Phó Thủ tướng chủ trì hội nghị phòng chống buôn lậu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải rà soát lại mô hình tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm về đấu tranh phòng chống tội phạm, ma tuý buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014. Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban chỉ quốc quốc gia phòng chống tội phạm dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau 3 tháng tổ chức triển khai Chỉ thị 92 của Bộ Quốc phòng về việc “Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, ma tuý buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp tết Giáp Ngọ 2014”, các lực lượng quân đội đã bắt giữ xử lý hơn 4.600 vụ đối tượng vi phạm, khởi tố 265 vụ và xử lý hành chính hơn 4.300 vụ.

Hội nghị tổng kết đợt cao điểm về phòng chống tội phạm, buôn lậu gian lận thương mại

Các lực lượng chuyên trách đã triệt phá 55 chuyên án về ma tuý, thu giữ 322 bánh heroin, 12kg ma tuý tổng hợp và một số tài sản, phương tiện công cụ phạm tội khác.

Đặc biệt các lực lượng chức năng đã thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển hàng hoá qua các tuyến biên giới, nộp ngân sách Nhà nước 140 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống tội phạm đề nghị: Các cơ quan đơn vị trong quân đội tiếp tục rà soát nghiên cứu, đề xuất, bổ sung điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống văn bản phát luật trong công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, AIDS, mại dâm, chống buôn lậu và gian lận thương mại, sản xuất hàng giả.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành địa phương và toàn thể nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cụ thể ở từng địa bàn trọng điểm, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt và chỉ ra những tồn tại hạn chế để kịp thời rút kinh nghiệm sửa chữa khắc phục.

Đặc biệt, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và cơ quan chức năng cần liền tục tổ chức truy quét, phát hiện, xử lý các vi phạm, tội phạm, tệ nạn HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm, buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất mua bán hàng giả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: ”Tôi đề nghị Bộ Quốc phòng phải rà soát lại mô hình tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ với điều kiện và tiêu chí đủ năng lực và phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó thủ trưởng đơn vị tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc xử lý giải quyết cụ thể. Trên phạm vi trách nhiệm của mình các đồng chí phải làm tốt hơn nữa công tác điều tra cơ bản từng hộ, từng người từng tuyến biên giới từng khu vực lối mở để phát hiện những loại tội phạm, thủ đoạn phạm tội mới những khu vực địa bàn đối tượng thường lợi dụng để hoạt động tội phạm trên cơ sở đó để có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh. ”

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các lực lượng liên ngành, và chính quyền địa phương các cấp cần coi trọng biện pháp đối ngoại biên phòng với các lực lượng phòng chống tội phạm của Trung Quốc, Lào, Campuchia trong việc trao đổi kinh nghiệm để tổ chức và phối hợp tổ chức hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quan Bắc Ninh đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết
Hải quan Bắc Ninh đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết

VOV.VN -Công tác kiểm tra sau thông quan được xác định là nòng cốt trong công tác phòng chống gian lận thương mại.

Hải quan Bắc Ninh đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết

Hải quan Bắc Ninh đấu tranh chống buôn lậu dịp Tết

VOV.VN -Công tác kiểm tra sau thông quan được xác định là nòng cốt trong công tác phòng chống gian lận thương mại.

Thực phẩm cuối năm ít biến động, nếu chống buôn lậu tốt
Thực phẩm cuối năm ít biến động, nếu chống buôn lậu tốt

VOV.VN - Theo Cục Chăn nuôi, dự báo năm nay nguồn cung thực phẩm sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Thực phẩm cuối năm ít biến động, nếu chống buôn lậu tốt

Thực phẩm cuối năm ít biến động, nếu chống buôn lậu tốt

VOV.VN - Theo Cục Chăn nuôi, dự báo năm nay nguồn cung thực phẩm sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng.

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giả
Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giả

Ban Chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giả

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giả

Ban Chỉ đạo quốc gia có nhiệm vụ xây dựng chiến lược, kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

TP HCM đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại
TP HCM đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Vừa phải chuyển phát nhanh hàng vừa đảm bảo an ninh quốc gia là mục tiêu chính của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh TP HCM.

TP HCM đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

TP HCM đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

VOV.VN - Vừa phải chuyển phát nhanh hàng vừa đảm bảo an ninh quốc gia là mục tiêu chính của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh TP HCM.