Phiên họp toàn thể lần thứ 17 Ủy ban Quốc phòng - An ninh

VOV.VN - Mục tiêu giảm tỷ lệ tai nạn giao thông 5-10% so với năm trước theo Nghị quyết Quốc hội vẫn chưa đạt

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 17 để thẩm tra báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 và tình hình triển khai những tháng đầu năm 2015.

Ủy ban Quốc phòng an ninh họp phiên toàn thể
Báo cáo của các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông - Vận tải nêu rõ: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường, qua đó an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Về công tác đảm bảo an toàn giao thông, năm 2014, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương và là năm đầu tiên, số người chết vì tai nạn giao thông giảm xuống dưới 9.000 người. Ngay trong những tháng đầu năm nay, mặc dù là đợt cao điểm vận tải và là thời điểm tai nạn giao thông căng thẳng nhất trong năm nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước và ùn tắc giao thông tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có chuyển biến tích cực. So với cùng kỳ năm ngoái, 4 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông đã giảm 1.070 vụ, giảm 161 người chết và giảm 1.447 người bị thương.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong năm 2014 và đặc biệt là 4 tháng đầu năm nay.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho rằng, những kết quả đạt được về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa thật sự bền vững. Các chỉ số về an toàn giao thông chưa đáp ứng mục tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra là phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5-10% so với năm trước. Trách nhiệm của một số địa phương trong bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông còn yếu. Tình trạng thi công các công trình kéo dài, không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động thời gian qua đã gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận.

Các đại biểu đề nghị, từ nay đến cuối năm, Chính phủ cần tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường giám sát phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng
Tăng cường giám sát phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng

VOV.VN -Hoạt động giám sát sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm tại các địa bàn trọng điểm: Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam bộ

Tăng cường giám sát phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng

Tăng cường giám sát phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng

VOV.VN -Hoạt động giám sát sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm tại các địa bàn trọng điểm: Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam bộ