Phó Thủ tướng: Phát triển AI phải gắn với sản phẩm, nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Chiều 13/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chiến lược về nghiên cứu AI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức giữa Tập đoàn FPT và Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Mila của Canada.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển quan trọng của đất nước.

Nghị quyết 19 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó trí tuệ nhân tạo được đặt lên hàng đầu.

Tinh thần này đang được Chính phủ cụ thể hóa bằng nhiều chính sách quan trọng như Nghị định số 142 ngày 30/4/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

Theo đó, các chương trình, chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo đều lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu cao nhất, bảo đảm thành tựu công nghệ phục vụ cuộc sống và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Công nghệ AI chỉ thực sự có giá trị khi mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả hợp tác mà Tập đoàn FPT và Viện nghiên cứu Mila đạt được trong thời gian qua.

Từ năm 2020, khi FPT trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Mila tại Đông Nam Á trong nghiên cứu AI và thúc đẩy các sáng kiến về AI có trách nhiệm, hai bên đã công bố 162 công trình khoa học, trong đó có 126 công trình tại các hội nghị và tạp chí hàng đầu thế giới; đào tạo 80 nhà nghiên cứu trẻ và có 5 bằng sáng chế được chấp nhận.

Trong giai đoạn tiếp theo, FPT và Mila tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, phát triển nhân tài, trao đổi chuyên gia, tập trung vào các lĩnh vực như AI vật lý (Physical AI), AI an toàn (Safe AI), AI cho an ninh mạng và các hướng công nghệ AI thực tiễn khác.

Trong bối cảnh Việt Nam xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột then chốt để kết nối tri thức, tranh thủ nguồn lực toàn cầu, cùng cộng đồng quốc tế xây dựng hệ sinh thái AI nhân văn, bền vững, Phó Thủ tướng cho rằng hợp tác giữa FPT và Mila phù hợp với định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.

Sự hợp tác này được kỳ vọng góp phần mang lại các giải pháp thiết thực, giải quyết những bài toán lớn của đất nước, tạo giá trị gia tăng cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị và quá trình định hình quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Trên cơ sở nền tảng hợp tác này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị FPT và Mila tập trung triển khai một số hướng trọng tâm: “Tôi đề nghị lấy sản phẩm và thực tiễn làm thước đo cuối cùng, chuyển mạnh từ nghiên cứu thuần túy sang tạo ra những kết quả định lượng cụ thể, từ công nghệ lõi, sáng chế đến các giải pháp thương mại hóa. Đồng thời, đặt nhân lực chất lượng cao làm hạt nhân quyết định, đẩy mạnh đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư AI trình độ cao; tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ của Việt Nam tham gia các chương trình, dự án nghiên cứu toàn cầu và trực tiếp giải quyết những bài toán lớn của đất nước”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển AI theo hướng an toàn, tin cậy và có trách nhiệm. Tập đoàn FPT và Mila cần tiên phong tham gia đóng góp, định hình khung quản trị và tiêu chuẩn AI vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa sát với thực tiễn Việt Nam; đồng thời nhanh chóng chuyển hóa các cam kết hợp tác thành chương trình, sản phẩm cụ thể và những kết quả có thể đo lường.

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết hành động để góp phần xây dựng một Việt Nam có năng lực công nghệ mạnh, tự chủ về công nghệ. Các nghiên cứu sẽ gắn với thực tiễn, hướng tới kết quả và sản phẩm cụ thể, góp phần giải quyết các bài toán của quốc gia; đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo không gian cho các nhà khoa học trẻ phát triển.

le-hai-binh.jpg

Xây dựng “lá chắn số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên AI

VOV.VN - Ngày 13/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội thảo “Cơ sở lý luận và chính sách của Việt Nam về ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cà Mau tìm động lực tăng trưởng hai con số từ công nghệ và AI
Cà Mau tìm động lực tăng trưởng hai con số từ công nghệ và AI

VOV.VN - Các chuyên gia tài chính và công nghệ đã đưa ra nhiều góp ý để tỉnh Cà Mau phát triển kinh tế, hướng đến tăng trưởng “hai con số”. Trong đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số để phát triển kinh tế biển và nông nghiệp được các chuyên gia lưu ý.

Cà Mau tìm động lực tăng trưởng hai con số từ công nghệ và AI

Cà Mau tìm động lực tăng trưởng hai con số từ công nghệ và AI

VOV.VN - Các chuyên gia tài chính và công nghệ đã đưa ra nhiều góp ý để tỉnh Cà Mau phát triển kinh tế, hướng đến tăng trưởng “hai con số”. Trong đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số để phát triển kinh tế biển và nông nghiệp được các chuyên gia lưu ý.

AI ngày càng đi sâu vào ngân hàng
AI ngày càng đi sâu vào ngân hàng

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đi sâu vào hoạt động ngân hàng, từ cá nhân hóa sản phẩm, chấm điểm tín dụng, quản lý dòng tiền đến phát hiện gian lận.

AI ngày càng đi sâu vào ngân hàng

AI ngày càng đi sâu vào ngân hàng

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đi sâu vào hoạt động ngân hàng, từ cá nhân hóa sản phẩm, chấm điểm tín dụng, quản lý dòng tiền đến phát hiện gian lận.

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi AI đến năm 2030
Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi AI đến năm 2030

VOV.VN - Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 10.000 nhân lực trình độ cao về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi và dẫn dắt các nhiệm vụ AI trọng điểm.

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi AI đến năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 1.500 chuyên gia làm chủ công nghệ lõi AI đến năm 2030

VOV.VN - Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 10.000 nhân lực trình độ cao về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi và dẫn dắt các nhiệm vụ AI trọng điểm.

Điểm chuẩn đại học 2026: Công nghệ, AI và kinh tế mũi nhọn đều sát ngưỡng 30 điểm
Điểm chuẩn đại học 2026: Công nghệ, AI và kinh tế mũi nhọn đều sát ngưỡng 30 điểm

VOV.VN - Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính hay kinh tế đối ngoại đang dẫn đầu cuộc đua điểm chuẩn năm 2026, với nhiều ngành tiến sát 30 điểm. Dữ liệu ban đầu cho thấy sức hút của ngành “hot” chưa hạ nhiệt nhưng bức tranh tuyển sinh đang phân hóa thay vì tăng điểm trên diện rộng.

Điểm chuẩn đại học 2026: Công nghệ, AI và kinh tế mũi nhọn đều sát ngưỡng 30 điểm

Điểm chuẩn đại học 2026: Công nghệ, AI và kinh tế mũi nhọn đều sát ngưỡng 30 điểm

VOV.VN - Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính hay kinh tế đối ngoại đang dẫn đầu cuộc đua điểm chuẩn năm 2026, với nhiều ngành tiến sát 30 điểm. Dữ liệu ban đầu cho thấy sức hút của ngành “hot” chưa hạ nhiệt nhưng bức tranh tuyển sinh đang phân hóa thay vì tăng điểm trên diện rộng.