qua những ca khúc của Tuấn Phương.

Tùng Dương nhận là một trong ba nửa yêu thương của nhạc sĩ Tuấn Phương

Tùng Dương nhận là một trong ba nửa yêu thương của nhạc sĩ Tuấn Phương

VOV.VN - Tối 10/12, đêm nhạc "Lời ru tôi" khắc hoạ chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Tuấn Phương đã diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Khán giả đến với đêm nhạc, như tìm lại cả một miền ký ức tuổi trẻ gắn với những bộ phim truyền hình đình đám thông qua những ca khúc của Tuấn Phương.

Gil Lê treo sofa lơ lửng trên sân khấu The Heroes 2022
Gil Lê treo sofa lơ lửng trên sân khấu The Heroes 2022

VOV.VN - Tối 10/12, Gil Lê đã mang đến một phần trình diễn hoành tráng và mãn nhãn tại The Heroes 2022. Ca khúc hoàn toàn mới lần này đã khẳng định rõ nét hơn mong muốn thể hiện những thay đổi mạnh mẽ trong màu sắc âm nhạc của cô.

Gil Lê treo sofa lơ lửng trên sân khấu The Heroes 2022

Gil Lê treo sofa lơ lửng trên sân khấu The Heroes 2022

VOV.VN - Tối 10/12, Gil Lê đã mang đến một phần trình diễn hoành tráng và mãn nhãn tại The Heroes 2022. Ca khúc hoàn toàn mới lần này đã khẳng định rõ nét hơn mong muốn thể hiện những thay đổi mạnh mẽ trong màu sắc âm nhạc của cô.

Nghẹn ngào nhớ nhạc sĩ Phú Quang - "Mới thôi... mà đã một đời"
Nghẹn ngào nhớ nhạc sĩ Phú Quang - "Mới thôi... mà đã một đời"

VOV.VN - Tròn một năm ngày nhạc sĩ Phú Quang rời xa cõi tạm, đêm nhạc "Phú Quang - Mới thôi... mà đã một đời" mang đến những điều giản dị nhưng cũng vô cùng sâu sắc về người nhạc sĩ tài hoa của Hà Nội.

Nghẹn ngào nhớ nhạc sĩ Phú Quang - "Mới thôi... mà đã một đời"

Nghẹn ngào nhớ nhạc sĩ Phú Quang - "Mới thôi... mà đã một đời"

VOV.VN - Tròn một năm ngày nhạc sĩ Phú Quang rời xa cõi tạm, đêm nhạc "Phú Quang - Mới thôi... mà đã một đời" mang đến những điều giản dị nhưng cũng vô cùng sâu sắc về người nhạc sĩ tài hoa của Hà Nội.

Cầm trở lại với MV mới, hứa hẹn sẽ trở thành bản hit trong tương lai
Cầm trở lại với MV mới, hứa hẹn sẽ trở thành bản hit trong tương lai

VOV.VN - Với sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc cho đến phần hình ảnh cũng như câu chuyện muốn truyền tải, "Mưa ơi đừng rơi" hứa hẹn sẽ là ca khúc “đi đâu cũng nghe” trong thời gian tới.

Cầm trở lại với MV mới, hứa hẹn sẽ trở thành bản hit trong tương lai

Cầm trở lại với MV mới, hứa hẹn sẽ trở thành bản hit trong tương lai

VOV.VN - Với sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc cho đến phần hình ảnh cũng như câu chuyện muốn truyền tải, "Mưa ơi đừng rơi" hứa hẹn sẽ là ca khúc “đi đâu cũng nghe” trong thời gian tới.