Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Mỹ

Từ ngày 24 – 26/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu Đoàn lãnh đạo cao cấp của Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Mỹ.  

Trong thời gian làm việc tại thủ đô Washington, Đoàn đã chào Chủ tịch thường trực Thượng viện Mỹ Daniel Inouye và có các cuộc làm việc với nhiều nghị sĩ lãnh đạo thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện John Kerry, Thượng nghị sỹ John McCain, Richard Lugar và thượng nghị sỹ Jim Webb. Đoàn cũng đã có các cuộc trao đổi với Phó Trợ lý Tổng thống, Cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Mỹ Anthony Blinken.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp và vai trò tiên phong cũng như sự đóng góp quan trọng của Lãnh đạo Quốc hội và các nghị sĩ Mỹ trong việc mở rộng và tăng cường quan hệ song phương và hợp tác giữa Quốc hội 2 nước.

Chủ tịch thường trực Thượng viện và các nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc và sự ủng hộ mạnh mẽ đối nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước những năm qua cũng như trong giai đoạn bước ngoặt hiện nay. Các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đánh giá cao chủ trương và quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới, tái cơ cấu kinh tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, cũng như nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội.  

Về quan hệ song phương, Lãnh đạo Quốc hội hai nước bày tỏ hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sau 17 năm bình thường hóa quan hệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Thượng viện Mỹ mới đây đã thông qua dự Luật Nông trại 2012 với điều khoản về cá da trơn có lợi cho Việt Nam. Hai bên nhất trí cần tiếp tục làm sâu sắc và nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường tiếp xúc cấp cao, gặp gỡ giữa hai Quốc hội thông qua hình thành cơ chế trao đổi định kỳ, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có việc tăng cường trao đổi, hợp tác hướng tới việc Mỹ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và dành cho Việt Nam chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP), hạn chế áp dụng các rào cản thương mại đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ.

Các nhà Lãnh đạo Quốc hội Mỹ bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong nỗ lực tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển giáo dục chất lượng cao, hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, xã hội, nhân đạo, trẻ em, HIV…

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế, nhất là tại các khuôn khổ Liên Hợp Quốc, APEC, ASEAN, Tiểu vùng Mekong, đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP),.. nhằm đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển ở khu vực trong cục diện mới. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm cần gia tăng hợp tác, góp phần vào những nỗ lực chung trong việc giải quyết các thách thức đang nổi lên như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng,...

Trong thời gian làm việc tại Mỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn lãnh đạo cao cấp của Việt Nam cũng đã tham dự Tọa đàm do Quỹ châu Á (Asia Foundation) tổ chức về chủ đề “Tái cơ cấu kinh tế Việt Nam và vai trò của phụ nữ” cũng như đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Mỹ để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư của Mỹ và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên