Phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trong xây dựng buôn làng

VOV.VN - Nhờ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế và đời sống, nhiều buôn làng đã có sự đổi thay rõ rệt, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có phần lớn dân cư là người dân tộc  K’ho. Thời gian qua, ngoài công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, việc phát triển đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số luôn được Đảng bộ huyện Di Linh quan tâm.

Cùng với đó, nhờ phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế và đời sống, nhiều buôn làng đã có sự đổi thay rõ rệt, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống mới.

Gia Bắc là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, với 95% dân cư là người dân tộc K’ho. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước về mọi mặt, sự nỗ lực vươn lên của chính mỗi người dân trong các buôn làng là điều kiện tất yếu để phát triển kinh tế và đời sống.

Nhận thức rõ được điều đó, cùng với các đảng viên khác trên địa bàn, ngay từ ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng, anh K’Bơn, cán bộ trẻ của xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực hết mình trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào do địa phương phát động.

K’Bơn cho biết, để người dân hiểu và làm theo, mỗi cán bộ đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện mọi công việc.

“Khi trở thành đảng viên, có cơ hội hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, tôi mới có thể làm tốt công việc được Đảng ủy, chính quyền giao. Từ đó, giúp đỡ bà con được nhiều hơn trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả hơn”, K’Bơn chia sẻ.

Từ chỗ chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đến nay, Đảng bộ xã Gia Bắc đã phát triển được 96 đảng viên, phần lớn là đảng viên người dân tộc thiểu số, sinh hoạt tại 9 chi bộ.

Theo ông K’Thanh, Bí thư chi bộ buôn Ka Sá, xã Gia Bắc, huyện Di Linh, đảng viên phải gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, ngoài không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi thêm những kiến thức bổ ích để phổ biến lại với buôn làng, các đảng viên trong chi bộ đều tham gia tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng gia sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, hoán đổi ngày công, cây – con giống, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới… Nhờ đó, đời sống kinh tế của người dân trong buôn Ka Sá nói chung, xã Gia Bắc nói riêng đã nhanh chóng đẩy lùi được đói nghèo, vươn lên trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông K’Thanh cho biết, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ tập trung tuyên truyền đảng viên, bà con người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, chi bộ luôn phấn đấu kết nạp thêm một đảng viên mới người dân tộc thiểu số, từ đó phát huy nhận thức, vai trò của đảng viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bà con trong buôn phát triển sản xuất và đời sống, xây dựng buôn làng đổi mới.

Không chỉ có cán bộ đảng viên ở các buôn  làng, những đảng viên là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn của huyện Di Linh cũng phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu bằng những việc làm cụ thể và thiết thực.

Với đảng viên K’Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thượng, huyện Di Linh, không chỉ làm tốt công tác nhiệm vụ được giao, anh cũng mạnh dạn tìm hướng phát triển kinh tế mới với mô hình trồng măng tây. K’Ly cho biết, muốn thay đổi tư duy canh tác của người dân cần phải chứng minh bằng việc làm thiết thực.

“Để xứng đáng là xã nông thôn mới, vấn đề nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo rất quan trọng. Vì vậy, để kinh tế của bà con phát triển ổn định, bền vững, ngoài cây trồng là cà phê, xã vận động người dân trồng xen, chuyển đổi diện tích già cỗi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như bơ, sầu riêng, mắc ca…", đảng viên K’Ly đồng thời cho biết, anh đã đi đầu trong trồng cây măng tây để người dân học tập và làm theo. Hiện cây măng tây đầu ra rất ổn định, giá bán từ 70.000 đồng - 100.000 đồng/kg, nhiều tư thương tìm đến thu mua tận vườn nhưng không có hàng để bán.

Hiện toàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có trên 4.400 đảng viên, trong đó có gần 900 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Chính đội ngũ đảng viên này là những đầu tàu gương mẫu, luôn tiên phong trong mọi công việc, góp phần thay đổi nếp nghĩ cách làm trong các cộng đồng người dân tộc thiểu số, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương cao nguyên Di Linh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng viên trẻ dân tộc Chứt ở Quảng Bình tiên phong thoát nghèo
Đảng viên trẻ dân tộc Chứt ở Quảng Bình tiên phong thoát nghèo

VOV.VN - Trong các bản làng dân tộc Chứt ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có nhiều đảng viên trẻ tiên phong thoát nghèo, là tấm gương để đồng bào học tập. Đây là những nhân tố tích cực, điển hình giúp đồng bào thay đổi tư duy, nhận thức, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc ở vùng cao.

Đảng viên trẻ dân tộc Chứt ở Quảng Bình tiên phong thoát nghèo

Đảng viên trẻ dân tộc Chứt ở Quảng Bình tiên phong thoát nghèo

VOV.VN - Trong các bản làng dân tộc Chứt ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình có nhiều đảng viên trẻ tiên phong thoát nghèo, là tấm gương để đồng bào học tập. Đây là những nhân tố tích cực, điển hình giúp đồng bào thay đổi tư duy, nhận thức, vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc ở vùng cao.

“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”
“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”

VOV.VN - Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hỗi, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp ở Hà Tĩnh luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, hàng đầu. Trong đó, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến mọi thắng lợi của phong trào.

“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”

“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”

VOV.VN - Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hỗi, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp ở Hà Tĩnh luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, hàng đầu. Trong đó, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến mọi thắng lợi của phong trào.

"Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"
"Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"

VOV.VN - Việc kiể tra, giám sát Đảng bám sát phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm”.

"Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"

"Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"

VOV.VN - Việc kiể tra, giám sát Đảng bám sát phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, chú trọng các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm”.

// POLL JS