Phó Chủ tịch nước tiếp đại biểu thanh niên các dân tộc

(VOV) -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan động viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở.

Chiều nay (19/4) tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu gồm 80 thanh niên tiêu biểu các dân tộc Việt Nam, nhân dịp đoàn về thủ đô Hà Nội tham dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nhiều cán bộ đoàn thanh niên tiêu biểu các dân tộc Việt Nam bày tỏ niềm vui khi được về Thủ đô; đồng thời kiến nghị, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm hơn nữa đến đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số, vì sau khi được đào tạo nghề thanh niên gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó, nhiều thanh niên có quyết tâm làm kinh tế nhưng khó khăn trong việc vay vốn.

Nói chuyện với đoàn đại biểu thanh niên các dân tộc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng: 80 đoàn viên thanh niên, đại diện cho 54 dân tộc, mặc dù sống ở địa bàn khác nhau, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng chính thanh niên là lực lượng kế tục truyền thống cha anh đi trước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc, đặc biệt là thanh niên dân tộc, nhờ đó đời sống dân trí ngày được nâng lên, văn hóa được bảo tồn, an ninh chính trị được giữ vững.

Phó Chủ tịch nước động viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở, làm thế nào để tổ chức thanh niên và mỗi cán bộ đoàn là một “cán bộ dân vận khéo” để dân tin theo Đảng, đoàn kết xây dựng đất nước:

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nói: “Mỗi một cán bộ đoàn ở đây là một tấm gương tiêu biểu, một cán bộ dân vận, tuyên truyền viên để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc cũng là phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo kẻ xấu”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Trung ương Đoàn cần đặc biệt chăm lo cho thanh niên các dân tộc thiểu số, bởi chính họ là những hạt nhân và tuyên truyền cho đồng bào để giảm đi những hủ tục.

Đồng thời, thanh niên dân tộc cũng phải tham gia hội nhập quốc tế, hội nhập về văn hóa, giáo dục đào tạo, để dân tộc Việt Nam tự hào sánh vai cùng dân tộc các nước trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề án đưa thanh niên ra đảo
Đề án đưa thanh niên ra đảo

(VOV)-Trung ương Đoàn sẽ trình Chính phủ đề án xây dựng các đảo thanh niên với nội dung đưa thanh niên ra sinh sống, lập nghiệp trên đảo.

Đề án đưa thanh niên ra đảo

Đề án đưa thanh niên ra đảo

(VOV)-Trung ương Đoàn sẽ trình Chính phủ đề án xây dựng các đảo thanh niên với nội dung đưa thanh niên ra sinh sống, lập nghiệp trên đảo.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai đối thoại với 300 thanh niên
Chủ tịch tỉnh Gia Lai đối thoại với 300 thanh niên

(VOV) -Buổi đối thoại tập trung vào một số vấn đề lớn như: đào tạo nghề, tình trạng gia tăng tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật…

Chủ tịch tỉnh Gia Lai đối thoại với 300 thanh niên

Chủ tịch tỉnh Gia Lai đối thoại với 300 thanh niên

(VOV) -Buổi đối thoại tập trung vào một số vấn đề lớn như: đào tạo nghề, tình trạng gia tăng tỷ lệ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật…

Bàn về dạy nghề cho thanh niên
Bàn về dạy nghề cho thanh niên

(VOV) -Mỗi bạn trẻ cần xác định rõ không có con đường nào bằng phẳng, nhưng hãy lựa chọn cho bản thân mình một nghề phù hợp.

Bàn về dạy nghề cho thanh niên

Bàn về dạy nghề cho thanh niên

(VOV) -Mỗi bạn trẻ cần xác định rõ không có con đường nào bằng phẳng, nhưng hãy lựa chọn cho bản thân mình một nghề phù hợp.

 "Khúc hát đồng lòng" của hơn 1.000 nghệ sỹ, thanh niên
"Khúc hát đồng lòng" của hơn 1.000 nghệ sỹ, thanh niên

(VOV) -  Ca khúc này được đưa lên mạng Internet và được phát trên nhiều kênh truyền hình, phát thanh đúng vào ngày thành lập Đoàn 26/3.

 "Khúc hát đồng lòng" của hơn 1.000 nghệ sỹ, thanh niên

"Khúc hát đồng lòng" của hơn 1.000 nghệ sỹ, thanh niên

(VOV) -  Ca khúc này được đưa lên mạng Internet và được phát trên nhiều kênh truyền hình, phát thanh đúng vào ngày thành lập Đoàn 26/3.