Phó Chủ tịch nước dự phát động thi đua tại Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - 
Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Quyết.

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở y tế đầu tiên trong cả nước tổ chức phát động thi đua chào mừng 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2015. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và trao huân chương cho nhiều tập thể cá nhân của bệnh viện.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và trao huân chương cho nhiều tập thể cá nhân của bệnh viện.

Thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn phát huy thế mạnh của bệnh viện đầu ngành về ngoại khoa, tiêu biểu là các lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, tim mạch, tiết niệu, chấn thương, cột sống, tiêu hóa, gan mật, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức.

Nhiều kỹ thuật của bệnh viện đạt ngang tầm các nước phát triển trên thế giới là phẫu thuật bằng robot, phẫu thuật nội soi, vi phẫu và ghép tạng. Gần đây nhất khoa Phẫu thuật lồng ngực và Tim mạch của bệnh viện thực hiện thành công ca ghép tim khó nhất từ trước đến nay ở nước ta cho một bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh với quả tim nằm ở bên ngực phải.

Song song với phát triển kỹ thuật cao, bệnh viện đã thực hiện chống quá tải bằng việc mở rộng khu điều trị ban ngày, làm thêm giờ, minh bạch, dân chủ và công bằng trong thực hiện xã hội hóa y tế.

Ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ thầy thuốc trong năm qua, Chủ tịch nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện; trao Huân chương Lao động hạng 2 và hạng 3 cho 3 tập thể và 7 cá nhân khác.

Phát huy truyền thống của đơn vị 2 lần được phong Anh hùng Lao động, Bệnh viện Việt Đức triển khai nhiều nội dung thi đua chào mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam với khẩu hiệu hành động “Đổi mới cơ chế phục vụ, phát triển mạnh y tế chuyên sâu, phục vụ theo nhu cầu của bệnh nhân”.

Trong đó,  tập trung nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp Bộ, hoàn thiện khu nhà kỹ thuật cao với hơn 14000 giường bệnh, 52 phòng mổ. Bên cạnh đó, xây dựng dự án xử lý nước thải cơ sở 1, đào tạo nhân lực chuẩn bị cho hoạt động của cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ
Phó Chủ tịch nước gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp và trao đổi với TTK Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Abdou Diouff.

Phó Chủ tịch nước gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Phó Chủ tịch nước gặp Tổng thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp và trao đổi với TTK Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Abdou Diouff.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai

VOV-Tham dự buổi gặp mặt là 20 em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu của của 9 huyện, thành phố và trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai

VOV-Tham dự buổi gặp mặt là 20 em học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu của của 9 huyện, thành phố và trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch nước tiếp Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc
Phó Chủ tịch nước tiếp Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc

VOV.VN -41 đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc dự buổi gặp mặt với Phó Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch.

Phó Chủ tịch nước tiếp Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch nước tiếp Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc

VOV.VN -41 đại biểu Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị tỉnh Vĩnh Phúc dự buổi gặp mặt với Phó Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ TP HCM
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ TP HCM

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và chúc mừng thành tích của các đại biểu phụ trách Đội, đội viên, cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của TP HCM.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ TP HCM

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ TP HCM

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương và chúc mừng thành tích của các đại biểu phụ trách Đội, đội viên, cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của TP HCM.