Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN - Chiều 26/8, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Nhiệm kỳ qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đội ngũ cán bộ, hội viên, văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực sáng tạo, bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Nhiều hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng; nâng cao năng lực sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và đồng hành trong thời kỳ mới.

Hội cũng tập trung đổi mới hoạt động văn học, nghệ thuật; khuyến khích sáng tác các tác phẩm phản ánh lịch sử, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, con người và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội, góp phần bồi đắp các giá trị chân - thiện - mỹ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 20 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên, trong đó có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Long khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1984, dân tộc Kinh, có trình độ Thạc sĩ Hiến pháp và Luật hành chính, Cao cấp lý luận chính trị. Từ tháng 5/2020, ông công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh (cũ).

dn-tom.jpg

Vĩnh Long kêu gọi đầu tư chế biến sâu ngành thủy sản

VOV.VN - Với lợi thế về nông nghiệp, kinh tế biển và thủy sản, tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho con tôm và phát triển bền vững ngành thủy sản địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vĩnh Long và Hải Phòng thu nhận hàng chục nghìn mẫu ADN thân nhân liệt sĩ
Vĩnh Long và Hải Phòng thu nhận hàng chục nghìn mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Hàng chục nghìn mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận tại Vĩnh Long và Hải Phòng, bổ sung nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Vĩnh Long và Hải Phòng thu nhận hàng chục nghìn mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Vĩnh Long và Hải Phòng thu nhận hàng chục nghìn mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Hàng chục nghìn mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận tại Vĩnh Long và Hải Phòng, bổ sung nguồn dữ liệu quan trọng phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Khởi công 2 dự án ngăn mặn, trữ ngọt trị giá hơn 2.000 tỷ đồng ở Vĩnh Long
Khởi công 2 dự án ngăn mặn, trữ ngọt trị giá hơn 2.000 tỷ đồng ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long và các nhà thầu, tổ chức khởi công gói thầu xây lắp cống Vàm Nước Trong và cống Vàm Thơm/XL2-JICA3, thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA3).

Khởi công 2 dự án ngăn mặn, trữ ngọt trị giá hơn 2.000 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Khởi công 2 dự án ngăn mặn, trữ ngọt trị giá hơn 2.000 tỷ đồng ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long và các nhà thầu, tổ chức khởi công gói thầu xây lắp cống Vàm Nước Trong và cống Vàm Thơm/XL2-JICA3, thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA3).

Vĩnh Long tăng cường mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu
Vĩnh Long tăng cường mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng năm 2026 đạt gần 2 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tỉnh đang tập trung mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Vĩnh Long tăng cường mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu

Vĩnh Long tăng cường mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng năm 2026 đạt gần 2 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tỉnh đang tập trung mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Vĩnh Long đẩy mạnh hiện đại hóa chợ truyền thống
Vĩnh Long đẩy mạnh hiện đại hóa chợ truyền thống

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long hiện có 401 chợ, trong đó 335 chợ đã được công bố phân hạng, phân loại. Tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư nâng cấp hạ tầng và ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hiện đại hóa hệ thống chợ truyền thống.

Vĩnh Long đẩy mạnh hiện đại hóa chợ truyền thống

Vĩnh Long đẩy mạnh hiện đại hóa chợ truyền thống

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long hiện có 401 chợ, trong đó 335 chợ đã được công bố phân hạng, phân loại. Tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư nâng cấp hạ tầng và ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hiện đại hóa hệ thống chợ truyền thống.

Vĩnh Long phân cấp mạnh hơn cho cấp xã trong quyết định đầu tư công
Vĩnh Long phân cấp mạnh hơn cho cấp xã trong quyết định đầu tư công

VOV.VN - HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND, phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Vĩnh Long phân cấp mạnh hơn cho cấp xã trong quyết định đầu tư công

Vĩnh Long phân cấp mạnh hơn cho cấp xã trong quyết định đầu tư công

VOV.VN - HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-HĐND, phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở.