Ông Vũ Hồng Thanh được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh vừa được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, chiều 18/2.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, quy trình nhân sự này vừa được Quốc hội tiến hành trong phiên làm việc hôm nay 18/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9.

Sau khi thông qua danh sách, thảo luận tại đoàn, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV đối với ông Vũ Hồng Thanh. 

Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV được có 461 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.44% tổng số ĐBQH); có 461 đại biểu tán thành (bằng 96.44% tổng số ĐBQH).

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh sinh năm 1962, quê quán tỉnh Hải Dương; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông có độ chuyên môn kỹ sư chế tạo máy, từng làm cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sau đó có thời gian dài công tác tại Quảng Ninh (từ 12/1995 – 7/2021).

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội từng kinh qua các vị trí: Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và đầu tư nước ngoài; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy Hạ Long; Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV, XV.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: “Cùng quy định, có nơi làm tốt và không thấy kêu”
Chủ tịch Quốc hội: “Cùng quy định, có nơi làm tốt và không thấy kêu”

VOV.VN - “Cũng là luật, nghị định, thông tư nhưng có địa phương làm quyết liệt, có sản phẩm, tăng trưởng, thu ngân sách cao mà không kêu, song cũng có nơi không làm được thì đổ lỗi do quy định”.

Chủ tịch Quốc hội: “Cùng quy định, có nơi làm tốt và không thấy kêu”

Chủ tịch Quốc hội: “Cùng quy định, có nơi làm tốt và không thấy kêu”

VOV.VN - “Cũng là luật, nghị định, thông tư nhưng có địa phương làm quyết liệt, có sản phẩm, tăng trưởng, thu ngân sách cao mà không kêu, song cũng có nơi không làm được thì đổ lỗi do quy định”.

Không nên quy định cứng số lượng và tên ủy ban của Quốc hội trong luật?
Không nên quy định cứng số lượng và tên ủy ban của Quốc hội trong luật?

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội không quy định số lượng, tên gọi và chức năng nhiệm vụ cụ thể các ủy ban của Quốc hội. Bên cạnh ý kiến đồng ý vẫn còn đại biểu Quốc hội băn khoăn.

Không nên quy định cứng số lượng và tên ủy ban của Quốc hội trong luật?

Không nên quy định cứng số lượng và tên ủy ban của Quốc hội trong luật?

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội không quy định số lượng, tên gọi và chức năng nhiệm vụ cụ thể các ủy ban của Quốc hội. Bên cạnh ý kiến đồng ý vẫn còn đại biểu Quốc hội băn khoăn.