Phó Thủ tướng tiếp đoàn Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Đồng Nai

VOV.VN - Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn tỏ lòng biết ơn những gia đình thương binh, liệt sỹ…

Chiều nay (22/1), tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật đoàn 13 Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Đồng Nai nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào viếng lăng Bác.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Để có được độc lập, tự do, hạnh phúc ngày hôm nay, đã có biết bao thương binh, liệt sỹ phải hy sinh  xương máu. Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn tỏ lòng biết ơn những gia đình thương binh, liệt sỹ, người bị tù đày, các gia đình có công đã đóng công sức cho cuộc kháng chiến, để Đất nước được độc lập phát triển như ngày hôm nay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các Mẹ Việt Nam Anh hùng tỉnh Đồng Nai
Phó Thủ tướng biểu dương tỉnh Đồng Nai đã có những chính sách như quan tâm hỗ trợ đối với người có công với nước. Đồng thời, đề nghị Đồng Nai cần tiếp tục hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà, tổ chức điều dưỡng, khám sức khỏe, thăm hỏi động viên người có công nhân các ngày lễ, Tết, để cuộc sống của người có công được tốt hơn.

Phó Thủ tướng mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quý báu, là những công dân gương mẫu ở địa phương, tham gia xây dựng khu phố, khu dân cư văn hóa, giáo dục con cháu trung thành với cách mạng, tuân theo đường lối mà Đảng đã chọn, không vi phạm pháp luật. Gia đình chính sách làm tốt sẽ là tấm gương tốt để bà con, dòng tộc noi theo, để gia đình khác học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Trao danh hiệu cho 146  “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Khánh Hòa: Trao danh hiệu cho 146 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

VOV.VN - Tôn vinh bà mẹ là trân trọng tri ân các thế hệ đi trước, đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng.

Khánh Hòa: Trao danh hiệu cho 146  “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Khánh Hòa: Trao danh hiệu cho 146 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

VOV.VN - Tôn vinh bà mẹ là trân trọng tri ân các thế hệ đi trước, đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng.

Cần Thơ: Công nhận 116 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng LLVT
Cần Thơ: Công nhận 116 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng LLVT

VOV.VN - Tất cả các bà mẹ có công và từng tham gia kháng chiến đều xứng đáng là anh hùng và được Tổ quốc trân trọng tri ân.

Cần Thơ: Công nhận 116 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng LLVT

Cần Thơ: Công nhận 116 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 3 Anh hùng LLVT

VOV.VN - Tất cả các bà mẹ có công và từng tham gia kháng chiến đều xứng đáng là anh hùng và được Tổ quốc trân trọng tri ân.

Thanh Hóa phát hiện 56 trường hợp thương binh giả
Thanh Hóa phát hiện 56 trường hợp thương binh giả

Sở LĐ,TB&XH tỉnh này còn phát hiện 389 bệnh án thương binh không hợp lệ và 12 trường hợp hưởng sai chế độ.

Thanh Hóa phát hiện 56 trường hợp thương binh giả

Thanh Hóa phát hiện 56 trường hợp thương binh giả

Sở LĐ,TB&XH tỉnh này còn phát hiện 389 bệnh án thương binh không hợp lệ và 12 trường hợp hưởng sai chế độ.

Tiền Giang truy tặng danh hiệu cho hơn 780 mẹ Việt Nam anh hùng
Tiền Giang truy tặng danh hiệu cho hơn 780 mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Đến nay, hầu hết các mẹ Việt Nam anh hùng ở Tiền Giang còn sống đều được các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Tiền Giang truy tặng danh hiệu cho hơn 780 mẹ Việt Nam anh hùng

Tiền Giang truy tặng danh hiệu cho hơn 780 mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Đến nay, hầu hết các mẹ Việt Nam anh hùng ở Tiền Giang còn sống đều được các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

TP HCM tặng và truy tặng danh hiệu 327 Mẹ Việt Nam anh hùng
TP HCM tặng và truy tặng danh hiệu 327 Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Trong số này có 16 mẹ còn sống được truy tặng.

TP HCM tặng và truy tặng danh hiệu 327 Mẹ Việt Nam anh hùng

TP HCM tặng và truy tặng danh hiệu 327 Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN -Trong số này có 16 mẹ còn sống được truy tặng.

Thanh Hóa: Phát hiện 56 thương binh giả
Thanh Hóa: Phát hiện 56 thương binh giả

VOV.VN -Cơ quan chức năng của Thanh Hóa đã phát hiện 56 trường hợp hưởng sai chế độ thương binh, 12 trường hợp hưởng sai chế độ nhiễm chất độc hóa học.

Thanh Hóa: Phát hiện 56 thương binh giả

Thanh Hóa: Phát hiện 56 thương binh giả

VOV.VN -Cơ quan chức năng của Thanh Hóa đã phát hiện 56 trường hợp hưởng sai chế độ thương binh, 12 trường hợp hưởng sai chế độ nhiễm chất độc hóa học.