Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn

VOV.VN - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ kết thúc trong sáng nay, 6/6.

Theo chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Hiện có 10 đại biểu chất vấn và 1 tranh luận sẽ được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời trong phiên làm việc sáng nay.

Theo thông lệ tại kỳ họp giữa năm, Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng ủy quyền sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong khoảng thời gian 90 phút, trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

“Rất mừng là bà con rất sáng tạo”

Một trong những trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra trong phiên làm việc chiều 5/6 khi chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là về du lịch, từ vấn đề phát huy bản sắc, sự kiện thể thao, sản phẩm du lịch đến chính sách viza, đào tạo hướng dẫn viên, kinh tế ban đêm.

Nghị quyết số 8 ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị nêu mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Tuy nhiên, có ý kiến băn khoăn hiện tại về lĩnh vực du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát triển chậm hơn so với bản đồ du lịch quốc gia do nhiều nguyên nhân khác nhau và đề nghị bộ trưởng nêu giải pháp để liên kết phát triển.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn và là ngành kinh tế tổng hợp. Chính vì vậy, vừa qua Chính phủ đã tập trung phê duyệt quy hoạch 6 vùng kinh tế theo nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị. Trong đó đều xác định các tuyến, các trục, các khu vực kết nối trong lĩnh vực du lịch và dựa trên kết nối giao thông là kết nối trọng yếu để phát triển các ngành dịch vụ khác.

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch cũng đề cập đến các sản phẩm du lịch có lợi thế của vùng như du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, trải nghiệm về thiên nhiên, cảnh quan và văn hóa bản địa. Đồng bằng sông Cửu Long đang nhận diện và thu hút được khách, có nhiều điểm đang phát triển tốt và có thương hiệu.

“Mỗi một vùng quê ở vùng này thì đều có một sản phẩm và quan điểm là mỗi tỉnh đều phải có một sản phẩm du lịch đặc sắc và biết dựa trên tài nguyên văn hóa của mình để làm. Rất mừng là bà con rất sáng tạo” – ông Nguyễn Văn Hùng nói.

Nhấn mạnh sự kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh - một điểm đầu tàu để liên kết giữa Đồng bằng sông Cửu Long với miền Đông Nam Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết liên kết các sản phẩm du lịch thông qua kết nối tour, tuyến và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để đáp ứng nhu cầu du khách. Ông hy vọng với cách tiếp cận như vậy sẽ dần dần thúc đẩy được vùng có nhiều tài nguyên du lịch chưa được “đánh thức”.

“Chúng tôi rất ủng hộ và mong muốn các địa phương phải tập trung để giải quyết bài toán hạ tầng du lịch, trong đó có hạ tầng về lưu trú, các điểm du lịch phải có những doanh nghiệp lớn vào để đầu tư và tạo ra được các sản phẩm, qua đó người dân sẽ được hưởng lợi từ việc này. Kinh nghiệm này như Sun hoặc Vin chẳng hạn, có rất nhiều sản phẩm, đúng như slogan của họ là làm đẹp những vùng đất, cho nên có những sản phẩm độc đáo. Không nói đâu xa như ở Tây Ninh với Bà Đen chẳng hạn, đó cũng là một sản phẩm. Tôi hy vọng như thế sẽ có cách tốt hơn” – ông Nguyễn Văn Hùng dẫn chứng.

Nghiên cứu chính sách visa, kinh tế ban đêm

Tạo thuận lợi trong chính sách visa cũng như quy hoạch phát triển kinh tế ban đêm để thu hút du khách nước ngoài cũng là những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội trao đổi. Đồng tình với nhiều ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định phải nghiên cứu, nhất là đối với kinh tế ban đêm phải dựa trên cơ sở quy hoạch để địa phương thu hút đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia.

Trước câu hỏi của đại biểu là bây giờ có vướng gì không, Bộ trưởng khẳng định “thực ra không vướng”. Bởi, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố thì Thủ tướng cũng vừa phê duyệt, các địa phương đã tổ chức lễ công bố quy hoạch, trong khi đó nói rất rõ đâu là dự án về du lịch, khu nào làm du lịch.

Vấn đề là bây giờ phân định lại trong các khu đó, ví dụ như một tỉnh có 10 dự án du lịch thì chọn dự án nào để tập trung cho phát triển du lịch đêm, đó là thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở địa phương đó. Con gói sản phẩm về du lịch đêm hiện nay đưa ra mang tính chất hướng dẫn và đang làm thí điểm ở 12 tỉnh, thành phố, ở các điểm lớn.

“Một trong những nguyên lý của thị trường là bán sản phẩm người ta cần, chứ không phải bán sản phẩm chúng ta có. Sản phẩm du lịch về đêm còn phụ thuộc vào thị hiếu, tập quán, thói quen, nhu cầu... Cho nên chúng ta phải phân loại, phân tầng, phân nhóm, phân hạng rồi sau đó mới có thể có thiết kế các gói” – ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ tin tưởng sẽ dần dần định hình và làm được.

Cũng theo bộ trưởng, chính sách visa được nhiều quốc gia sử dụng như một lợi thế trong cạnh tranh về du lịch và Việt Nam cũng nhận thức được điều này. Điều đó thể hiện qua việc năm 2023, Quốc hội xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tạo điều kiện mở cửa và thu hút du lịch.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết, các bộ ngành đang nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ, theo hướng phải đánh giá tổng thể về mặt chính sách visa trong thời gian qua trên các bình diện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại theo chủ trương và pháp luật của Việt Nam như thế nào. Cùng với đó đề xuất các giải pháp có tính chất ưu tiên theo hướng song phương (có đi có lại). Đây cũng là một bước để tiếp tục hỗ trợ du lịch và các hoạt động khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bớt xén tiền của VĐV thành tích cao chỉ là cá biệt
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bớt xén tiền của VĐV thành tích cao chỉ là cá biệt

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, tiêu cực trong thể thao là nhức nhối của ngành. Tuy nhiên, 2 vụ việc liên quan đến bớt xén tiền ăn của đội bóng bàn và đội thể dục dụng cụ thể thao thành tích cao chỉ là cá biệt....

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bớt xén tiền của VĐV thành tích cao chỉ là cá biệt

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Bớt xén tiền của VĐV thành tích cao chỉ là cá biệt

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, tiêu cực trong thể thao là nhức nhối của ngành. Tuy nhiên, 2 vụ việc liên quan đến bớt xén tiền ăn của đội bóng bàn và đội thể dục dụng cụ thể thao thành tích cao chỉ là cá biệt....

ĐBQH chất vấn về đường đua F1, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển Hà Nội trả lời
ĐBQH chất vấn về đường đua F1, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển Hà Nội trả lời

VOV.VN - “Xây dựng Đường đua F1 rất hoành tráng và hiện đại, tuy nhiên, hiện bỏ không. Vậy giải pháp khai thác như thế nào?” – Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

ĐBQH chất vấn về đường đua F1, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển Hà Nội trả lời

ĐBQH chất vấn về đường đua F1, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chuyển Hà Nội trả lời

VOV.VN - “Xây dựng Đường đua F1 rất hoành tráng và hiện đại, tuy nhiên, hiện bỏ không. Vậy giải pháp khai thác như thế nào?” – Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Kiểm toán sẽ cung cấp tài liệu đầy đủ hơn cho công tác phòng chống tham nhũng
Kiểm toán sẽ cung cấp tài liệu đầy đủ hơn cho công tác phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp kịp thời hơn, cung cấp tài liệu đầy đủ hơn, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán để đưa ra ánh sáng vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Kiểm toán sẽ cung cấp tài liệu đầy đủ hơn cho công tác phòng chống tham nhũng

Kiểm toán sẽ cung cấp tài liệu đầy đủ hơn cho công tác phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp kịp thời hơn, cung cấp tài liệu đầy đủ hơn, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán để đưa ra ánh sáng vụ việc tham nhũng, tiêu cực.