Vĩnh Long tăng cường mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu
VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng năm 2026 đạt gần 2 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tỉnh đang tập trung mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Tính đến ngày 12/8, toàn tỉnh Vĩnh Long có 13.387 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 197.560 tỷ đồng. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp, là lực lượng chủ yếu của khu vực kinh tế tư nhân.
Trong 8 tháng năm 2026, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 116 nghìn tỷ đồng, tăng 18,39%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2 tỷ USD, tăng 13,56% so với cùng kỳ.
Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch tích cực. Nhóm hàng công nghiệp chế biến như bộ dây điện ô tô, dệt may, giày dép, sản phẩm chế biến từ dừa và túi xách chiếm trên 70% tổng kim ngạch, giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng xuất khẩu.
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); mở rộng thị trường tại EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông, đồng thời chủ động cập nhật các yêu cầu về môi trường, lao động, truy xuất nguồn gốc và các rào cản kỹ thuật.
Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục mở rộng thị trường để làm sao đưa sản phẩm của Vĩnh Long có mặt nhiều hơn nữa ở các thị trường tiềm năng, đặc biệt là khai thác mạnh các hiệp định thương mại thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết với các nước và các khu vực. Chúng tôi chỉ đạo các sở ngành và các hiệp hội gắn kết lẫn nhau, tạo điều kiện, một là nâng cao hơn nữa sự cạnh tranh; thứ hai là giảm đi chi phí logistics cho doanh nghiệp”.