Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN -Ông Uông Chu Lưu cho rằng, kết quả thực hiện Nghị quyết số 37 và 63 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm là rất cao.

Sáng nay (28/2), Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội về phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Bác cáo với đoàn công tác, ông Lê Khắc Ghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh đạt khá, đứng thứ 4/13 tỉnh, thành phố ĐBSCL. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,79 triệu đồng. Đặc biệt, Kiên Giang 3 năm liền đạt sản lượng lương thực cao nhất cả nước với 4,47 triệu tấn.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 37 của Quốc hội, theo báo cáo các vụ án hình sự được kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố, không để xảy ra việc bị đình chỉ do không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội, đặc biệt số bị can Viện kiểm sát truy tố đúng tội đạt 100%. Tỷ lệ án giải quyết đạt 91,3% và các lực lượng công an không để xảy ra tội phạm lộng hành, các trường hợp bao che tội phạm, hoạt động theo “kiểu xã hội đen”…

Tuy nhiên, theo đánh giá, đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp còn thiếu; trình độ, nhận thức của cán bộ tư pháp còn hạn chế; Tỷ lệ án  bị hủy, sửa tuy có giảm từ 0,14 – 0,21% so với năm trước nhưng vẫn chưa đạt so với yêu cầu đề ra là 1%. Tình hình tội phạm, nhất là tội phạm giết người do mâu thuẫn cá nhân có chiều hướng gia tăng.

Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả thực hiện Nghị quyết số 37 và 63 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm theo báo cáo là rất cao, nhưng cũng cần phải phân tích cụ thể xem kết quả này có đúng thực chất hay không.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: “Qua báo cáo của UBND tỉnh, của Viện kiểm sát cho rằng việc Viện kiểm sát kiểm sát việc phát hiện, khởi tố tất cả các vụ án hình sự đạt con số 100%  là rất cao; công tác xét xử không có án quá hạn; tỷ lệ giải quyết các vụ án trong hạn luật định đưa ra xét xử đạt 95%, hay trong báo cáo cũng có nói đến trình độ năng lực của các chức danh tư pháp trên địa bàn tỉnh hiện nay đang bất cập, có những thiếu sót, hạn chế. Vậy tại sao lại có thể đạt được những chất lượng và tỷ lệ cao đến vậy. Đó là những vấn đề tôi đề nghị tại hội nghị này, các đại biểu cần phân tích, đánh giá và làm rõ hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách
Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi tiếp đoàn người có công tỉnh Kiên Giang, chiều nay.

Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách

Kiên Giang cần quan tâm, hỗ các đối tượng chính sách

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại buổi tiếp đoàn người có công tỉnh Kiên Giang, chiều nay.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã, phường
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã, phường

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ là cơ quan được giao chủ trì, thành lập Ban chỉ đạo đề án, có trách nhiệm xây dựng văn bản triển khai.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã, phường

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã, phường

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ là cơ quan được giao chủ trì, thành lập Ban chỉ đạo đề án, có trách nhiệm xây dựng văn bản triển khai.

Tọa đàm quy định của pháp luật về các vấn đề xã hội
Tọa đàm quy định của pháp luật về các vấn đề xã hội

VOV.VN -Buổi tọa đàm nhằm rà soát các quy định về lao động, việc làm, tiền lương… với quy định của Hiến pháp năm 2013

Tọa đàm quy định của pháp luật về các vấn đề xã hội

Tọa đàm quy định của pháp luật về các vấn đề xã hội

VOV.VN -Buổi tọa đàm nhằm rà soát các quy định về lao động, việc làm, tiền lương… với quy định của Hiến pháp năm 2013

Nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm tại Kiên Giang
Nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm tại Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang đang vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân, tình trạng vịt chạy đồng diễn ra ồ ạt nên nguy cơ lây lan dịch cúm là rất lớn.

Nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm tại Kiên Giang

Nguy cơ lây lan dịch cúm gia cầm tại Kiên Giang

VOV.VN -Kiên Giang đang vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân, tình trạng vịt chạy đồng diễn ra ồ ạt nên nguy cơ lây lan dịch cúm là rất lớn.

Kiên Giang: Đề nghị tạm đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch huyện
Kiên Giang: Đề nghị tạm đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch huyện

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh bị đề nghị tạm đình chỉ chức vụ vì liên quan đến vụ làm giả giấy tờ đất đai

Kiên Giang: Đề nghị tạm đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch huyện

Kiên Giang: Đề nghị tạm đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch huyện

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND huyện An Minh bị đề nghị tạm đình chỉ chức vụ vì liên quan đến vụ làm giả giấy tờ đất đai

Ông Đinh Thế Huynh kiểm tra thực hiện NQ TƯ 4 tại Kiên Giang
Ông Đinh Thế Huynh kiểm tra thực hiện NQ TƯ 4 tại Kiên Giang

VOV.VN - Ông Ðinh Thế Huynh biểu dương kết quả đạt được của Tỉnh ủy Kiên Giang trong triển khai thực hiện NQ TƯ 4.

Ông Đinh Thế Huynh kiểm tra thực hiện NQ TƯ 4 tại Kiên Giang

Ông Đinh Thế Huynh kiểm tra thực hiện NQ TƯ 4 tại Kiên Giang

VOV.VN - Ông Ðinh Thế Huynh biểu dương kết quả đạt được của Tỉnh ủy Kiên Giang trong triển khai thực hiện NQ TƯ 4.

Bộ Công an quán triệt văn bản pháp luật về an ninh trật tự
Bộ Công an quán triệt văn bản pháp luật về an ninh trật tự

VOV.VN -Việc làm này nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Bộ Công an quán triệt văn bản pháp luật về an ninh trật tự

Bộ Công an quán triệt văn bản pháp luật về an ninh trật tự

VOV.VN -Việc làm này nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Kiên Giang biểu dương hoạt động nhân đạo trong tôn giáo
Kiên Giang biểu dương hoạt động nhân đạo trong tôn giáo

VOV.VN -Đồng bào các tôn giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Kiên Giang biểu dương hoạt động nhân đạo trong tôn giáo

Kiên Giang biểu dương hoạt động nhân đạo trong tôn giáo

VOV.VN -Đồng bào các tôn giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.