Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công Đồng Tháp

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu người có công tiếp tục phát huy bản chất cách mạng xây dựng quê hương

Chiều 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thân mật tiếp Đoàn Đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp. Trước khi có cuộc gặp mặt thân mật với Phó Chủ tịch nước, 85 người có công tiêu biểu đại diện cho hơn 52.000 người có công của tỉnh Đồng Tháp vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn ra thăm Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã lắng nghe đại diện người có công tỉnh Đồng Tháp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, báo cáo những đóng góp của người có công tỉnh Đồng Tháp trong công cuộc xây dựng quê hương. Phó Chủ tịch nước cảm ơn và ghi nhận công lao đóng góp của người có công với cách mạng tỉnh Đồng Tháp trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Sự cống hiến, hy sinh đó đã mang lại độc lập, tự do và cuộc sống ấm no hạnh phúc hôm nay.

Nhấn mạnh vai trò của người có công đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới đối với phát triển kinh tế, xã hội địa phương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn các đại biểu người có công tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, khí phách anh hùng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hy vọng "Sau chuyến đi, tất cả đồng chí thấm nhuần lời dạy của Bác để tiếp tục là nòng cốt trong các phong trào thi đua, đặc biệt trong đấu tranh tự phê bình, phê bình làm cho Đảng trong sạch, là tấm gương cho con cháu noi theo, là chỗ dựa cho Đảng bộ, chính quyền địa phương".

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, kinh tế đất nước ta còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng thông qua các chủ trương chính sách cụ thể, thiết thực, góp phần cổ vũ, động viên người có công vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước mong muốn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp  quan tâm, chăm lo hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần của các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ; làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho lao động tại địa phương, nhất  là con em các gia đình chính sách. Phấn đấu để mức sống người có công với cách mạng ngang bằng hoặc cao hơn mức sống chung tại địa phương.

 Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, hiện địa phương có hơn 52.000 người có công, trong đó có 18.000 liệt sĩ, 381 cán bộ lão thành cách mạng, 673 Mẹ Việt Nam anh hùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước tặng quà gia đình chính sách ở Quảng Trị
Phó Chủ tịch nước tặng quà gia đình chính sách ở Quảng Trị

(VOV) - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lời thăm hỏi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Phó Chủ tịch nước tặng quà gia đình chính sách ở Quảng Trị

Phó Chủ tịch nước tặng quà gia đình chính sách ở Quảng Trị

(VOV) - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lời thăm hỏi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Phó Chủ tịch nước tiếp đại biểu thanh niên các dân tộc
Phó Chủ tịch nước tiếp đại biểu thanh niên các dân tộc

(VOV) -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan động viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở.

Phó Chủ tịch nước tiếp đại biểu thanh niên các dân tộc

Phó Chủ tịch nước tiếp đại biểu thanh niên các dân tộc

(VOV) -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan động viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở.

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công
Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công

(VOV) -Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu tiếp tục là gương sáng trong đoàn kết, thực hiện tốt những mục tiêu kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công

Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu người có công

(VOV) -Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu tiếp tục là gương sáng trong đoàn kết, thực hiện tốt những mục tiêu kinh tế xã hội.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum

(VOV) - Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lí cho bà con yên tâm sản xuất.

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum

(VOV) - Phó Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước đã, đang và sẽ tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lí cho bà con yên tâm sản xuất.