Ông Phạm Minh Chính: Đảng ủy Khối cần thực hiện tốt công tác kiểm tra

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ tổ chức Hội nghị toàn quốc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948 - 7/11/2018).

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết: Hội nghị này nhằm trao đổi những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm mới sáng tạo có hiệu quả; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ Khối. Sau hội nghị, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp những kiến nghị để đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành những chủ trương, chính sách mới phù hợp hoặc cho chủ trương để Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối cơ quan các tỉnh, thành phố thí điểm thực hiện một số mô hình mới để hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII) của Đảng.

Hiện nay, cả nước có 63 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tổng số cán bộ chuyên trách trong các đảng bộ khối cơ quan có gần 1.300 người, khoảng 4.560 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, hơn 25.500 chi bộ, với gần 30 vạn đảng viên đang sinh hoạt trong các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và một số ít ở doanh nghiệp nhà nước.

Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ chính trị; có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong trong sạch, vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban Bí thư ban hành Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhìn chung các Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; xây dựng tốt cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thành phố vào thành tựu chung của đất nước. Các Đảng ủy Khối đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng Đảng. Nhiều nơi có những cách làm hay, mô hình hoạt động phù hợp với đặc điểm, đặc thù của đảng bộ khối và của địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phạm Minh Chính đã chỉ ra những tồn tại, đó là việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số tổ chức cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác nắm tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tiễn đang diễn ra; công tác tổ chức cán bộ còn nhiều bất cập; còn có sự chồng chéo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và quốc tế, nêu những thuận lợi, khó khăn và tác động trực tiếp, sâu sắc, toàn diện đến công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị các đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ở Trung ương và địa phương tiếp tục tích cực đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, với 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có hai nhiệm vụ về xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Quyết định 98 của Bộ Chính trị theo hướng tinh gọn, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; Quy định 293 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố cần tăng cường phối hợp nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để phục vụ tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức Đảng liên quan chuẩn bị kỹ nhân sự tiến tới Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cùng với đó, các Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc Khối cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng phong cách công tác khoa học, phù hợp, trong đó chú trọng sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đảng viên gắn với việc thực Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị.

Các cấp ủy cần chủ động nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý, nhất là coi trọng và nắm chắc tình hình chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương và ở các tỉnh, thành phố. Các cấp ủy phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức cơ quan, đơn vị đổi mới công tác đánh cán bộ; gắn đánh giá cá nhân với đánh giá tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị để đảm bảo chính xác, khách quan, công tâm trong bố trí, sử dụng cán bộ; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, chấm dứt hành vi chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ...

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phạm Minh Chính: "Giảm được biên chế mới tuyển được người giỏi“
Ông Phạm Minh Chính: "Giảm được biên chế mới tuyển được người giỏi“

VOV.VN - Theo ông Phạm Minh Chính, từ việc giảm được biên chế thì mới có dư địa tuyển người mới, người giỏi.

Ông Phạm Minh Chính: "Giảm được biên chế mới tuyển được người giỏi“

Ông Phạm Minh Chính: "Giảm được biên chế mới tuyển được người giỏi“

VOV.VN - Theo ông Phạm Minh Chính, từ việc giảm được biên chế thì mới có dư địa tuyển người mới, người giỏi.

Ông Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần phải đi lên từ nội lực
Ông Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần phải đi lên từ nội lực

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Thanh Hóa coi dân số đông là lợi thế và đặc thù riêng cần phải phát huy để phát triển.

Ông Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần phải đi lên từ nội lực

Ông Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần phải đi lên từ nội lực

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Thanh Hóa coi dân số đông là lợi thế và đặc thù riêng cần phải phát huy để phát triển.

Ông Phạm Minh Chính: Có cán bộ quá giàu nhưng còn nhiều người chật vật
Ông Phạm Minh Chính: Có cán bộ quá giàu nhưng còn nhiều người chật vật

VOV.VN - Ngay trong nội bộ một số cơ quan, có những cán bộ quá giàu, nhiều đất đai, nhà cửa thì vẫn còn nhiều người phải chật vật để có nhà ở.

Ông Phạm Minh Chính: Có cán bộ quá giàu nhưng còn nhiều người chật vật

Ông Phạm Minh Chính: Có cán bộ quá giàu nhưng còn nhiều người chật vật

VOV.VN - Ngay trong nội bộ một số cơ quan, có những cán bộ quá giàu, nhiều đất đai, nhà cửa thì vẫn còn nhiều người phải chật vật để có nhà ở.

Ông Phạm Minh Chính: Trưng bày quy hoạch để nhân dân giám sát
Ông Phạm Minh Chính: Trưng bày quy hoạch để nhân dân giám sát

VOV.VN -Việc trưng bày cho thấy định hướng quy hoạch; nhân dân giám sát quy hoạch; đó cũng là sản phẩm xúc tiến đầu tư và là sản phẩm du lịch.

Ông Phạm Minh Chính: Trưng bày quy hoạch để nhân dân giám sát

Ông Phạm Minh Chính: Trưng bày quy hoạch để nhân dân giám sát

VOV.VN -Việc trưng bày cho thấy định hướng quy hoạch; nhân dân giám sát quy hoạch; đó cũng là sản phẩm xúc tiến đầu tư và là sản phẩm du lịch.

Ông Phạm Minh Chính: “Phong Tướng với GĐ Công an cũng có lý“
Ông Phạm Minh Chính: “Phong Tướng với GĐ Công an cũng có lý“

VOV.VN - "Việc phong hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an mà không phong tướng với chỉ huy quân sự tỉnh cũng có lý của nó và giải thích được".

Ông Phạm Minh Chính: “Phong Tướng với GĐ Công an cũng có lý“

Ông Phạm Minh Chính: “Phong Tướng với GĐ Công an cũng có lý“

VOV.VN - "Việc phong hàm cao nhất là Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an mà không phong tướng với chỉ huy quân sự tỉnh cũng có lý của nó và giải thích được".

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN -Sáng 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

VOV.VN -Sáng 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phạm Minh Chính: "Tình trạng chạy chức quyền vẫn là điều trăn trở"
Ông Phạm Minh Chính: "Tình trạng chạy chức quyền vẫn là điều trăn trở"

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là điều trăn trở, băn khoăn.

Ông Phạm Minh Chính: "Tình trạng chạy chức quyền vẫn là điều trăn trở"

Ông Phạm Minh Chính: "Tình trạng chạy chức quyền vẫn là điều trăn trở"

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là điều trăn trở, băn khoăn.