Vĩnh Long đẩy mạnh hiện đại hóa chợ truyền thống
VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long hiện có 401 chợ, trong đó 335 chợ đã được công bố phân hạng, phân loại. Tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư nâng cấp hạ tầng và ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hiện đại hóa hệ thống chợ truyền thống.
Đổi mới mô hình quản lý, nâng sức cạnh tranh cho chợ truyền thống
Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, trong tổng số 401 chợ trên địa bàn, có 7 chợ hạng I, 41 chợ hạng II và 287 chợ hạng III; 66 chợ chưa đủ điều kiện phân hạng, phân loại.
Năm 2025, tỉnh đầu tư nâng cấp, cải tạo 14 chợ, với tổng vốn khoảng 9,716 tỷ đồng. Trong năm không phát sinh việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh tiếp tục quản lý, khai thác 56 chợ đã chuyển sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý.
Năm 2026, tỉnh tiếp tục chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác đối với 20 chợ. Sau chuyển đổi, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sẽ tham gia quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thông qua hình thức đấu giá. Cùng với đó, các chợ đủ điều kiện bắt đầu triển khai “Mô hình Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt”, hỗ trợ tiểu thương kết nối ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng mã QR trong thanh toán và truy xuất nguồn gốc hàng hóa.
Mục tiêu đến năm 2030, 100% chợ hạng I Hải sản tươi sống - mặt hàng chủ lực của chợ truyền thống và hạng II triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cấp, cải tạo hơn 250 chợ, xây dựng mới 9 chợ, mở rộng 2 chợ và thu hút đầu tư 17 chợ, trong đó có 7 chợ đầu mối.
Ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: “Để chợ truyền thống tiếp tục đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, ngành công thương tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, cải tạo, phát triển chợ theo kế hoạch và quy hoạch của tỉnh được phê duyệt. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó thì ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý cũng như thanh toán không dùng tiền mặt, giúp cho các tiểu thương thích ứng với xu thế kinh doanh hiện đại”.