Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT- XH.

Tiếp tục chương trình đến thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, chiều 28/4, ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long báo cáo với Phó Thủ tướng về thành tựu kinh tế, xã hội, công tác phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đạt được trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VGP/Mạnh Hùng)

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kiến nghị đến Chính phủ và các bộ, ngành trung ương xem xét bố trí nguồn vốn ODA hỗ trợ cho tỉnh đầu tư trang thiết bị tại  bệnh viện đa khoa tỉnh; xem xét bổ sung địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư đối với các huyện: Trà Ôn, Bình Tân, Vũng Liêm, Mang Thít và Tam Bình; Xem xét bổ sung quy hoạch và đầu tư bảo tàng nông nghiệp vùng ĐBSCL, với nguồn vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng; xem xét kéo dài thời gian thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giống chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng màu tại vùng ĐBSCL; cùng nhiều vấn đề liên quan đến công tác giảm nghèo, xây dựng các công trình giao thông trọng điểm tại địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của đảng bộ tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH theo nghị quyết đã đề ra.

Chỉ đạo tỉnh Vĩnh Long  trong thời gian tới, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp – thương mại dịch vụ; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; Tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động; Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; Chuẩn bị  tốt về văn kiện, nhân sự tổ chức tốt Đại hội đảng các cấp theo chỉ thị 36 của Bộ Chính trị./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Hội cựu Thanh niên xung phong Quảng Nam
PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Hội cựu Thanh niên xung phong Quảng Nam

VOV.VN -PTT Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến những người tham gia kháng chiến, hoạt động cách mạng".

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Hội cựu Thanh niên xung phong Quảng Nam

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Hội cựu Thanh niên xung phong Quảng Nam

VOV.VN -PTT Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đến những người tham gia kháng chiến, hoạt động cách mạng".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Nội vụ về CCHC
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Nội vụ về CCHC

VOV.VN - Tỉ lệ cắt giảm chi phí thủ tục hành chính sau đơn giản hoá đối với nhóm thủ tục này đạt 35,82%, tiết kiệm chi phí được 2,15 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Nội vụ về CCHC

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Nội vụ về CCHC

VOV.VN - Tỉ lệ cắt giảm chi phí thủ tục hành chính sau đơn giản hoá đối với nhóm thủ tục này đạt 35,82%, tiết kiệm chi phí được 2,15 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn kinh tế Đông Á
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn kinh tế Đông Á

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một nền kinh tế có khả năng thích ứng tốt hơn với bối cảnh toàn cầu mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn kinh tế Đông Á

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn kinh tế Đông Á

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một nền kinh tế có khả năng thích ứng tốt hơn với bối cảnh toàn cầu mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đoàn kết xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự mít tinh kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đoàn kết xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết 5 năm quân dân y vùng Tây Bắc
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết 5 năm quân dân y vùng Tây Bắc

VOV.VN-Các đại biểu cho rằng, mạng lưới quân dân y cần thường xuyên phối hợp với các đội y tế dự phòng, trạm y tế xã để triển khai hiệu quả công tác tại cơ sở

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết 5 năm quân dân y vùng Tây Bắc

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự tổng kết 5 năm quân dân y vùng Tây Bắc

VOV.VN-Các đại biểu cho rằng, mạng lưới quân dân y cần thường xuyên phối hợp với các đội y tế dự phòng, trạm y tế xã để triển khai hiệu quả công tác tại cơ sở