Phó Chủ tịch nước tiếp Đoàn nữ chức sắc, chức việc tiêu biểu

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước mong muốn các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu dù ở cương vị nào cũng tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo.

Hướng tới Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, cuối giờ chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp Đoàn đại biểu dự “Hội nghị biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp” năm 2014.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại buổi gặp mặt

95 nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp năm 2014 đại diện cho hơn 6.000 nữ tín đồ tôn giáo trong cả nước về dự hội nghị biểu dương sẽ được tổ chức vào sáng mai tại Hà Nội. Các đại biểu dự hội nghị là những tấm gương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân ái, gắn bó cộng đồng.

Các chị đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền vận động phụ nữ tín đồ tôn giáo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động phụ nữ tôn giáo hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với những cách làm hay, hiệu quả. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp chị em tín đồ tham gia công tác Hội phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh.

Nói chuyện với các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu, Phó Chủ tịch nước biểu dương những thành tích các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo đã đạt được thời gian qua và khẳng định: Những việc làm của các chị rất đáng khâm phục, nhất là việc tham gia vào Ban chấp hành các cấp Hội phụ nữ, là những người xuất sắc gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của Hội là đang phát huy nét đẹp của phụ nữ Việt Nam tận tụy, chịu thương, chịu khó. Bên cạnh đó, các chị hết sức sáng tạo, năng động trong tuyên truyền, vận động chị em thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhắc lại những điều Bác Hồ dạy với các tôn giáo “Tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng thì nhất định thắng lợi”, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, dù theo tôn giáo nào cũng đều đáng kính trọng, đều là người Việt Nam; Dù theo đạo nào cũng đều đang thực hiện tư tưởng của Bác Hồ, đều là vì xã hội tự do, dân chủ, sống hòa bình, nhân ái. Đó cũng là tư tưởng chung, tốt đẹp của các tôn giáo hướng tới.

Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách đúng đắn về đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo, các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu là lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền phụ nữ tôn giáo không tham gia vào các hoạt động phá hoại của các lực lượng phản động có âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, các các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu dù ở cương vị nào cũng tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, góp công, góp sức, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu phụ nữ tiêu biểu tỉnh Hà Nam
Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu phụ nữ tiêu biểu tỉnh Hà Nam

Tại buổi tiếp sáng 2/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Phụ nữ Việt Nam đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong thời kỳ dựng nước, giữ nước và làm cho đất nước ngày càng phồn vinh

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu phụ nữ tiêu biểu tỉnh Hà Nam

Phó Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu phụ nữ tiêu biểu tỉnh Hà Nam

Tại buổi tiếp sáng 2/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Phụ nữ Việt Nam đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong thời kỳ dựng nước, giữ nước và làm cho đất nước ngày càng phồn vinh

Đà Nẵng trao “Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”
Đà Nẵng trao “Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”

(VOV) -Giải thưởng đã tạo động lực cho các cấp Hội phụ nữ, tạo nên một không khí thi đua.

Đà Nẵng trao “Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”

Đà Nẵng trao “Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”

(VOV) -Giải thưởng đã tạo động lực cho các cấp Hội phụ nữ, tạo nên một không khí thi đua.