Ông Nguyễn Hòa Bình: Cần quan tâm hơn nữa đến công tác thu hồi tài sản

VOV.VN -Ông Nguyễn Hòa Bình: Các cơ quan tiến hành tố tụng không chỉ tập trung vào chứng minh tội phạm mà cần quan tâm hơn với thu hồi tài sản.

Sáng nay (28/1), tại Hải Phòng, Ðoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn làm việc về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại TP Hải Phòng.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã nghiêm túc và chỉ đạo sâu sát đối với công tác thu hồi tài sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng. Tuy nhiên, số lượng tài sản được thu hồi còn thấp so với mặt bằng chung (chỉ đạt khoảng 35%), nhiều bản án được nhận định khó thi hành hoặc không khả thi.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng lưu ý, các cơ quan tiến hành tố tụng không chỉ tập trung cho quá trình điều tra xét xử chứng minh tội phạm mà cần quan tâm hơn nữa đối với công tác thu hồi tài sản. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao cho Ban Nội chính xem xét, nhanh chóng thu hồi tài sản của những vụ án tham nhũng nổi cộm thời gian qua.

Ông Nguyễn Hòa Bình phát biểu kết luận buổi làm việc.

“Đề nghị các cơ quan tố tụng, cơ quan thi hành án, tạo điều kiện tối đa để thu hồi tài sản theo bản án đã tuyên. Ngoài việc chỉ đạo thu hồi tài sản, đoàn cũng kiến nghị các đồng chí xem xét trách nhiệm của người đứng đầu ở đơn vị để xảy ra tham nhũng và chậm trễ trong thu hồi tài sản. Đối với thi hành án, tất cả các bản án đủ điều kiện để thi hành phải kiên quyết thi hành, không chần chừ nữa”- ông Nguyễn Hòa Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Công tác BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Cần Thơ
Đoàn Công tác BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN -Qua công tác thanh tra các cấp, đã kiến nghị và chuyển 5 trường hợp qua cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Đoàn Công tác BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Cần Thơ

Đoàn Công tác BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN -Qua công tác thanh tra các cấp, đã kiến nghị và chuyển 5 trường hợp qua cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Bình Phước: Chậm giải quyết các vụ án tham nhũng
Bình Phước: Chậm giải quyết các vụ án tham nhũng

VOV.VN -Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc yêu cầu trong thời gian tới, Bình Phước cần tiếp tục tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Bình Phước: Chậm giải quyết các vụ án tham nhũng

Bình Phước: Chậm giải quyết các vụ án tham nhũng

VOV.VN -Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc yêu cầu trong thời gian tới, Bình Phước cần tiếp tục tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Thanh Hóa: 1 trong 5 địa phương có nhiều án tham nhũng trong cả nước
Thanh Hóa: 1 trong 5 địa phương có nhiều án tham nhũng trong cả nước

VOV.VN -Thanh Hóa là 1 trong 5 địa phương của cả nước có nhiều án tham nhũng, số vụ được khởi tố cao nhất trong nhiều năm qua. 

Thanh Hóa: 1 trong 5 địa phương có nhiều án tham nhũng trong cả nước

Thanh Hóa: 1 trong 5 địa phương có nhiều án tham nhũng trong cả nước

VOV.VN -Thanh Hóa là 1 trong 5 địa phương của cả nước có nhiều án tham nhũng, số vụ được khởi tố cao nhất trong nhiều năm qua.