Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đại biểu dự WEF

VOV.VN - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có buổi tiếp đại diện Bộ Ngoại giao Bangladesh và Bộ Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste.

Tại buổi tiếp ông Md. Shahidul Haque, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bangladesh nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị WEF ASEAN 2018 từ ngày 11-13/9/2018, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Bangladesh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tháng 3/2018. Hai bên nhất trí quan hệ hai nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là về chính trị, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và giáo dục.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức Kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ hai giữa hai Bộ Ngoại giao và Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Bangladesh lần thứ ba tại Hà Nội vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019 để trao đổi các biện pháp khai thác hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh sẵn có của hai nước; khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bangladesh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Bangladesh ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; phát huy vai trò tích cực, đề cao các nguyên tắc như duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Cũng trong chiều 12/9, bên lề Hội nghị Diễn đàn kinh tế Thế giới về ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste Dionisio Babo Soares.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh một lần nữa chúc mừng ông Dionisio Babo Soares được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao; khẳng định Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Timor-Leste nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung cũng như hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste 

Hai bên đã có cuộc trao đổi thực chất về các biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác, cả về song phương và đa phương. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội cũng như giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đề nghị Timor-Leste phối hợp xúc tiến các cơ chế hợp tác, trước mắt là Ủy ban Hỗn hợp như đã nhất trí tại Hiệp định khung về Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế ký năm 2010; triển khai hiệu quả Thỏa thuận về Thương mại gạo giai đoạn 2015-2017; xúc tiến đàm phán Hiệp định Bảo hộ Đầu tư.

Bộ trưởng Ngoại giao Dionisio Babo Soares nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực tiềm năng khác như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, khai thác thủy sản, thăm dò và khai thác dầu khí...

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình cảm ơn Timor-Leste đã cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Bộ trưởng Ngoại giao Dionisio Babo Soares bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ nguyện vọng của Timo-Lét-xte về gia nhập ASEAN và chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste về quá trình chuẩn bị và tham gia ASEAN sau này.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tầm quan trọng của việc duy trì tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

*Chiều 12/9/2018, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile Roberto Ampuero Espinoza, nhân dịp ông tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tổ chức tại Việt Nam từ ngày 11-13/9/2018.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Chile là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Mỹ La-tinh, đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Chile thời gian qua phát triển tích cực, thể hiện qua kết quả các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, gần đây nhất là chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới Chile tháng 7/2018.

Bộ trưởng Ngoại giao Chile  Roberto Ampuero Espinoza chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018; khẳng định Chile mong muốn tăng cường thúc đẩy quan hệ với Việt Nam nói riêng và với các nước thành viên ASEAN nói chung; đề nghị hai bên củng cố, phát huy kết quả quan hệ thương mại, đồng thời mở rộng hơn nữa quan hệ đầu tư giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thị trường của nhau và tăng cường giao lưu nhân dân; hợp tác chặt chẽ tại diễn đàn đa phương, đặc biệt tại APEC và hợp tác trong quá trình các nước thành viên phê chuẩn và triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp song phương với Quốc vụ khanh Ấn Độ
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp song phương với Quốc vụ khanh Ấn Độ

VOV.VN - Hai bên nhất trí triển khai những kết quả quan trọng đạt được sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp song phương với Quốc vụ khanh Ấn Độ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp song phương với Quốc vụ khanh Ấn Độ

VOV.VN - Hai bên nhất trí triển khai những kết quả quan trọng đạt được sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Thủ tướng Sri Lanka
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Thủ tướng Sri Lanka

VOV.VN - Việt Nam và Sri Lanka nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Thủ tướng Sri Lanka

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Thủ tướng Sri Lanka

VOV.VN - Việt Nam và Sri Lanka nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Nhật Bản
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Nhật Bản

VOV.VN -Ngày 9/8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có buổi tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Kazuyuki Nakane nhân chuyến thăm Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Nhật Bản

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Nhật Bản

VOV.VN -Ngày 9/8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có buổi tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Kazuyuki Nakane nhân chuyến thăm Việt Nam.