Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Ninh tập trung hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Chiều nay (31/8), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Ninh, tập trung vào công tác giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.

pho thu tuong thuong truc truong hoa binh lam viec voi tinh quang ninh hinh 1
Đoàn công tác của Chính phủ theo dõi hoạt động tại cửa khẩu qua hệ thống điều hành thông minh từ trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trước tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, Quảng Ninh vẫn đạt tăng trưởng kinh tế ở mức 5,7%, khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu ngân sách hơn 32.000 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất nhập khẩu đều tăng so với cùng kỳ.

Trong đầu tư công, nhờ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết thu hồi hoặc dừng triển khai, điều chuyển nguồn vốn không hiệu quả để bố trí cho các dự án trọng điểm khác nên đến hết tháng 8, Quảng Ninh đã giải ngân gần 8.000 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch vốn địa phương giao và gần 99% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, vượt xa cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2020, Quảng Ninh quyết tâm giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 48.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định, đây là thách thức lớn trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

"Với Quảng Ninh hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ rất khó khăn, nhất là kinh doanh trong lĩnh vực tàu thuyền, khách sạn. Nếu không có chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp này thì khả năng phá sản là rất cao. Chính vì thế nên hiện nay Quảng Ninh đang bàn thảo để ban hành những chính sách mạnh mẽ hơn, cố gắng hỗ trợ cho doanh nghiệp từ nay đến cuối năm", ông Thắng cho biết.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của Quảng Ninh, đặc biệt trong việc huy động các nguồn lực, tạo đột phá về hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, trở thành hình mẫu cho các địa phương khác trong cả nước.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, Phó Thủ tướng lưu ý Quảng Ninh cần có những biện pháp thích hợp, tập trung cho các nhiệm vụ và dự án trọng điểm, sẵn sàng tăng tốc phát triển kinh tế, kích cầu du lịch ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Công tác phòng dịch không được chủ quan nhưng cũng không "ngăn sông cấm chợ", đặc biệt kiểm soát các nguy cơ từ xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm.

pho thu tuong thuong truc truong hoa binh lam viec voi tinh quang ninh hinh 2
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Quảng Ninh tập trung cao hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Về những kiến nghị của Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị đẩy nhanh tiến độ trình Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, bố trí điều chỉnh vốn ODA cấp cho Quảng Ninh để triển khai các dự án cần thiết...

"Đề nghị Quảng Ninh tập trung đẩy nhanh giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020. Ngay chính trên địa bàn, dự án nào khó khăn không giải ngân được thì điều chuyển sang các dự án trọng điểm khác. Các đồng chí cố gắng trong phạm vi điều kiện của mình, có thể từ các nguồn vốn huy động của tỉnh để tiếp tục đầu tư", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ Australia-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất
Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ Australia-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Australia ca ngợi mối quan hệ của nước này với Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất trên cả lĩnh vực kinh tế và chính trị.

Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ Australia-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất

Thủ tướng Scott Morrison: Quan hệ Australia-Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất

VOV.VN - Người đứng đầu chính phủ Australia ca ngợi mối quan hệ của nước này với Việt Nam đang ở giai đoạn tốt nhất trên cả lĩnh vực kinh tế và chính trị.

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc
75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc trong bản tuyên ngôn độc lập mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn.

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

75 năm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập: Quyền con người và quyền của mỗi dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định quyền con người, quyền dân tộc trong bản tuyên ngôn độc lập mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn.

Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”
Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”

VOV.VN - Người làm công tác tổ chức cần có sự mẫn cảm, sự tỉnh táo, công tâm, khách quan để chọn đúng cán bộ, tránh “thấy đỏ tưởng là chín”.

Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”

Có cán bộ nhìn ngoài tưởng “đỏ” nhưng thực chất còn “xanh”

VOV.VN - Người làm công tác tổ chức cần có sự mẫn cảm, sự tỉnh táo, công tâm, khách quan để chọn đúng cán bộ, tránh “thấy đỏ tưởng là chín”.