Ông Phạm Văn Thành thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Trước đó, ông Phạm Văn Thành đã nhận quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.

Trước đó, do có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, ông Phạm Văn Thành, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã nhận quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo từ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Thủ tướng Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trần Hữu Thế thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ  luật
Ông Trần Hữu Thế thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ luật

VOV.VN - Ngày 21/9, ông Thế bị Thủ tướng kỷ luật về Đảng ở mức cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Ông Trần Hữu Thế thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ  luật

Ông Trần Hữu Thế thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên sau khi bị kỷ luật

VOV.VN - Ngày 21/9, ông Thế bị Thủ tướng kỷ luật về Đảng ở mức cảnh cáo do vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Nhiều công chức, viên chức thôi việc là vấn đề đáng quan ngại
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Nhiều công chức, viên chức thôi việc là vấn đề đáng quan ngại

VOV.VN - Cho rằng công chức, viên chức nghỉ việc so với tổng biên chế là không lớn, song Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng số thôi việc đồng loạt trong 2 năm qua là điều cần ghi nhận nghiêm túc và là vấn đề đáng quan ngại.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Nhiều công chức, viên chức thôi việc là vấn đề đáng quan ngại

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Nhiều công chức, viên chức thôi việc là vấn đề đáng quan ngại

VOV.VN - Cho rằng công chức, viên chức nghỉ việc so với tổng biên chế là không lớn, song Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng số thôi việc đồng loạt trong 2 năm qua là điều cần ghi nhận nghiêm túc và là vấn đề đáng quan ngại.

Trình Quốc hội quyết thời hiệu xử lý kỷ luật công chức và viên chức
Trình Quốc hội quyết thời hiệu xử lý kỷ luật công chức và viên chức

VOV.VN - Chính phủ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức bị khiển trách có thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính tăng từ 2 lên 5 năm, cảnh cáo là 10 thay vì 5 năm như hiện nay.

Trình Quốc hội quyết thời hiệu xử lý kỷ luật công chức và viên chức

Trình Quốc hội quyết thời hiệu xử lý kỷ luật công chức và viên chức

VOV.VN - Chính phủ đề xuất cán bộ, công chức, viên chức bị khiển trách có thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính tăng từ 2 lên 5 năm, cảnh cáo là 10 thay vì 5 năm như hiện nay.

Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"
Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"

VOV.VN - Kết luận số 20 của Bộ Chính trị là sự mở đường để cán bộ bị kỷ luật, hạn chế năng lực, uy tín giảm sút dễ dàng nói lời từ chức, rút lui trong danh dự.

Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"

Cho cán bộ thôi chức là giúp họ "rút lui trong danh dự"

VOV.VN - Kết luận số 20 của Bộ Chính trị là sự mở đường để cán bộ bị kỷ luật, hạn chế năng lực, uy tín giảm sút dễ dàng nói lời từ chức, rút lui trong danh dự.